Đà Nẵng ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội

Thứ năm, 02/04/2020 07:50

Trong ngày đầu tiên áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của thành phố, đa số người dân Đà Nẵng đã thực hiện tốt, hạn chế việc ra đường. Nhiều hàng quán cũng đã đóng cửa, tránh tụ tập đông người. Đường phố Đà Nẵng bắt đầu vắng vẻ so với ngày thường...

CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP Đà Nẵng phát khẩu trang miễn phí và tờ rơi hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho các tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường.

Người dân đồng tình cách ly toàn xã hội

Ngày 1-4, theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quán xá... trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của thành phố.  Gần như các cửa hàng buôn bán lớn nhỏ đều trong tình trạng “cửa đóng then cài”, lác đác vài cơ sở mở cửa nhưng treo bảng thông báo không phục vụ khách tại quán, chỉ bán mang về.

Một chủ hàng ăn trên đường Khúc Hạo (Q. Sơn Trà) cho biết: “Quán chỉ phục vụ bán thức ăn mang về. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 2-4, quán sẽ tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của thành phố. Mặc dù việc đóng cửa sẽ khiến tình hình kinh doanh của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tôi nghĩ đây là hành động cần thiết trong thời điểm này. Vì vậy, tôi sẵn sàng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo thành phố, vì cộng đồng chung tay chống dịch”. Cùng quan điểm, nhiều chủ cửa hàng ăn uống trên địa bàn thành phố cũng cho biết sẽ đồng lòng chấp hành theo Chỉ thị của cơ quan chức năng. Đây không đơn thuần là ý thức kỷ luật mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, vì mục tiêu quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Đường Bạch Đằng (Q. Hải Châu) cũng chỉ lác đác người lưu thông.

Những tuyến đường lớn của thành phố những ngày qua đã vắng xe cộ qua lại nay còn vắng hơn. Trong khi đó, các loại xe khách, xe buýt, taxi... cũng không được phép lưu thông trên đường, chỉ còn xe máy, xe ô-tô lưu thông với mật độ thưa thớt hiếm thấy.  Ven sông Hàn, ven các bờ biển, tại các công viên trong khu dân cư... việc tụ tập trên 2 người cũng không còn thấy nhiều. Tại Công viên 29-3, Công viên Biển Đông, 2 bờ Đông - Tây sông Hàn, khu tượng đài... từng là nơi vui chơi, tập thể dục của rất nhiều người dân trong buổi sáng sớm và chiều muộn thì nay chỉ còn lác đác ít người tản bộ, tất cả đều có ý thức đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và nhanh chóng rời đi. Điều đặc biệt là hiện tượng tụ tập đông người hầu như không xuất hiện. Chỉ còn ít điểm trong khu dân cư, một số người theo thói quen vẫn ngồi uống trà chung với nhau.

Đường Võ Văn Kiệt (Q. Sơn Trà) thưa vắng người dân đi lại.

Để có được điều đó, ngoài ý thức tự giác của mỗi người dân, các lực lượng chức năng cũng đã triển khai tuyên truyền xuống các địa bàn dân cư. Theo đó, Công an phường và cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở việc các cửa hàng bán hàng và cung cấp dịch vụ không thiết yếu tạm thời đóng cửa; không tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng. Ngoài ra, các địa phương đã thành lập chốt chặn tại các khu tập luyện thể thao, vườn hoa để người dân không tụ tập đông người; dùng loa kêu gọi, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Hầu hết những người dân ra đường vào sáng nay đều cho biết để mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu sử dụng cho gia đình trong những ngày “gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố và phường cách ly với phường”. Tất cả người dân ra đường đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, mua sắm hàng hóa.

Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị Nhà nước từ TP đến các quận, huyện xã, phường đều thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ, công chức cần thiết đủ đáp ứng giải quyết các công việc quan trọng tại cơ quan, đơn vị. Số cán bộ, công chức còn lại được cho phép sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Đặc biệt, tại hầu hết các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn thành phố đã cắt cử CBCS, công chức, viên chức phối hợp cùng lực lượng thanh niên tình nguyện tiến hành đo thân nhiệt và xịt nước sát khuẩn cho mọi người tại những khu vực cần thiết.

Biển Đà Nẵng trong sáng ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội vắng bóng người dân.

Nhộn nhịp tại các chợ

Có lẽ nơi nhộn nhịp nhất lúc này là tại các khu chợ trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những nơi được phép hoạt động bình thường theo Chỉ thị của Chính phủ để cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Từ sáng sớm tới trưa 1-4, hàng quán tại các chợ vẫn khá nhộn nhịp bởi người dân những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội có nhu cầu mua mặt hàng thiết yếu tăng cao hơn.

Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách 2m giữa người với nhau hầu như không được quan tâm đến. Tại chợ Bắc Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn), cổng chính dẫn vào chợ đã đóng cửa, chỉ còn các cổng phụ dẫn vào hàng thực phẩm là được phép mở. Nhiều gian hàng không cần thiết cũng được yêu cầu đóng cửa. Ban quản lý các chợ Q. Ngũ Hành Sơn đã có các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền và bố trí bình rửa tay sát khuẩn ở những điểm dẫn vào chợ. Bên cạnh đó, xe tuyên truyền lưu động được bố trí tại chợ và lực lượng quy tắc đô thị, dân phòng, công an cũng có mặt thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang.

Mặc dù ngày 31-3, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã ra văn bản khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm vì các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường và tích trữ hàng hóa dồi dào nhưng vì tâm lý đám đông, nhiều người vẫn đổ xô đi mua hàng. Tại chợ Non Nước, người đến mua hàng hóa nhiều hơn so với những ngày gần đây. Người dân đến đây chủ yếu mua thịt, hải sản và đặc biệt là mỳ tôm và gạo. “Từ chiều hôm qua, sau khi hay tin cách ly toàn xã hội, tôi ra đến chợ thì thấy mọi người đi chợ đông quá, nhiều loại hàng hóa đã bị mua sạch. Sáng nay tranh thủ đi sớm hơn để mua một vài thứ về ăn trong vài ngày đến. May mà giá cả không có tăng bao nhiêu”, một người dân trả lời rồi vội vã đi.

Có mặt tại một cửa hàng bán thức uống trên đường Nguyễn Du, anh Lê Minh Tuấn (46 tuổi) làm shipper công nghệ cho biết, dù trước đó chính quyền khuyến khích người dân mua bán hàng qua mạng hoặc mua mang đi nhưng đơn hàng vẫn “nổ” rất ít. Nguyên nhân là do nhiều quán xá đóng cửa, lực lượng shipper lại đông đúc. “Mỗi shipper luôn mang theo một bình xịt khử khuẩn và khẩu trang. Khi giao đồ ăn, thức uống được treo ở cửa chứ không trực tiếp giao”, anh Tuấn cho biết thêm.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cửa hàng ăn uống bán qua mạng hoặc bán mang đi, chỉ được phép hoạt động đến 0 giờ  ngày 2-4, đồng nghĩa với không còn hoạt động giao đồ ăn, thức uống. Anh Tuấn cho biết, chắc chính quyền lo ngại việc xếp hàng mua đồ ăn, thức uống mang về sẽ dẫn đến tập trung đông người, shipper có thể là nguồn lây nên giờ các shipper phải chấp hành.

LÊ HÙNG - MAI VINH