Cụm thi đua số 1 – Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2022

Thứ tư, 23/11/2022 11:38
Sáng 23-11, tại TP Hải Phòng, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an (gồm Công an 05 thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ) tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2022.
Các đại biểu Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an tham dự hội nghị tổng kết
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị tổng kết thi đua Cụm

Theo báo cáo đánh giá của Cụm thi đua số 1, trong năm 2022, Công an 05 thành phố đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động đề ra và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, phương án, đối sách với những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhờ đó, tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn chính trị. Cùng với đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và sự kiện lễ hội, văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Công an các địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm, tỉ lệ điều tra khám phá án được nâng cao; công tác đảm bảo TTATGT được thực hiện có hiệu quả; các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng. Nhìn chung, phong trào thi đua Vì ANTQ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố, phát huy tác dụng, lôi cuốn đông đảo CBCS tham gia, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.

Các đại biểu Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an tham dự hội nghị tổng kết

Theo Đại tá Trần Đình Liên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Đà Nẵng, thời gian qua, Công an thành phố đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào thi đua, điểm hình như: Mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân"; hoạt động của lực lượng tuần tra chốt chặn "Lực lượng 911", lực lượng tuần tra 8394 phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình ở các địa phương của thành phố được các địa phương quan tâm như, mô hình "Tổ xử lý tiếng ồn" của quận Sơn Trà; " Hội nhóm trang mạng xã hội hành động vì môi trường mạng Hoà Vang an toàn, lành mạnh" của huyện Hoà Vang; "Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi" của Hội phụ nữ; "03 tăng" của CAQ Hải Châu; "Thăm viếng, động viên, chia sẻ " của quận Liên Chiểu... Một trong những kết quả tiêu biểu của Công an thành phố đạt được phải kể đến là: Tội phạm về trật tự xã hội giảm; tỉ lệ điều tra khám phá án, tỉ lệ thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng vượt 40% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong khi đó, lực lượng an ninh tham mưu hiệu quả công tác an ninh, không để bị động, bất ngờ; công tác TTATGT, phòng cháy chữa cháy đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công Hạnh