Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường vào cuộc vụ cá chết

Thứ bảy, 23/04/2016 11:11

* NGƯỜI NUÔI TÔM CŨNG HOANG MANG

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-4, đại diện Cục CS PCTP về Môi trường- Bộ CA cùng Đoàn kiểm tra của Bộ NN&PTNT do bà Nguyễn Thị Phương Dung- Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) làm trưởng đoàn và đại diện Viện nghiên cứu Hải sản, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đã kiểm tra, nắm tình hình trước tình trạng cá chết bất thường xảy ra những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Đoàn công tác T.Ư làm việc với ngành chức năng tỉnh TT-Huế để sớm
tìm ra nguyên nhân cá chết bất thường.

Theo ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, từ ngày 15 đến 18-4 là giai đoạn cao điểm của cá nuôi và cá tự nhiên sống trên biển bị chết, tập trung ở xã Lộc Vĩnh, TT. Lăng Cô (H. Phú Lộc) và rải rác một số địa phương khác, trong đó cá nuôi khoảng gần 6.000 con (chủ yếu là cá bớp, cá vẩu). Giữa cá nuôi và cá tự nhiên đều chết cùng một thời điểm, chết rất nhanh chóng và không biểu hiện bệnh tật. Những con số này cũng đã được ngành chức năng tỉnh TT-Huế đề cập trong báo cáo và gửi cho đoàn. Trong khi đó, theo thống kê của lãnh đạo TT Lăng Cô, chỉ tính riêng địa phương này đã có gần 100 hộ dân nuôi cá bị thiệt hại, với số lượng cá chết ước 4 - 5 tấn, thiệt hại tiền tỷ. Ngoài ra, cá chết còn lan trên diện rộng ở các xã: Vinh Mỹ, Lộc Vĩnh (H.Phú Lộc) và các vùng biển ở H. Phong Điền.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế cung cấp các chứng cứ như hình ảnh về cá chết, mẫu cá chết nhưng vẫn còn tươi để đưa về xét nghiệm. Trước yêu cầu cung cấp mẫu cá chết, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục Trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TT-Huế cho biết, hiện cá chết không còn xảy ra, trong khi cơ quan này không tiến hành lưu trữ, bảo quản cá chết nên hiện không có mẫu. Nói về tình trạng cá trong môi trường tự nhiên chết, ông Bình phán đoán rằng cá chết ở đâu đó rồi trôi dạt vào, sở dĩ dạt vào xã Lộc Vĩnh và Lăng Cô là do ở đây có 2 doi đất nhô ra phía biển. Còn tuyến từ phía H. Phong Điền đến xã Vinh Hiền (H. Phú Lộc), cá dạt vào một cách rải rác...

Theo bà Nguyễn Thị Phương Dung, hiện Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước, cá chết ở Quảng Bình, trong ngày hôm nay (23-4), Đoàn tiếp tục lấy mẫu ở TT-Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh để đưa đi xét nghiệm. Bà Dung cho biết: Hiện đoàn chưa thể đưa ra nhận định nguyên nhân cá chết hàng loạt dọc 4 tỉnh miền Trung. Cao điểm cá chết cũng đã qua nên việc lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân cũng khó khăn hơn...

Ông Trần Quang Thư, Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường biển (Viện nghiên cứu hải sản, Bộ NN-PTNT) cho biết thêm, việc lấy mẫu sẽ giúp cơ quan chức trách sớm kết luận nguyên nhân cá chết hàng loạt trong những ngày qua.

H.Lan

* Trong khi đó, sáng 22-4, trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết theo kế hoạch vào ngày 23-4, đoàn kiểm tra của Tổng Cục thủy sản sẽ làm việc tại Quảng Trị liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt dạt bờ. Ông Nam cũng cho hay số cá chết dạt vào bờ biển Quảng Trị ghi nhận đến thời điểm này là khoảng 30 tấn. Theo ngư dân thu vớt mấy ngày qua thì đó là các loại cá ở tầng đáy có giá trị kinh tế cao, với số lượng như trên ước thiệt hại khoảng gần 4 tỷ đồng. Sau khi có hiện tượng này, lực lượng chức năng của tỉnh liên tục lấy mẫu kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể. "Khi chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi khuyến cáo bà con ngư dân không thu mua, chế biến thực phẩm đối với cá chết dạt bờ", ông Nam nhấn mạnh. Chưa dừng lại đó, lực lượng chức năng Quảng Trị cũng khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản ven biển tạm ngưng các hoạt động lấy nước biển vào hồ nuôi trong thời điểm hiện nay để tránh ảnh hưởng đến con nuôi. Trao đổi thêm về lo lắng việc tạm ngưng đưa nước vào hồ nuôi sẽ ảnh hưởng đến tiến độ mùa vụ, ông Nam cho rằng bà con cần bình tĩnh, trong thời gian này cẩn thận thực hiện các bước xử lý nước trước khi dẫn vào hồ nuôi để đảm bảo. Nếu phải xử lý cũng mất 1 đến 2 ngày.

Trở lại các bến cá tại Cửa Tùng và Cửa Việt, ngư dân Bùi Đình Hoàng thở dài ngao ngán: "Trời yên biển lặng, ra khơi phấn khởi, cá đầy khoang nhưng lên bờ thì như gặp "bão", cá đánh bắt khơi xa cũng bị chê, ế". Cũng do đồn đoán thiếu căn cứ, cơ sở về nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt lan rộng trong dư luận khiến người tiêu dùng, ngư dân và hộ nuôi trồng thủy sản hoang mang. Qua đợt kiểm tra tại ven biển H. Vĩnh Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền đồng thời hướng dẫn bà con trong xử lý tiêu hủy cá chết dạt bờ nhằm đảm bảo môi trường, tránh để xảy ra dịch bệnh. Thiệt hại về hiện tượng cá chết bất thường chưa dừng lại và tác động trên nhiều lĩnh vực, đời sống. Bao giờ nỗi lo của dân được giải tỏa, đề nghị Bộ, ngành vào cuộc nhanh chóng.

Bảo Hà