Cử tri phường Hoà Xuân phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh

Thứ sáu, 25/11/2022 14:37
Sáng nay (25- 11), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc tổ đại biểu quận Cẩm Lệ gồm ông Đinh Vui- Phó Ban đô thị HĐND thành phố, ông Trần Tuấn Lợi- Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố và bà Nguyễn Thị Anh Thảo- Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng tham dự Hội nghị.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hoà Xuân
Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Hoà Xuân

Tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu, ông Đinh Vui đã thông tin đến cử tri phường Hoà Xuân về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của thành phố trong thời gian qua; các nội dung của kỳ họp cuối năm 2022, HĐND thành phố khoá X sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15- 12 sắp tới; đồng thời, báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Trong phần thảo luận, cử tri phường Hoà Xuân đã kiến nghị lên các cấp chính quyền xem xét, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội như: trên địa bàn phường còn có 6 khu dân cư chưa có Nhà sinh hoạt cộng đồng; công viên nhếch nhác, xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị; thiếu giáo viên tại trường Mầm non Hương Sen, thiếu trường học (Tiểu học và THCS); một số khu dân cư mới chưa có tên đường, số nhà; một số ngã ba, ngã tư chưa có gờ giảm tốc; một số tuyến mương nhỏ không đủ thoát nước mỗi khi có mưa lớn, gây ngập úng cục bộ; hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh ven đường cần được quan tâm...

Cử tri phường Hoà Xuân có nhiều kiến nghị liên quan đến vấn đề dân sinh

Những kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được lãnh đạo Sở GTVT, Sở Xây dựng, UBND quận Cẩm Lệ và Tổ đại biểu tiếp thu, giải trình, trả lời một cách đầy đủ, trách nhiệm, cụ thể và thông tin thêm một số nội dung cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong năm 2022 thành phố chủ yếu tập trung cho chủ đề phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch covid-19. Theo đó, tốc độ tăng trưởng năm 2022, đến thời điểm này ước tính cả năm vào khoảng xấp xỉ 14% (cao nhất trong 10 năm trở lại đây). Thu ngân sách, ước đạt khoảng 115% so với cùng kỳ 2021. Các lĩnh vực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư đã phục hồi đáng kể. Khách du lịch đến với TP Đà Nẵng gần 4 triệu lượt, trong đó khoảng 450 ngàn lượt khách quốc tế. Các chính sách an sinh xã hội của thành phố vẫn tiếp tục được duy trì, có nhiều giải pháp bổ sung để quán triệt với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Hoà Xuân

Về các kiến nghị của cử tri, ông Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt Tổ đại biểu ghi nhận tiếp thu và cho rằng các ý kiến của cử tri rất cụ thể, sát với thực tế. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo: UBND quận Cẩm Lệ tập trung rà soát, lập danh sách đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đấu tư; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ hạ tầng trước khi bàn giao; đề nghị Sở Xây dựng, UBND quận Cẩm Lệ rà soát các kiến nghị của người dân về cống thoát nước, xử lý một số điểm giao thông, xung đột giao thông, xây dựng trường Tiểu học, THCS, công viên cảnh quan, vệ sinh môi trường... để làm việc với chủ đầu tư để bổ sung. Nếu nhà đầu tư không đủ khẳ năng thực hiện thì sau khi bàn giao, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải có kế hoạch. Các ý kiến về quản lý đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường, công viên vườn dạo... theo phân cấp quận, phường tính toán tổ chức thực hiện.

Xuân Sơn