Đà Nẵng sẽ triển khai gói hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng

Thứ năm, 18/11/2021 22:29

Chiều 17-11, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng gồm: Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, đại biểu Đinh Vui, đại biểu Trần Tuấn Lợi, đại biểu Nguyễn Thị Anh Thảo có cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi TXCT tại phường Hòa Thọ Đông.

Qua các buổi TXCT, 11 cử tri tại phường Hòa Thọ Đông đã nếu lên 31 vấn đề gửi đến tổ đại biển HĐND thành phố. Trong đó, cử tri Phạm Ngọc Lễ bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch của thành phố; sự đồng thuận của người dân với chủ trương chống dịch. Cử tri Phạm Ngọc Lễ đề nghị chính quyền thành phố cần tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tránh để xảy ra những luồng thông tin không hay, sự bức xúc trong nhân dân do thông tin hỗ trợ chưa rõ ràng.

Cử tri Kiều Viết Thư, cho rằng, tại ngã tư Lê Đại Hành và Nguyễn Phước Tần có lưu lượng phương tiện tham gia đông vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, qua đó, đề nghị chính quyền quan tâm đến khu vực này. Theo cử tri Văn Ngọc, hiện nay kiệt 29 Trần Ngọc Sương là tuyến đường quan trọng, tuy nhiên hiện nay vấn đề thi công còn chậm trễ, gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, qua đó, mong muốn chính quyền cần nhanh chóng kiểm tra, giải quyết kịp thời. Ngoài ra, cử tri Văn Ngọc mong muốn mở rộng trạm y tế phường Hòa Thọ Đông.

Cử tri Mai Văn Phu kiến nghị một số vấn đề liên quan đến làng rau La Hường như: khó khăn ở đầu ra; đường ra làng rau xuống cấp, khó di chuyển nếu mưa lớn; thiếu điện chiếu sáng; mất an ninh trật tự; nguồn nước bị nhiễm mặn. Các cử tri Lê Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Hải, Phùng Thị Kiên, Lương Thị Bích Nga đề nghị tổ đại biểu HĐND thành quan tâm, giải quyết một số vấn đề trên địa bàn như: vấn đề điện đường chiếu sáng; giá điện, nước tăng; xây dựng thêm nhà sinh hoạt cộng đồng; kiểm tra, xử lý tình trạng xuống cấp, hư hỏng hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư; tìm hướng xử lý nút giao thông thường xảy ra tình trạng mất an toàn đoạn từ QL 1A lên cầu vượt Hòa Cầm về QL 14B;…

Tất cả ý kiến của các cử tri đã được các đại biểu HĐND thành phố và Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Hồ Văn Khoa, đại diện các sở, ngành liên quan tiếp thu và được giải trình tại chỗ đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu với cử tri, đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng các ý kiến của bà con rất xác đáng và sẽ được tổng hợp, báo cáo, kiến nghị UBND TP và các ngành chức năng xem xét, giải quyết. Theo Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, trong thời gian qua, thành phố đã chủ động, quyết liệt ứng phó với đại dịch COVID-19. Thiệt hại về kinh tế do đại dịch gây ra là rất lớn. Tuy nhiên, Đà Nẵng được ghi nhận là địa phương có đủ nguồn lực để chủ động trong các khoản chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Ngoài chính sách của Trung ương, Đà Nẵng có 11 chính sách hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch. Thời gian cao điểm thành phố tập trung toàn lực phòng chống dịch, tập trung cứu chữa, xét nghiệm, cách ly, do lực lượng cơ sở mỏng nên dẫn đến tình trạng mỗi nơi làm một kiểu. Mặc dù hiện nay chưa có dấu hiệu tiêu cực, song có sự lúng túng trong cách làm. Bên cạnh đó, không ít người dân chưa hiểu hết chủ trương, chính sách của thành phố.

Đối với vấn đề hỗ trợ cho người dân khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, HĐND thành phố sẽ giám sát kỹ, các quận huyện cũng phải tổ chức giám sát chặt để việc chi hỗ trợ cho bà con được đầy đủ, minh bạch, đúng quy định. "Sắp tới, thành phố sẽ ban hành gói hỗ trợ cho lao động tự do, người lao động không có ký kết hợp đồng lao động (thợ sửa xe, xe ôm, grab,…) với gần 20 nhóm đối tượng. Qua đó, để xác định đúng đối tượng, với thông tin công khai, minh bạch thì vai trò của cấp cơ sở, địa phương là rất quan trọng", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Về vấn đề điện, nước, xăng dầu tăng giá, TP không có thẩm quyền giải quyết, song sẽ tiếp thu và có kiến nghị với Trung ương. Vấn đề giao thông kiệt, hẻm, điện chiếu sáng, bảng tên đường, UBND Quận và phường cần sớm kiểm tra trực tiếp để xử lý sớm, tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân. Chủ tịch HĐND thành phố giao Sở Khoa học Công nghệ, quận Cẩm Lệ và các đơn vị liên quan cần phối hợp làm cầu nối để tạo đầu ra cho vườn rau La Hường; đồng thời giải quyết vấn đề đường sá, điện chiếu sáng, nguồn nước tưới tiêu tại đây.

Ngọc Quốc