Nga kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với Cuba
Ngày 10-6, Hạ viện Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các biện pháp phong tỏa và cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời hối thúc Washington chấm dứt ngay những hạn chế đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của quốc đảo Caribe này.
Trong tuyên bố được công bố cùng ngày, cơ quan lập pháp Nga cho rằng các biện pháp cấm vận toàn diện của Mỹ trong lĩnh vực thương mại, tài chính, năng lượng và kinh tế là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, đồng thời vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.
Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Cuba cáo buộc lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ đang khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng. Theo Havana, khó khăn về năng lượng đã cản trở việc phân phối 170 container hàng viện trợ nhân đạo trị giá khoảng 6,3 triệu USD của các tổ chức quốc tế, trong đó có Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cho rằng các biện pháp trừng phạt không chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế trong nước mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động nhân đạo quốc tế. Trước tình hình này, Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người Volker Türk cũng đã kêu gọi Mỹ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Cuba.
T.N
