Đà Nẵng chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 1-11

Thứ sáu, 30/10/2015 08:15

(Cadn.com.vn) - Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam (THVN) tại phiên họp lần thức 9, đã thông qua quyết định ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng từ ngày 1-11-2015. Đó là nội dung buổi họp báo do Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Đà Nẵng ngày 29-10-2015 vừa qua...

Ông Đoàn Quang Hoan-Cục trưởng Cục Tần số VTĐ công bố quyết định
ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng từ ngày 1-11-2015.

Tại buổi họp báo, ông Đoàn Quang Hoan-Cục trưởng Cục Tần số VTĐ-Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án số hóa THVN đã công bố quyết định ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng kể từ ngày 1-11-2015.  Trước đó, ngày 27-12-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Mục tiêu của Đề  án nhằm chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đồng thời, mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp nhiều dịch vụ truyền hình chất lượng cao (HDTV, 3DTV). Hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm thu hút các nguồn lực xã hội cho việc phát triển truyền hình quảng bá. Tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa và chuyên nghiệp.

Đề án số hóa được thực hiện theo lộ trình gồm 4 giai đoạn, triển khai ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất giai đoạn 1 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31-12-2015. Giai đoạn 2 tại 26 tỉnh thành lân cận các thành phố trực thuộc Trung ương; giai đoạn 3 tại 18 tỉnh thành đồng bằng và  trung du... trước ngày 31-12-2018; giai đoạn 4 tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa còn lại trước ngày 31-12-2020.  Để triển khai  đề án này, Ban Chỉ đạo đề án số hóa THVN đã phối hợp với UBNDTP Đà Nẵng trước thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ đạo Đài THVN phủ sóng truyền hình số mặt đất các kênh chương trình Đài THVN và Đài PTTH Đà Nẵng trên địa bàn TP Đà Nẵng và 4 huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam gồm TP Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc; đồng thời tuyên truyền vận động để nhân dân trên địa bàn chủ động chuyển đổi từ xem truyền hình tương tự mặt đất sang xem truyền hình số mặt đất.

Bộ TT-TT đã triển khai việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương trên địa bàn TP Đà Nẵng và 4 địa phương phía Bắc, Quảng Nam do ảnh hưởng của việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Đà Nẵng, từ nguồn vốn của Quỹ  Dịch vụ viễn thông công ích. UBNDTP Đà Nẵng  đã triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn của  Đà Nẵng trên địa bàn thành phố. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tại  Đà Nẵng là 5.644 hộ gia đình; Bắc Quảng Nam là 11.408 hộ, với giá 498 nghìn đồng một đầu thu. 

Trả lời các câu hỏi của báo chí về tiện ích của việc số hóa truyền hình mặt đất,  ông Đoàn Quang Hoan cho biết: Số hóa truyền hình mặt đất sẽ tạo điều kiện cho nhiều kênh truyền hình có điều kiện phát sóng trên toàn quốc như, THND, QĐND, CAND, truyền hình các địa phương... mà lâu nay người xem ít được tiếp cận. Tạo điều kiện cho việc quảng bá rộng rãi truyền hình chất lượng cao hơn; người dân được xem nhiều chương trình miễn phí hơn... Riêng tại Đà nẵng sẽ có hơn 40 kênh truyền hình miễn phí.  Các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước sẽ đến với người dân nhanh hơn, nhiều hơn... Số hóa truyền hình sẽ tạo nên lượng tần số phát sóng dôi dư để  phục vụ các dịch vụ, truyền tải các thông tin khác phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với giá thành thấp, phù hợp với các nước nghèo... Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong công tác số hóa truyền hình chính là từ nhận thức, sự quan tâm đến khoa học công nghệ thông tin của lãnh đạo UBND thành phố cùng các ngành chức năng, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Hồng Thanh