Cuộc đột kích sới bạc lớn

Thứ tư, 26/07/2017 13:30

Sau thời gian nắm địa bàn, các TS hình sự CATX Thái Hòa (Nghệ An) thấy nổi lên một số đối tượng thường tụ tập tại nhà chị Nguyễn Thị Vân (43 tuổi, P. Quang Phong, TX Thái Hòa) để sát phạt nhau bằng hình thức đánh liêng. Các TS xác định, các con bạc trên phần đa là công dân P. Quang Phong, trong đó có một số đối tượng đã có tiền sự về hành vi “Đánh bạc”. Các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

UBND xã Hòa Phước trao thưởng cho Trạm CA Nam Hòa Vang.

* Chiều 25-7, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) Lê Đình Ca đã thưởng nóng cho CBCS Trạm CA Nam Hòa Vang về việc triệt phá thành công sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa đã tồn tại trong một thời gian dài.

Trước đó, qua nắm tình hình, cơ quan CA nắm được tại quán cà-phê do bà Nguyễn Thị Hoa (1957, trú thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước) làm chủ thời gian gần đây có một sòng bạc hoạt động nhưng rất kín kẽ bởi cả vòng trong lẫn vòng ngoài luôn có người quan sát, cảnh giới. Thời gian hoạt động khoảng từ 12 giờ đến 18 giờ trong ngày. Vì thế, dù đã xác định được sòng bạc từ lâu nhưng mỗi khi lực lượng chức năng xã Hòa Phước xuất quân vây bắt thì các đối tượng đã nhanh chóng “cao chạy xa bay”.

Sau nhiều ngày kiên trì bám địa bàn, nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, 16 giờ ngày 18-7, CAH Hòa Vang triển khai kế hoạch triệt phá. Gần 20 CBCS CAH men theo các đường làng từ thôn Trà Kiểm (xã Hòa Phước) bọc qua, tiếp cận sòng bạc. Thoáng thấy nhiều người lạ mặt xuất hiện, các đối tượng túa chạy nên phải khó khăn lắm lực lượng CA mới “gom” được các con bạc toàn là người dân trong thôn Quá Giáng 1, gồm: Đinh Viết Sử, Lê Đình Xuân, Phạm Ngọc Toàn, Đinh Thị Thu Thủy, Đinh Viết Dương, Dương Văn Diệp, Lê Viết Hội, Lê Minh Lại và 4 trẻ vị thành niên. Các đối tượng bỏ trốn sau đó cũng được xác định là Nguyễn Hữu An, Nguyễn Hữu Ba, Đinh Công Minh, Nguyễn Hữu Lặng, Lê Đình Chiến; kiểm tra, thu giữ tại sòng bạc 1,8 triệu đồng, 13 xe máy để tiếp  tục điều tra, xử lý...

Vy Hậu

“Biết gia đình vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân cửa ngõ lúc nào cũng mở, nhất là khi chồng chị Vân uống vài chén rượu vào là say xỉn, nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì nên nhóm đối tượng bài bạc ở địa phương đã biến nơi đây thành điểm sát phạt. Cứ rảnh rỗi là các đối tượng gọi điện thoại kéo đến hàng chục người, chia thành nhiều “mâm” để đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng” - Thượng úy Hoàng, Đội điều tra Tổng hợp cho biết.

