Cướp giật để “cày” game online

Thứ bảy, 15/12/2018 12:20

Vì sử dụng ma túy đá mà Phan Hữu Mẫn (1996, trú tổ 32, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ,  Đà Nẵng) 2 lần bị lập hồ sơ đưa vào diện cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng (TP Đà Nẵng). Khi về địa phương, Mẫn vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đưa ma túy về nhà sử dụng. Khi CAP Hòa Thọ Đông gọi lên test theo diện sau cai thì Mẫn bỏ đi khỏi địa phương, sống lang bạt với chúng bạn xấu và vi phạm pháp luật. Tương tự, Trần Văn Cường (1993, trú tổ 52, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) cũng vì bù đầu vào ma túy mà ngày 10-11 bị CAP Khuê Trung lập hồ sơ, đưa vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện tập trung. Trước đó, Cường và Mẫn đã gây ra vụ cướp giật tài sản hết sức manh động trên địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) để có tiền sử dụng ma túy và chơi game online trên mạng Internet.

Phan Hữu Mẫn.

Chuyện là, 21 giờ ngày 27-10, Mẫn và Cường nói chuyện về việc  chơi game online nhưng không có tiền để nạp card vào tài khoản trò chơi của mình. Sau một hồi thảo luận, cả hai thống nhất đi tìm các tiệm tạp hóa tại tuyến đường vắng người để thực hiện hành vi cướp giật card điện thoại. Mẫn điều khiển xe máy Air Blade màu đen, BKS 43X2-0006 chở Cường dạo quanh các tuyến đường thuộc P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) để tìm “con mồi”. Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa tại số 14 - Phạm Công Trứ (TP Đà Nẵng), Mẫn dừng xe và lên kế hoạch hành động. Mẫn tắt máy xe nhưng chìa khóa vẫn bật, sau đó giao xe cho Cường lên ngồi ở vị trí cầm lái. Mẫn bách bộ vào tiệm tạp hóa giả vờ làm khách mua hàng, bên ngoài Cường cảnh giới và sẵn sàng chở đồng bọn tẩu thoát.

Mẫn tiến vào tiệm tạp hóa, yêu cầu ông Lâm Quang Minh (1969, trú tổ 14, P.Hòa Xuân) bán cho 2 card điện thoại nhà mạng VinaPhone, mỗi card mệnh giá 100.000 đồng. Lúc này do không có card điện thoại mệnh giá 100.000 đồng nên ông Minh đưa cho Mẫn 4 card, mỗi card mệnh giá 50.000 đồng. Khi chủ tiệm vừa đưa card ra, Mẫn không trả tiền mà lập tức giật trên tay ông Minh rồi nhanh chóng tẩu thoát về phía Cường đang đứng. Phát hiện đồng bọn gây án thành công, Cường liền nổ máy xe mô-tô và chở Mẫn tẩu thoát. Sau khi chiếm đoạt được card điện thoại, Mẫn và Cường chia nhau mỗi người 2 card và nạp toàn bộ vào tài khoản game online để chơi. Đúng là thiên bất dung gian, trong lúc gây án, người nhà ông Minh phát hiện được BKS xe do Mẫn sử dụng để gây án. Từ manh mối này, ông Minh trình báo cơ quan công an khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ chân dung kẻ cướp.

Lần theo dấu hung thủ gây án, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ phối hợp CAP Hòa Thọ Đông xác định Phan Hữu Mẫn là đối tượng sử dụng xe máy BKS 43X2 – 0006 gây án cướp giật tài sản. Mãi đến 21 giờ ngày 11-12, phát hiện Mẫn vừa ngồi nhậu vừa xem bóng đá tại quán nhậu Tới Bến trên đường Thăng Long (thuộc địa bàn Q.Cẩm Lệ), lực lượng CSHS CAQ Cẩm Lệ tiến hành bắt giữ để đấu tranh. Với tài liệu đã củng cố chắc chắn, qua đấu tranh, Mẫn thừa nhận cùng Trần Văn Cường là tác giả vụ cướp giật tài sản ở tiệm tạp hóa của anh Minh.

Từ lời khai của Mẫn, CAQ Cẩm Lệ làm việc với Cường và tiến hành khởi tố cả hai về hành vi “Cướp giật tài sản” để xử lý theo luật định. Từ câu chuyện này nhận thấy, việc lén lút sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện game online là một trong những nguyên nhân kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Để có tiền thỏa mãn cả 2 thú tiêu khiển vô bổ, độc hại này, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội như: Cướp giật, giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp... Thiết nghĩ, đây là bài học cảnh tỉnh chung cho các gia đình trong việc quan tâm, giáo dục con em mình.

GIA HÂN