"Cuồng phong"

Thứ năm, 17/10/2013 10:29

(Cadn.com.vn) - Nhật Bản đang hứng chịu hậu quả kinh hoàng của siêu bão Wipha vốn cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân. Nhưng bên trong lòng nền chính trị nước nhà, một cơn "cuồng phong" khác cũng đang có nguy cơ nhấn chìm mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Đó là việc Thủ tướng Shinzo Abe ám chỉ đến khả năng sửa đổi hiến pháp được ban hành sau Thế chiến II.

Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp mới của Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Abe tuyên bố, cách tốt nhất để duy trì hòa bình và ổn định là quân đội nước này phải đóng vai trò quan trọng hơn đối với những biến chuyển toàn cầu.

Người ta cho rằng, bài phát biểu này chính là dấu hiệu cho thấy, vị chính trị gia cứng rắn này đang dọn đường cho việc đề nghị Quốc hội Nhật Bản sửa đổi hiến pháp để Nhật Bản được quyền thành lập Bộ Quốc Phòng thay vì chỉ có lực lượng phòng vệ. Ngoài ra, tham vọng của ông Abe còn là muốn Tokyo được quyền tham gia vào các đơn vị gìn giữ hòa bình thế giới, thay vì chỉ giữ vai trò bảo vệ an ninh lãnh thổ.

Sửa đổi hiến pháp cũng là điều ông Abe từng đề cập đến khi vận động tranh cử. Trong bài diễn văn trước đây, ông Abe còn nêu ý kiến nên sửa đổi thủ tục của Quốc hội, theo đó chỉ cần một đa số quá bán để sửa đổi hiến pháp thay vì phải nhận được sự chấp thuận của 2/3 nghị sĩ như quy định hiện hành.

Những lý do được Thủ tướng Abe đưa ra bao gồm việc Nhật Bản đang tranh chấp chủ quyền một số hòn đảo với Trung Quốc và Bắc Kinh gia tăng các hoạt động quân sự. Rõ ràng, tuyên bố của ông Abe tại một cuộc họp quan trọng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế cũng nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc - quốc gia đang trở nên mạnh mẽ hơn trong tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo quản lý bấy lâu nay.

Thanh Văn