Cử tri Thụy Sĩ bác đề xuất giới hạn dân số 10 triệu người

Thứ ba, 16/06/2026 10:05

Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý ngày 14-6 cho thấy đa số cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người trước năm 2050. Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, khoảng 55% cử tri được ghi nhận phản đối sáng kiến do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) đề xuất.

Đề xuất, còn được gọi là "Không chấp nhận một Thụy Sĩ 10 triệu dân!", nhằm ngăn dân số nước này vượt ngưỡng 10 triệu người, đồng thời siết chặt nhập cư. Hiện Thụy Sĩ có khoảng 9,1 triệu dân, trong đó người nước ngoài chiếm hơn 25% dân số. SVP cho rằng nhập cư gia tăng đang tạo áp lực lên nhà ở, trường học, giao thông và hệ thống phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, Chính phủ Thụy Sĩ, đa số nghị sĩ, các tổ chức công đoàn và giới doanh nghiệp đều phản đối sáng kiến này. Họ cảnh báo việc hạn chế nhập cư có thể gây thiếu hụt lao động, làm suy yếu nền kinh tế và ảnh hưởng đến quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là thỏa thuận tự do đi lại có hiệu lực từ năm 2002.

Giám đốc Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ, bà Monika Ruhl, nhận định kết quả bỏ phiếu là tín hiệu quan trọng đối với tương lai đất nước và mối quan hệ với EU. Kể từ khi thực hiện thỏa thuận tự do đi lại, dân số Thụy Sĩ đã tăng khoảng 23%, trong khi nền kinh tế cũng tăng trưởng khoảng 24%, cho thấy vai trò đáng kể của lực lượng lao động nhập cư đối với sự phát triển của quốc gia này.

B.N