Cử tri mong muốn quan tâm hơn đến xây dựng hạ tầng và an sinh xã hội

Thứ bảy, 19/12/2020 20:29

ĐÀ NẴNG - Sáng 18-12, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, đơn vị Q.Thanh Khê gồm các ông, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thắng Lợi, Phan Thị Thúy Linh, Lê Văn Quang, Trần Tuấn Lợi đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Thanh Khê để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16, HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri Q.Thanh Khê phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến sự phát triển của thành phố cũng như vấn đề an sinh xã hội. Hầu hết ý kiến đều cho rằng, năm 2020, trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra, thành phố đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời không những ngăn chặn tốt nguy cơ lây lan của dịch bệnh mà còn làm tốt nhiệm vụ “mục tiêu kép”, góp phần cho việc duy trì và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri Nguyễn Hùng (P. Hòa Khê) đề nghị, chính quyền các cấp sớm đầu tư cửa đóng mở hệ thống thoát nước vào hồ điều tiết Xuân Hòa để giảm nguy cơ ngập lụt cục bộ trong khu dân cư; không xây dựng khu tập trung rác quy mô lớn trên đường Nguyễn Đức Trung dễ dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vì đây là nơi gần trường học, bệnh viện và khu dân cư. Cử tri Nguyễn Hùng cũng đề nghị, ngành Công an cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở lưu trú, nơi cho thuê trọ để sớm phát hiện những trường hợp là người nước ngoài đến tạm trú nhằm mục đích đảm bảo tốt ANTT và phòng, chống dịch bệnh. Đối với vấn đề xây dựng chính quyền đô thị ở Đà Nẵng, cử tri Nguyễn Hùng cho rằng, cùng với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị thì việc “Dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm” của lãnh đạo là điều tiên quyết và cần giảm mạnh các thủ tục hành chính đừng để xảy ra tình trạng “Trên mở, sở, ngành thì đóng”.

Trong khi đó, cử tri Đinh Xê (P.Thanh Khê Tây) đặc biệt quan tâm đến vấn nạn học sinh chưa đủ tuổi sử dụng xe máy đến trường cũng như tham gia giao thông trên đường không đảm bảo ATGT. Riêng dự án Khe Cạn, cử tri Đinh Xê đề nghị chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ trong quá trình giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư để sớm ổn định cuộc sống người dân. Cử tri Lê Đình Thi (P. Xuân Hà) đề nghị HĐND TP cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, đặc biệt là đối với công tác chống tham nhũng, thu hồi tài sản sau khi phát hiện tham nhũng vẫn còn nhiều bất cập; sớm thực hiện lời hứa qua các cuộc TXCT trước đây về việc di dời nhà máy nhựa ra khỏi khu dân cư…

Đối với vấn đề quản lý trật tự đô thị, cử tri Nguyễn Đình Long (P. Xuân Hà) vui mừng về việc lát đá vỉa hè trên 2 tuyến đường Trần Cao Vân và Kỳ Đồng. Tuy nhiên, cử tri Long cho rằng, đường Trần Cao Vân làm tốt chuyện này khi cho triệt hạ tất cả các cây bàng; trong khi đó trên tuyến đường Kỳ Đồng đang triển khai vẫn còn nhiều cây bàng không bị triệt hạ, điều đó sẽ dẫn đến hệ lụy phá vỡ hệ thống hạ tầng do rễ cây bàng gây ra…

PHƯƠNG KIẾM