Cựu chiến binh vẫn "xông trận"

Thứ sáu, 13/09/2013 11:16

(Cadn.com.vn) - Sau khi cống hiến sức lực, trí tuệ và những năm tháng thanh xuân cho độc lập, tự do, cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước... khi trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB)  vẫn ngày ngày sát cánh cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, tiếp tục cống hiến.  Bằng kinh nghiệm, uy tín và đặc biệt là nhiệt huyết không bao giờ vơi cạn, những thành viên Hội CCB P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã góp phần giữ bình yên, ổn định và đổi thay nhiều mặt về đời sống xã hội ở địa bàn mình cư trú những cách làm  đột phá, sáng tạo, hiệu quả.

Nhờ các bác CCB giúp đỡ

Nhắc lại những ngày bị bạn bè xấu lôi kéo cùng trộm cắp, bỏ học, V.N.T trầm giọng, nhưng khi đề cập đến sự giúp đỡ của các CCB thì T. nói rất sôi nổi, hào hứng. Hồi ấy, CCB Trần Minh Tam (chi hội trưởng) và các hội viên trong chi hội đã kiên trì gặp gỡ, khuyên nhủ và từng bước thuyết phục T. nhận ra lỗi lầm. Theo ông Tam, lúc đầu T. tránh mặt, nhưng chi hội bền bỉ tìm cách tiếp cận, khuyên giải, làm cho T. dần dần chuyển biến. Biết T. không có nguyện vọng học tiếp, các CCB đã xin cho em làm bốc xếp tại chợ đầu mối Hòa Cường và tiếp tục gần gũi, động viên T. chăm chỉ lao động, phụ giúp gia đình, thường xuyên cảnh giác với các loại tệ nạn. "Nhờ có các bác CCB giúp đỡ, bây giờ em mới có cuộc sống ổn định", T. từ tốn chia sẻ.

Bằng lòng bao dung, độ lượng, CCB Hòa Cường Nam đã giúp đỡ, cảm hóa thành công nhiều thiếu niên hư. Trong vòng tay cưu mang của các CCB, có những em bỏ học dở chừng đã trở lại trường, có những em quyết tâm học nghề, tìm việc làm. Cụ thể như N.K.L đã đi học lại ở hệ bổ túc văn hóa, em T.V.H theo nghề sơn vôi, vừa tình nguyện nhập ngũ đợt vừa qua.

CCB Hòa Cường Nam làm vệ sinh môi trường.

CLB Môi trường CCB đầu tiên của quận

Tháng 9-2010, những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa ở Hòa Cường Nam đã thành lập câu lạc bộ (CLB) Môi trường CCB đầu tiên trong toàn quận. 27 thành viên CLB là những người nhiệt tình, hăng hái, đều đặn hằng tháng tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp, đồng thời tích cực vận động nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Từ đó, mỗi lần CLB ra quân đều thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiệt huyết lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm trong địa bàn đã ủng hộ kinh phí để CLB mua sắm dụng cụ làm vệ sinh môi trường, trong đó các chủ doanh nghiệp đã mua tặng hai chiếc máy cắt cỏ.

Mặt khác, các CCB nơi đây đã đăng ký thực hiện 16 "Đoạn đường An toàn-Văn minh" và bằng những việc làm cụ thể đã tạo ra sự thuyết phục mạnh mẽ đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường. Điển hình như Chủ tịch Hội CCB phường Trần Công Kinh vào lúc sáng sớm mỗi ngày không chỉ quét trước ngõ nhà mình mà còn quét dọn sạch cả tuyến đường dài hàng trăm mét, và đã lôi cuốn hàng chục hộ dân làm theo.

Chi hội kết nghĩa với chi đoàn

Ở Hòa Cường Nam, Hội CCB và Đoàn Thanh niên hằng năm ký kết chương trình liên tịch, trong đó hết sức chăm lo các hoạt động xây dựng chi đoàn. Ban chấp hành Hội CCB vận động con hội viên trong độ tuổi gương mẫu tham gia sinh hoạt Đoàn và coi đó là một nội dung thi đua quan trọng ở cấp chi hội.

 Trên địa bàn từng khu phố, chi hội CCB kết nghĩa với chi đoàn thanh niên và cử hội viên CCB làm Đoàn viên danh dự. Đây là những CCB đã từng trải công tác thanh niên, giàu tâm huyết dìu dắt thế hệ trẻ, tự nguyện tham gia hoạt động Đoàn và tận tình truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm cho Ban chấp hành chi đoàn.

Hoạt động kết nghĩa giữa CCB và tuổi trẻ đã thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ. Được các CCB tận tình hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động, các chi đoàn khu dân cư đều có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, ở khu phố 5 Tuyên Sơn và khu phố 1 Bình An, CCB còn "xắn tay" tham gia vận động kinh phí để chi đoàn tổ chức các hoạt động, giúp hai chi đoàn này đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Lê Văn Thơm