Đà Nẵng giải thích gì về việc tụt hạng PCI, tăng số doanh nghiệp đóng cửa?

Thứ sáu, 14/04/2023 15:16
Trả lời trong cuộc họp báo của UBND TP Đà Nẵng ngày 14-4, ông Lê Minh Tường- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng nói, nguyên nhân chính khiến chỉ số Năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI 2022) của TP tụt xuống thứ 9 cả nước là do nhiều tồn tại trong môi trường đầu tư kinh doanh hiện nay.
Phần lớn doanh nghiệp ngừng hoạt động có qui mô nhỏ, bán lẻ
Ông Lê Minh Tường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng nói về nguyên nhân tụt hạng PCI

Nhiều năm qua TP đã triển khai các giải pháp nhằm nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế tuy nhiên vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt nguồn lực TP chưa được khơi thông khiến việc thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế.

Người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng.

Mặt khác, nhiều dự án liên quan đến kết luận thanh tra vẫn đang tháo gỡ. Trong đó, dự án vượt thẩm quyền đã báo cáo TW, dự án trong thẩm quyền TP tích cực tháo gỡ. Chẳng hạn về qui hoạch (Sở Xây dựng), về đất đai (Sở TN&MT), về thủ tục đầu tư (Sở KH&ĐT)…Ông Tường nói, từng thành phần chỉ số khiến PCI Đà Nẵng tụt hạng sẽ được TP xem xét, cải thiện trong thời gian tới.

Doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn

Trong quí I-2023, số doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng “đóng cửa” nhiều hơn số DN gia nhập và tái nhập thị trường. Cụ thể, 2.231 DN xin ngừng hoạt động, tăng 47% so với cùng kỳ, vượt xa con số đăng ký mới và quay trở lại hoạt động. Ông Tường nói, đây là tình trạng chung cả nước và giải thích: sau đại dịch, khả năng chống chịu của DN bị bào mòn, nhiều DN phải lựa chọn giải pháp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, khiến cho số lượng DN rút khỏi thị trường có xu hướng gia tăng.

Phần lớn doanh nghiệp ngừng hoạt động có qui mô nhỏ, bán lẻ

Phần lớn DN Đà Nẵng tạm ngừng kinh doanh, giải thể có qui mô nhỏ, số lượng lao động từ 5 đến 30 người, không kham nổi chi phí thuê mặt bằng và trả lương nhân viên. Lĩnh vực tạm ngừng, giải thể tập trung chủ yếu các nhóm ngành buôn bán, bán lẻ, xây dựng, công nghiệp chế tạo, chế biến nhỏ, dịch vụ lưu trú…

Ngoài ra, những nguyên nhân khác khiến DN Đà Nẵng “đóng cửa” tăng theo ông Tường do khó khăn về dòng tiền, dòng vốn lại đang cạn kiệt, lãi suất tăng cao, khả năng tiếp cận nguồn vốn khó khăn, sức ép lạm phát, tăng chi phí sản xuất. Với DN phụ thuộc xuất nhập khẩu còn thêm khó khăn nữa khi nguồn cung khan hiếm, nguồn cầu sụt giảm.

HẢI QUỲNH