Cử tri Q. Hải Châu: Tập trung phản ánh thực trạng các khu tập thể xuống cấp

Thứ năm, 03/01/2019 11:17

Ngày 2-1, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB) Võ Văn Thương, Nguyễn Nho Khiêm, Nguyễn Thành Tiến, Phùng Phú Phong đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại đơn vị bầu cử số 3 Q. Hải Châu để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 3, Q. Hải Châu.

Đơn vị bầu cử số 3, Q. Hải Châu gồm cử tri của các phường Thanh Bình, Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thuận Phước, Thạch Thang. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND TP và kết quả trả lời 12 ý kiến của cử tri phản ánh lên kỳ họp, 10 cử tri đăng ký phát biểu với 16 ý kiến về các vấn đề nóng như: chủ trương di dời, giải tỏa các công trình xuống cấp tại khu tập thể K15 Phạm Hồng Thái, số 76-Trần Phú; các điểm gây ô nhiễm môi trường tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết triệt để như dự án Vũ Châu Long (Khu phức hợp Đà Nẵng Center ở 8-Phan Châu Trinh); dự án Viễn Đông Meridian (84-Hùng Vương)... đồng thời, yêu cầu cần tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xe du lịch đỗ tại khu quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương; vấn đề ô nhiễm tiếng ồn của các quán bar hoạt động trong khu dân cư; vấn đề ANTT đường Phạm Phú Thứ; việc đào đường, đào vỉa hè để cải tạo vào những ngày cuối năm, ngày mưa làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và chất lượng công trình...

Trong đó, vấn đề nổi cộm được nhiều đại biểu quan tâm đó là việc yêu cầu các cấp xem xét, trả lời chủ trương có hay không việc di dời, giải tỏa các khu dân cư, khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng để người dân yên tâm sinh hoạt, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng. Cử tri Nguyễn Thị Hương cho biết, thời gian qua, khu tập thể K15 Phạm Hồng Thái nhận được thông báo sẽ giải tỏa nhưng lại ì ạch, thời gian kéo dài. Thực tế nhà ở khu này đã xuống cấp rất trầm trọng, người dân muốn nâng cấp và sửa chữa nhưng không biết có được phép hay không. "Mong muốn chính quyền xem xét thực trạng khu dân cư Phạm Hồng Thái và lắng nghe ý kiến của người dân", cử tri Hương đề xuất.

Cũng vấn đề trên, cử tri Lê Quốc Dũng bày tỏ, hiện nay khu tập thể K15 Phạm Hồng Thái có 29 hộ, công trình xuống cấp nghiêm trọng, không có lối thoát hiểm, chỉ có kiệt nhỏ rộng hơn 1m, công  trình vệ sinh thì cả khu dùng chung 1 hầm chứa, rất trở ngại, người dân đi vệ sinh thì tự giải quyết bên ngoài. Bên cạnh đó, cử tri cũng đặt câu hỏi nếu xảy ra các vấn đề về sập đổ công trình, phòng cháy chữa cháy... thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?...

Là một thành viên trong khu tập thể K15 Phạm Hồng Thái, cử tri Phạm Thị Yến cho biết thêm, khu tập thể được xây dựng từ năm 1969 đến nay là đúng nửa thế kỷ. "Qua 5 kỳ họp trong thời gian 2 năm vừa qua, quận và phường đã đề cập đến chuyện giải tỏa nhưng dân thì vẫn phải đang chờ đợi. Vậy lãnh đạo cho biết chủ trương để nhân dân an tâm sinh sống", bà Yến nhấn mạnh.

Tình trạng xuống cấp tại khu tập thể K15 Phạm Hồng Thái.

Trong tình trạng "nắng thấy trời, mưa thấy nước", cử tri Nguyễn Thị Tuấn trình bày, khu tập thể ở số 76-Trần Phú xuống cấp nhưng không thể sửa được vì là khu nhà liền kề và nằm trong diện giải tỏa. Trước đây có chủ trương bán hóa giá cho người thuê nhưng rồi lại thay đổi không bán mà giải tỏa... đến nay vẫn chưa đồng nhất ý kiến người dân hết sức lo lắng.

Trả lời các ý kiến của cử tri-  ĐB Võ Văn Thương- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, những vấn đề cử tri nêu lên rất cụ thể, xác đáng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Có những vấn đề nêu lên đã lâu, nói nhiều lần nhưng chưa chuyển biến, đây là một khuyết điểm tồn tại của thành phố. ĐB Thương yêu cầu người dân, cử tri tiếp tục mạnh dạn phản ánh, phản biện các vấn đề bức xúc để lãnh đạo thành phố nắm, có những chỉ đạo kịp thời. Tại các điểm đen về ô nhiễm môi trường mà người dân phản ánh, ĐB Thương chỉ đạo quận, phường làm tốt công tác dân vận, huy động các hội đoàn thể, người dân tham gia dọn dẹp, phát quang cây cối tại các dự án treo gây ô nhiễm trong lúc chờ thành phố giải quyết, chuyển đổi mục đích sử dụng của các dự án này. Riêng đối với các khu tập thể đã xuống cấp tại K15 Phạm Hồng Thái và 76-Trần Phú, ĐB Thương khẳng định chủ trương của thành phố là phải giải tỏa và di dời. ĐB cũng yêu cầu lãnh đạo quận, phường bố trí thời gian gặp gỡ bà con sống tại các khu vực này để lắng nghe ý kiến, nhanh chóng đề xuất lãnh đạo thành phố hướng giải quyết.

MAI VINH