Đà Nẵng công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 và xúc tiến đầu tư năm 2026

Thứ bảy, 10/01/2026 06:30

Chiều 9-1, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana (phường Ngũ Hành Sơn), UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng (gọi tắt là NQ259); tổ chức xúc tiến đầu tư vào TP năm 2026.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và TP Đà Nẵng chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư các dự án vào TP.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn nhấn mạnh việc NQ259 là quyết sách quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương với TP Đà Nẵng. Nghị quyết không chỉ tạo điều kiện để TP chủ động hơn trong quản lý quy hoạch, đất đai và tài chính - ngân sách, mà còn đặt nền móng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các mô hình phát triển mới. Qua đó tạo đòn bẩy huy động mọi nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội lớn, là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và điểm đến đầu tư có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á…

Hội nghị cũng là dịp quan trọng để TP Đà Nẵng giới thiệu những tiềm năng, cơ hội hợp tác và đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong chiến lược phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo, Đà Nẵng ưu tiên kiến tạo phát triển các hệ sinh thái kinh tế bền vững; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, động lực phát triển đột phá có sức lan tỏa mạnh mẽ như: công nghệ cao và chuyển đổi số; logistics; hạ tầng đô thị, tài chính, công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp dược liệu… "Do đó, TP rất cần sự chung tay, đồng hành của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với sự phát triển của TP trong thời gian tới", Chủ tịch UBND TP chia sẻ thêm.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh giới thiệu về NQ259, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá thúc đẩy TP phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới trên các lĩnh vực như: quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch đô thị, tài nguyên, môi trường; thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập khu thương mại tự do; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, AI, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng đô thị, nhất là mô hình TOD và đường sắt đô thị… Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan giới thiệu về định hướng quy hoạch, phát triển các dự án hạ tầng chiến lược; Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng; cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, phát triển, chế biến sâm Ngọc Linh và dược liệu…

Hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng TP đầu tư các dự án lớn, dự án chiến lược phù hợp với định hướng, quy hoạch, tiềm năng, thế mạnh của TP. Đồng thời, các doanh nghiệp mong muốn TP quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong quá trình triển khai các dự án đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là cam kết đầu tư đến từ Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An – Chủ đầu tư Quần thể nghỉ dưỡng và golf Hoiana. Ông Nguyễn Vĩnh Trân - Tổng Giám đốc Công ty cho biết, trong năm 2026, Công ty đã lên kế hoạch tài chính, dòng tiền và phát triển các dự án còn lại trên địa bàn TP với thêm 2,6 tỷ USD vốn đầu tư.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá, việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam (cũ) với TP Đà Nẵng (cũ) thành TP Đà Nẵng mới đã mở ra một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, cấu trúc kinh tế đa dạng hơn và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn. Xuất phát từ yêu cầu đó, Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 10 đã ban hành NQ259 đã mở rộng và làm sâu sắc hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, trao cho Đà Nẵng thêm thẩm quyền, thêm nguồn lực và thêm dư địa phát triển.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư toàn cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đà Nẵng là phải chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững. Để không bị "lỡ nhịp", TP phải triển khai NQ259 một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thỏa thuận ghi nhớ hợp tác… tại Hội nghị, khẩn trương triển khai các dự án theo đúng cam kết về tiến độ, quy mô và chất lượng; chủ động phối hợp với chính quyền TP Đà Nẵng, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ, tránh tình trạng chậm triển khai, kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã trân trọng sự chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị, đã gợi mở những định hướng quan trọng, tạo thêm động lực để TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ trong thời gian đến. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và niềm tin đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và TP Đà Nẵng chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư các dự án vào TP.

NQ259 mở ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị TP trong tổ chức triển khai thực hiện. Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cả hệ thống chính trị TP tập trung cao độ thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: xác định việc triển khai NQ259 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ TP trong thời gian đến; khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách hiện hành để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với tinh thần và nội dung của NQ259. Đối với những nội dung đã rõ, đủ điều kiện thì tổ chức thực hiện ngay. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để làm cơ sở thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong không gian phát triển mới. Công tác xúc tiến đầu tư phải được triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với việc thực hiện NQ259; kiên định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án có chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa cao; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai các mô hình mới, đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, các khu công nghiệp, khu công nghệ…

PHÚ NAM

Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản thỏa thuận đầu tư đối với 16 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến 37.757 tỷ đồng; giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng; trao thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa UBND TP với Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Biên bản thỏa thuận đầu tư Nhà máy sản xuất thảm nội thất tại KCN Tam Thăng mở rộng giữa Công ty TNHH MTV Phát triển ha tầng KCN Chu Lai và Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam.