Đà Nẵng: Ký kết quy chế cung cấp thông tin báo chí hằng tháng

Thứ sáu, 30/01/2015 07:53

(Cadn.com.vn) - Sáng 29-1, Văn phòng UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1-2015; ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức họp báo hằng tháng để cung cấp thông tin cho báo chí. Theo quy chế này, bắt đầu từ tháng 2-2015, họp báo thường kỳ hằng tháng của UBND thành phố sẽ được tổ chức vào 9 giờ sáng thứ 5 tuần cuối tháng (trừ những tháng tổ chức họp báo hằng quý và 6 tháng) tại UBND thành phố. Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND thành phố Võ Văn Thương cung cấp những thông tin cơ bản tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố tháng 1-2015, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan đến dự án Công viên Châu Á, ông Võ Văn Thương-chủ trì cuộc họp báo cho biết, đây là dự án có diện tích, quy mô đầu tư lớn, do vậy thành phố tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án nhằm sớm hình thành khu vui chơi giải trí quy mô lớn của khu vực và cả nước, phục vụ nhu cầu người dân và du khách. Đặc biệt, thành phố cũng quan tâm đến lợi ích chính đáng và sẽ làm hết khả năng để đền bù thỏa đáng, đúng quy định pháp luật cho người dân trong diện giải tỏa đền bù dự án. Cụ thể những vấn đề liên quan, UBND TP sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc họp báo, ông Võ Văn Thương cũng cho biết về hướng xử lý vi phạm xây dựng trái phép trên rừng Nam Hải Vân. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo cho Chủ tịch, UBND Q.Liên Chiểu căn cứ vào chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền của mình xử lý đúng quy định của pháp luật trong quý I-2015. Liên quan đến dự án công trình nút giao thông Ngã ba Huế, UBND thành phố đã chỉ đạo xem xét hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành phun nước để hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Q.S