Đà Nẵng hướng đến thành phố thân thiện với trẻ em

Thứ năm, 17/01/2019 16:30

Sáng 16-1, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu và tham vấn về Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em. Hội thảo nhằm thảo luận và thống nhất về lộ trình và các bước thực hiện chiến lược thiết thực và khả thi để xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố thân thiện với trẻ em trong tương lai.

Quang cảnh hội thảo sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em tại Đà Nẵng.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách năng động về phát triển KT-XH, TP Đà Nẵng đã không ngừng chăm lo vấn đề an sinh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đặc biệt là các chương trình bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bạo lực, phòng chống suy dinh dưỡng, tai nạn thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em... 2 năm gần đây, tại bảng xếp hạng địa phương thực hiện Quyền trẻ em, Đà Nẵng đứng hạng 3 và 4/63 ở các hạng mục: chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ, sự phát triển, sự tham gia của trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đáng ghi nhận, thành phố vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức của quá trình đô thị hóa; các dịch vụ trợ giúp xã hội dành cho trẻ em còn hạn chế; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có xu hướng tăng; vẫn còn những tình trạng như bạo lực học đường hoặc trẻ em bị xao nhãng trong chăm sóc, nuôi dạy; vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, môi trường mạng cần được quan tâm giải quyết.

Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em đã được triển khai tại 31 quốc gia trên thế giới với mục đích chính nhằm tạo lập môi trường, ở đó mọi trẻ em được coi trọng và đối xử công bằng, được lắng nghe, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, được sống trong môi trường an toàn, tận hưởng cuộc sống gia đình, được vui chơi giải trí. Sáng kiến này thúc đẩy các bên liên quan tại địa phương và Unicef xây dựng các thành phố và cộng đồng dân cư an toàn, hòa nhập và đáp ứng nhu cầu của trẻ. Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhấn mạnh:"Đây cũng chính là những mục tiêu mà Đà Nẵng đang nỗ lực, phấn đấu để hướng tới". Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, thành phố đã triển khai các mô hình, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em như: "Phường làm tốt công tác xã hội với trẻ em", "Phát hiện sớm, can thiệp sớm và chăm sóc ban ngày cho trẻ khuyết tật", "giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật",...

Bà Lesley Miller - Quyền Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam đánh giá cao cam kết của Đà Nẵng trong thực hiện Quyền trẻ em và những can thiệp cụ thể đối với trẻ em trong thời gian qua. Đại diện Unicef cũng đề nghị Đà Nẵng nên cân nhắc lồng ghép sáng kiến này trong tiến trình xây dựng thành phố bền vững. Theo đó, với những hoạt động cụ thể đã và đang triển khai, Đà Nẵng đủ điều kiện để xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em. Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh khẳng định: "UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương thảo luận và có những hành động thiết thực nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thân thiện với trẻ em và được công nhận theo các tiêu chí toàn cầu của Unicef". Vì thế, Đà Nẵng mong muốn có được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, nhất là sự hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật từ Unicef nhằm huy động nguồn lực và sự tham gia của tất cả các bên liên quan; đồng thời cùng Unicef xây dựng khung hợp tác hoàn thiện về Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em để có cơ sở triển khai trong tương lai gần.

DIỆU HUYỀN