Cướp của người tàn tật

Thứ năm, 24/05/2018 20:00

Sáng 22-5, Cơ quan CSĐT CAH Tây Sơn (Bình Định) đã điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra ngày 22-3 tại xã Tây Giang, H. Tây Sơn. Bị hại là ông Trần Văn Bộ (1944, trú địa phương trên). Ông Bộ là người tàn tật, già yếu, sống một mình, xa khu dân cư, không người thân. Vì vậy, vụ án xảy ra đã khá lâu nhưng đến ngày 15-5, khi có người quen đến thăm, ông Bộ mới nhờ đi báo sự việc cho cơ quan CA.

Lê Đức Nhi - Nguyễn Thanh Hào.

Gần 2 tháng sau thông tin vụ cướp mới được báo cho cơ quan CA, nhà bị hại lại ở xa khu dân cư nên CAH Tây Sơn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo CAH chỉ đạo trinh sát (TS), ĐTV phải quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất có thể. Theo trình bày của bị hại, trưa 22-3, khi ông Bộ đang ngồi vót cọng dừa thì có 2 đối tượng bịt mặt, khống chế lấy 800 nghìn đồng và 5 chỉ vàng mà ông luôn mang trong người. Ông Bộ không dám tri hô vì đối tượng dọa giết. Sau khi lấy tài sản, đối tượng bỏ đi và không quên hăm dọa “ông nói cho người khác biết thì sẽ không toàn mạng”. Ngoài ra, ông Bộ còn cho biết, trước khi xảy ra vụ cướp tài sản này, nhà ông cũng bị mất trộm nhưng ông không báo cho CA. Ghi nhận lời khai của bị hại, hiện trường nơi xảy ra vụ án, CAH Tây Sơn nhận định, đối tượng gây án là kẻ biết khá rõ về sinh hoạt cũng như nơi cất giữ tài sản của bị hại. Cùng với đó, một tổ TS khác nắm tình hình ở một số hiệu vàng có khả năng đối tượng mang vàng đến tiêu thụ cũng đã thu được một số thông tin liên quan đến đối tượng gây án.

Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT thấy nổi lên 2 đối tượng đáng nghi là Lê Đức Nhi (1998, trú Tây Giang, Tây Sơn) và Nguyễn Thanh Hào (2003, ở cùng địa phương). Khẩn trương củng cố chứng cứ, CQĐT triệu tập Lê Đức Nhi và Nguyễn Thanh Hào để làm việc. Tại cơ quan CA, bước đầu hai đối tượng khai nhận hành vi của mình. Do biết ông Bộ sống một mình, chân tay bị tật, đi lại khó khăn nên Nhi theo dõi và biết ông hay để tiền trong túi. Ngày 22-3, Nhi rủ Hào qua nhà ông Bộ cướp tài sản thì Hào đồng ý. Trước khi vào nhà, cả hai dùng áo bịt mặt, mang theo gậy. Khi vào nhà, Nhi đẩy ông Bộ về phía trước và vứt cái rựa ông đang cầm vót cọng dừa, sau đó khống chế, lục túi bị hại lấy tiền, vàng. Lấy được số tài sản trên, Nhi chỉ đưa cho Hào 60 ngàn đồng, số còn lại thì giữ tiêu xài. Nhi cũng âm thầm đem vàng đến bán ở các tiệm vàng, cất tiền tiêu một mình. Tiếp tục đấu tranh, Nhi, Hào khai nhận, trước khi thực hiện vụ cướp tài sản này, cả hai đã 2 lần đột nhập nhà ông Bộ lấy trộm tài sản. CAH Tây Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đức Nhi về hành vi “Cướp tài sản” và đang xem xét biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thanh Hào.

Lợi dụng người tàn tật không có khả năng tự vệ, lại nghèo khó, không ít đối tượng ra tay cướp tài sản, gây phẫn nộ dư luận. Trước đó, ngày 10-5, CAH Hoài Nhơn (Bình Định) đã khởi tố Nguyễn Văn Học (1984, trú xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Cụ thể, 7 giờ ngày 9-5, Học đi xe máy trên đường Trần Phú (TT Tam Quan, Hoài Nhơn) thì gặp ông Dương Ngại (1954, trú khối 3, TT Tam Quan) đang ngồi trên chiếc xe lăn bán vé số nên nảy sinh ý định cướp. Học điều khiển xe vượt lên phía trước đứng ở nơi vắng người qua lại chờ ông Ngại đến rồi giả vờ mua vé. Theo yêu cầu, ông Ngại đưa toàn bộ 241 tờ vé số cho Học lựa chọn. Thừa lúc trên đường vắng người qua lại, Học lấy toàn bộ số vé số rồi phóng xe bỏ chạy.

Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp được, Học đi bán số vé số này nhưng không ai mua. Đến chiều, Học dò kết quả nhưng toàn bộ số vé này không tờ nào trúng thưởng nên đã vứt ven con đường làng thuộc xã Hoài Châu Bắc.

Được biết, Học từ Đức Phổ vào trú nhà người thân tại xã Tam Quan Nam. Trước khi thực hiện vụ cướp vé số, Học cũng bị CAH Hoài Nhơn xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án thì tiếp tục phạm tội.

QUÝ HIỀN