Đà Nẵng tiếp tục kiến nghị bán chung cư

Thứ sáu, 26/12/2014 11:01

(Cadn.com.vn) - Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính năm 2014 do Bộ Tài chính chủ trì, UBND TP Đà Nẵng đã tiếp tục kiến nghị cho phép Đà Nẵng được bán thí điểm các block căn hộ chung cư xã hội xây dựng từ  nguồn ngân sách.

Phát biểu tại đầu cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương thống nhất với báo cáo tài chính năm 2014 và dự toán năm 2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời đề xuất Trung ương 5  kiến nghị: đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT nới rộng thêm thời gian áp dụng mức giảm 30% giá phí dịch vụ cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đối với các hãng hàng không quốc tế; miễn xử lý phạt nợ thuế đối với Cty thuốc lá Đà Nẵng; phân cấp thu thuế cho các quận huyện đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố quản lý có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở xuống (thay vì 10 tỷ đồng như quy định của Bộ Tài chính); sớm tham mưu với Chính phủ cho phép Đà Nẵng bán thí điểm các block căn hộ chung cư xây dựng từ  nguồn ngân sách; tiếp tục cho phép Đà Nẵng ủy thác một khoản ngân sách địa phương cho quỹ đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; cho phép Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng mở tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế; Tổng cục Thuế nghiên cứu giải pháp quản lý nguồn thất thu thuế từ việc người dân  sử dụng dịch vụ hàng hóa không lấy hóa đơn VAT...

3 block nhà chung cư Nại Hiên Đông đã hoàn thành năm 2013, Đà Nẵng đã đề xuất Chính phủ bán thí điểm nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến thời điểm này, công tác  tài chính ngân sách năm 2014 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là, triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính, ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; điều hành quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước với quan điểm phấn đấu tăng thu, quản lý chi chặt chẽ tiết kiệm... qua đó góp phần hoàn thành và vượt thu 6,2% so với dự toán; hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán giao.

Về nhiệm vụ quản lý  nợ công, tính đến cuối năm 2014, nợ công quốc gia chiếm 60,3% GDP, trong đó nợ Chính phủ là 46,9% GDP; nợ nước ngoài là 39,9% GDP, đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong giới hạn cho phép, không có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô. Dự toán thu ngân sách cả nước năm 2015 là 911 nghìn tỷ đồng; chi ngân sách là 1.147 nghìn tỷ đồng; phấn đấu giảm bội chi về mức 4,5% GDP; huy động thành công 85 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ...

Qua ý kiến đóng góp, kiến nghị của các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn ngành quán triệt, triển khai thực hiện các giải pháp đề ra. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các Bộ và địa phương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo đúng quy định, bảo đảm không thấp hơn so với dự toán được giao.

Phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tập trung xử lý để giảm được nợ đọng thuế; tổ chức kiểm tra chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo trong giới hạn cho phép; bố trí thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho việc tái cơ cấu, nhất là cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, thoái vốn, xử lý công nợ, phá sản, giải quyết lao động dôi dư... Xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 5 năm giai đoạn 2016-2020...

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương đảm bảo hoạt động SX-KD trước và sau Tết diễn ra bình thường, tích cực theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường, kiểm soát giá trong dịp Tết, đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu…

Xuân Đương