Cử tri mong mỏi các đại biểu sâu sát với thực tế

Thứ sáu, 14/05/2021 09:39

Tại hội nghị trực tuyến để 34 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử số 5, 9, 10, 11, 13 và 15... nhiều cử tri bày tỏ ý nguyện là các ứng cử viên sau khi trúng cử cần sâu sát, nắm tâm tư nguyện vọng của người dân nơi mình ứng cử và quan tâm, giải quyết những vấn đề “nóng” tại cơ sở.

Cử tri Đà Nẵng tìm hiểu danh sách những ứng cử viên HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo các cử tri, tại Đà Nẵng vẫn còn nhiều điểm “nóng” về môi trường hoặc một số vấn đề người dân quan tâm nhưng trong thời gian qua vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Về vấn đề môi trường, cử tri xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) mong muốn TP sớm thực hiện chủ trương di dời 34 hộ dân thôn Hòa Khê (xã Hòa Sơn) do nằm giữa nghĩa trang của TP đến nơi ở mới để người dân an cư, lạc nghiệp… Cử tri Phan Phú Hiệp (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), phản ánh: dự án mương Khe Cạn đã được TP đầu tư và triển khai, tuy nhiên, đến khi thi công lại gây ô nhiễm môi trường do nước cống tràn ra ảnh hưởng đến đời sống người dân, cử tri mong muốn thành phố quan tâm khắc phục. Cử tri Lê Đình Thi (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) nêu ý kiến: hiện tại trên địa bàn phường có 3 hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, chảy trực tiếp ra biển, do đó TP cần có giải pháp xử lý nước thải trước khi đổ ra biển để đảm bảo môi trường biển và đề nghị quan tâm đến việc thu gom rác thải, ô nhiễm tại một số chợ trên địa bàn TP. Ngoài ra, cử tri P. Mân Thái (Q. Sơn Trà), phản ánh: trên địa bàn phường hiện nay có rất nhiều lô đất trống, cỏ mọc hoang, vô tình trở thành nơi tập kết rác sinh hoạt của người dân gây ô nhiễm môi trường. Được biết, TP đã giao cho quận 1.200m2  ­đường Vân Đồn để làm nơi tập kết rác, đề nghị khai thác, sử dụng để tránh các điểm tập kết rác nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đồng thời, các nhà hàng, khu dân cư ven biển có tình trạng xả nước thải tự do gây ô nhiễm môi trường biển nhưng ít được kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm...

Một số vấn đề khác cũng được cử tri quan tâm và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử cần có biện pháp khắc phục, như: Làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong nhiệm kỳ 2021-2026. Biện pháp nào để vừa phát triển kinh tế biển, vừa bảo vệ tốt an ninh chính trị tại địa phương?; tình trạng học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học, trường nghề không có công ăn việc làm đã trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội... Cử tri đề nghị các ứng cử viên cần quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho các em...

Một số cử tri khác nêu ý kiến: tại một số khu dân cư trong TP chưa có trung tâm văn hóa thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng... vì vậy, rất mong chính quyền bố trí quỹ đất để xây dựng, làm nơi vui chơi, giải trí cho người dân. Ngoài ra, cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) mong muốn: các đại biểu cần nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội, về an ninh - quốc phòng. Đối với những dự án, công tác giám sát phải đảm bảo xuyên suốt từ khâu thiết kế- lập dự toán - đấu thầu hoặc giao thầu - thi công - nghiệm thu- quyết toán đưa vào khai thác, sử dụng.

Một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm là một số khu vực trên địa bàn P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà) đang còn nằm trong dự án treo. Có dự án kéo dài từ năm 1997 đến nay, làm cho cơ sở hạ tầng chưa được khớp nối đồng bộ, gây khó khăn cho đời sống nhân dân; vấn đề khắc phục tình trạng xâm thực của biển; đảm bảo an toàn cho 4.147 hộ, 15.785 nhân khẩu đang sinh sống tại 11 khu chung cư bị thấm dột, xuống cấp, hệ thống PCCC hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác PCCC và mong muốn có những thay đổi căn bản trong công tác quản lý nhà chung cư, kịp thời sửa chữa, thay mới các thiết bị quan trọng như hệ thống thang máy, hệ thống PCCC...

Bên cạnh những nội dung cụ thể, các cử tri mong mỏi các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 cần quan tâm trong chương trình hành động: ban hành thêm các văn bản pháp lý đủ mạnh, có sức răn đe nhằm kịp thời xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP để Đà Nẵng sớm trở thành trung tâm kinh tế- xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; có các giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết 119/2020 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; cần quan tâm đến các dự án Quy hoạch TP Đà Nẵng và các dự án có liên quan đến môi trường (nhà máy xử lý rác thải Khánh Sơn, xây dựng nhà máy nước Hòa Liên); các dự án về Giáo dục đào tạo (khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Đại học liên cấp quốc tế); các dự án về Y tế (Trung tâm điều trị ung bướu Quốc tế chất lượng cao; mở rộng Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng); về Giao thông là dự án xây dựng cảng Liên Chiểu...

Với những đóng góp của cử tri, các ứng cử viên cam kết nếu được tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ làm hết sức mình để không hoài công kỳ vọng của cử tri.

M.T