Trước tình hình trên, Đội Điều tra Tổng hợp (ĐTTH) xin ý kiến của lãnh đạo CATX xác lập Chuyên án 617B để đấu tranh. Sau khi nắm bắt di biến động của các đối tượng, Ban Chuyên án (BCA) quyết định phá án. Trưa 2-7, qua công tác TS phát hiện có hơn chục đối tượng ở P. Quang Phong và một số địa phương khác đã tụ tập tại nhà chị Nguyễn Thị Vân để đánh bạc, BCA liền bố trí 2 mũi TS đến tiếp cận. Do địa bàn đông dân cư, hoạt động đánh bạc diễn ra vào ban ngày nên việc tiếp cận mục tiêu hết sức khó khăn và phức tạp. Chỉ cần phát hiện có người lạ mặt là các đối tượng đánh bạc lập tức phi tang vật chứng, giải tán ngay. Trong khi đang triển khai phương án bắt quả tang các đối tượng thì các TS phát hiện 4 đối tượng khác đến nhà chị Vân và ngồi vào chiếu bạc. Do số con bạc đông, chia làm 3 “mâm” sát phạt bằng hình thức đánh liêng nên Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng CATX, Trưởng BCA và Thượng tá Phan Trung Tuyến - Phó Trưởng CATX, Phó BCA trực tiếp chỉ đạo phá án. Một số TS, ĐTV có kinh nghiệm được huy động tham gia BCA. Sau khi tính toán, cân nhắc, BCA quyết định áp dụng linh hoạt đồng thời cả 2 phương án, tức là đột kích từ 4 phía theo cách đánh úp, gây bất ngờ, khiến các đối tượng đánh bạc không kịp trở tay. Trong đó, 3 mũi TS có kinh nghiệm, do Đội trưởng và 2 đồng chí đội phó phụ trách trực tiếp chỉ huy đột kích nhà, khống chế, bắt quả tang các đối tượng đánh bạc tại 3 chiếu bạc khác nhau, các TS còn lại bố trí dưới sân và sau nhà chị Vân đề phòng các đối tượng manh động lao ra khỏi nhà trốn thoát. Do đối tượng đánh bạc đông, BCA huy động lực lượng CAP, Bảo vệ dân phố cùng hỗ trợ vòng ngoài.

Sau khi kế hoạch phá án được triển khai một cách cụ thể, bài bản, khoa học, BCA quyết định phá án. Nhận được tín hiệu, 3 mũi TS như 3 gọng kìm nhanh chóng khép chặt, bắt giữ các đối tượng đánh bạc. Trước sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng, các con bạc như ong vỡ tổ tìm mọi cách chạy trốn nhưng đã bị các TS khống chế, bắt giữ. Tuy nhiên, lợi dụng đông người, 3 đối tượng đánh bạc ngồi “mâm” cuối đã nhảy qua cửa sổ chạy ra phía sau nhưng cũng bị lực lượng chức năng đón lõng bắt giữ.

Tại các chiếu bạc và kiểm tra hành chính áo quần của các đối tượng, lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ hàng chục triệu đồng và các vật chứng liên quan đến việc đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng CA còn lập biên bản thu giữ nhiều phương tiện và điện thoại của các đối tượng đánh bạc, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Việc CATX Thái Hòa bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trên địa bàn. Cá biệt, có 2 người thân của đối tượng đánh bạc cũng ủng hộ việc bắt giữ chồng, con của mình vì lâu nay “nướng” hết tiền bạc, tài sản có giá trị vào trò đỏ đen.

  Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang.

Tại CQĐT, danh tính các đối tượng được làm rõ, gồm: Lê Đình Linh, Đặng Quang Dương, Lê Đại Nghĩa, Trần Xuân Lợi, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Xuân Văn, Bùi Quang Khôi, Nguyễn Trọng Phú, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Hữu Nghĩa (đều trú P. Quang Phong, TX Thái Hòa); Lê Văn Phúc, Hồ Văn Minh đều trú H. Nghĩa Đàn). Riêng các đối tượng Nguyễn Văn Long và Nguyễn Hữu Nghĩa đã có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, hằng ngày, sau khi ăn cơm trưa, các đối tượng dùng điện thoại liên lạc tập trung đến một điểm an toàn nhất để sát phạt nhau. Trước khi ngồi vào chiếu bạc, các đối tượng đưa ra phương thức đối phó với lực lượng chức năng, như phi tang vật chứng, thậm chí là “đóng kịch” chơi giải trí cho vui. Trưa 2-7, sau khi nhận được điện thoại thông báo chị Vân đi làm, chồng chị Vân đã say xỉn, các đối tượng tụ tập đến đây để sát phạt, nhưng tiền mặt đưa ra nhỏ giọt, chủ yếu để trong túi áo.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, từ ngày 11 đến 22-7, CATX Thái Hòa đã khởi tố các bị can, đề nghị VKSND TX Thái Hòa phê chuẩn lệnh tạm giam Lê Văn Phúc về hành vi “Đánh bạc”, các đối tượng còn lại được tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra. Đây là một trong những chuyên án đánh bạc được khám phá khá hoàn hảo, góp phần lập lại ANTT trên địa bàn, được chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Hữu Trọng