Cung nghinh Phật Ngọc Hòa bình Thế giới

Thứ bảy, 04/06/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - 17 giờ hôm nay (4-6), tại chùa Nam Hải thuộc P.Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) sẽ diễn ra Đại lễ Cung nghinh Phật Ngọc Hòa bình thế giới (Phật Ngọc). Chùa Nam Hải cũng là một trong những địa điểm cuối cùng mà Phật Ngọc viếng thăm trước khi được an vị vĩnh cửu tại một ngôi chùa ở Australia, kết thúc hành trình du hành qua 20 quốc gia với 90 thành phố trên khắp thế giới.

Nam Hải cũng là ngôi chùa thứ 2 của TP Đà Nẵng được vinh dự cung nghinh Phật Ngọc. Trước đó, ngày 9-3-2009, sau gần nửa tháng vận hành bằng đường biển từ Bangkok (Thái Lan), Phật Ngọc đã cập cảng Tiên Sa,  được cung nghinh tại chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn), mở đầu cho cuộc hành trình xuyên Việt chu du triển lãm tượng Phật Ngọc tại Việt Nam...

Chùa Nam Hải chuẩn bị cho ngày đại lễ. 

Theo Đại đức Thích Huệ Tánh- Trụ trì chùa Nam Hải, để có niềm vinh dự này, công tác đăng ký, chuẩn bị kéo dài trong 2 năm. Cơ duyên để nhà chùa được cung nghinh Phật Ngọc bắt nguồn từ sự gợi ý của một bạn học trụ trì một ngôi chùa ở Nhật khi Phật Ngọc chu du triển lãm tại đây vào năm 2014. Vị trụ trì chùa ở Nhật đã gợi ý Đại đức Thích Huệ Tánh đăng ký cung nghinh Phật Ngọc về chùa để Phật tử và du khách từ các nơi đến chiêm bái. Sau 2 năm đăng ký, năm 2016, chùa Nam Hải đã được chấp nhận, trở thành một trong 8 chùa ở Việt Nam được cung nghinh Phật Ngọc trong hành trình chu du tại Việt Nam năm 2016 trước khi về an vị tại một ngôi chùa ở Australia...

Được chính quyền TP quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, chương trình Cung nghinh Phật Ngọc tại chùa Nam Hải sẽ bắt đầu vào 17 giờ ngày 4- 6, kết thúc vào tối 19-6. Trong 15 ngày Phật Ngọc ngự tọa tại đạo tràng chùa Nam Hải, sẽ có một chuỗi hoạt động được diễn ra tại đây. Trong đó, tập trung chủ yếu vào chương trình nghe Pháp, tụng kinh bái sám, lập đàn tràng, nguyện cầu Quốc thái dân an, cầu siêu hương linh để cầu nguyện cho dân tộc và thế giới hòa bình, giảm thiên tai, nhân họa...Cũng nằm trong khuôn khổ của chương trình Lễ cung nghinh Phật Ngọc, trong đêm khai mạc, nhà chùa sẽ tổ chức trao tặng 100 suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.Liên Chiểu.

Chùa Nam Hải tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho Đại lễ cung nghinh Phật Ngọc Hòa bình Thế giới.

Một trong những điểm nhấn của đại lễ này, chùa Nam Hải phối hợp cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi TP, Hội Nhiếp ảnh TP và nhiếp ảnh gia Trần Bích  tổ chức triển lãm tranh hoa Sen, chủ đề “Đời sen” với  75 bức tranh được trưng bày tại đây trong suốt 15 ngày diễn ra đại lễ. Các bức tranh được bán (2 triệu đồng/bức) sẽ được gây quỹ để giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn TP. Đặc biệt, vào 8 giờ ngày 11-6 (7-5 AL), sẽ có chương trình thuyết pháp “Đức Phật- Vị Sứ giả hòa bình” do giảng sư Thượng tọa Thích Chân Quang thuyết pháp. 8 giờ chủ nhật ngày 12-6 (nhằm 8-5 AL), chùa Nam Hải sẽ tổ chức đại lễ rót đồng chú tạo đúc tượng Phật Thích Ca cao 5 mét, nặng 5,5 tấn.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất tại TP Đà Nẵng, được tôn trí thờ tại trung tâm chánh điện. Cũng trong ngày 12-6, vào lúc 19 giờ sẽ diễn ra đại lễ Hoa đăng- Tri ân tưởng niệm tứ trọng ân, Anh hùng liệt sĩ. 19 giờ ngày 18-6 (14-5AL), nhà chùa sẽ tổ chức lễ cầu siêu bách tánh chư hương linh và chư hương linh tử nạn tại đèo Hải Vân. Chương trình lễ bế mạc Đại lễ Cung nghinh Phật ngọc hòa bình sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 19-6 (15-5AL) với một chương trình rất ấn tượng...

 Một trong những bức ảnh hoa Sen sẽ trưng bày triển lãm tại chùa Nam Hải trong những ngày diễn ra đại lễ...

Do vị trí chùa Nam Hải nằm trên một ngọn đồi độc lập, dưới chân đèo Hải Vân, để đảm bảo các vấn đề liên quan đến ANTT, TTATGT, Ban tổ chức đã liên hệ làm việc với các phòng ban nghiệp vụ CATP và CAQ Liên Chiểu phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT tại khu vực này trong những ngày diễn ra đại lễ. Mặt khác, do vị trí chùa nằm xa trung tâm, đường lên chùa dốc, nên để đảm bảo ANTT, ATGT, sẽ có 3 điểm giữ xe nằm ngoài khuôn viên nhà chùa. Theo Đại đức Thích Huệ Tánh, biểu tướng Hòa Bình Phật Ngọc đã công du khắp nơi trên thế giới cũng chính là Pháp thân của Phật du hóa nhân gian. Thế nên, tinh thần cốt lõi của việc chiêm bái dung tôn của Đức Phật chính là mỗi người tự chuyển hóa tâm thức của mình cho thật an bình, tĩnh tại. Như Kinh Phật đã nói: “Tâm bình, thế giới bình”. Đấy chính là ý nghĩa sâu sắc mà BTC cũng như Phật tử hành hương hướng đến trong đại lễ chiêm bái “Phật ngọc Hòa bình thế giới” này...

* Chùa Nam Hải nguyên trước đây tọa lạc tại Q.Sơn Trà với diện tích khoảng 200m2, nằm liên thông với khuôn viên trường Nguyễn Văn Cừ.  Với khuôn viên chật hẹp đó, năm 2008, theo đề xuất của nhà chùa, TP đã đồng ý cho dời chùa lên Liên Chiểu, tọa lạc trên một ngọn đồi độc lập, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển Nam Hải Vân. Chùa được khởi công kiến tạo vào năm 2008 và người đặt viên đá đầu tiên là Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh (đã viên tịch cách đây vài năm). Đến nay, chùa vẫn đang trong quá trình xây dựng một số các hạng mục. Một trong những việc làm thiện nguyện được Nhà chùa cùng Phật tử chùa thường xuyên thực hiện từ năm 2008 đến nay là tổ chức nhiều chuyến công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người dân ở các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Q.Liên Chiểu. Hàng năm, thông qua Hội Khuyến học Q.Liên Chiểu, nhà chùa thường tổ chức tặng học bổng cho các cháu HS có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân tại  P.Hòa Hiệp Bắc...

Bài, ảnh: P.Thủy