Huế tính mở rộng không gian công nghiệp phía Bắc, tăng kết nối cảng biển và cao tốc

Thứ ba, 15/09/2026 19:15

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát quỹ đất, ưu tiên khu vực cao ráo, ít ngập lụt và hoàn thiện hạ tầng kết nối các khu công nghiệp phía Bắc với cảng biển, cao tốc.

Sáng 15-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh khảo sát thực địa tại Cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị và một số khu công nghiệp, dự án trọng điểm ở phía Bắc TP Huế. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Huế nghiên cứu mở rộng các khu công nghiệp phía Bắc, đón làn sóng đầu tư mới.
Huế nghiên cứu mở rộng các khu công nghiệp phía Bắc, đón làn sóng đầu tư mới.

Tại Cảng Mỹ Thủy và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, ông Lê Trí Thanh đánh giá đây là đầu mối hạ tầng quan trọng, có khả năng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phát triển logistics cho các khu công nghiệp phía Bắc TP Huế, nhất là Khu công nghiệp Phong Điền.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu việc phát triển công nghiệp phía Bắc phải gắn với hạ tầng khu vực lân cận, đường ven biển và các tuyến kết nối cao tốc, hình thành mạng lưới giao thông thuận lợi kết nối khu công nghiệp với cảng biển và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Các sở, ngành được giao rà soát tổng thể quỹ đất phục vụ phát triển khu công nghiệp, ưu tiên những khu vực có cao trình cao, ít chịu ảnh hưởng của ngập lụt và thuận lợi kết nối hạ tầng. Với những khu vực dân cư thưa thớt trong vùng nghiên cứu, cần xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, gắn với nâng cấp hạ tầng xã hội và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Về giao thông, lãnh đạo TP Huế yêu cầu tập trung hoàn thiện các tuyến Đông - Tây kết nối Quốc lộ 1A, đường ven biển và cao tốc. Các tuyến đường phục vụ khu công nghiệp mới được nghiên cứu với mặt cắt quy hoạch 36m; trước mắt có thể đầu tư theo nhu cầu nhưng phải cắm mốc quản lý, giữ quỹ đất để mở rộng khi công nghiệp phát triển.

Tại Khu công nghiệp Phong Điền, đoàn khảo sát dự án hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, Nhà máy Kanglongda Huế và Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

Khu công nghiệp Phong Điền hiện có quy mô khoảng 700 ha, định hướng mở rộng lên khoảng 2.038 ha, ưu tiên công nghiệp xanh, sạch, kỹ thuật cao. Hiện có 16 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10.600 lao động.

Tại Nhà máy Kanglongda Huế, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị doanh nghiệp duy trì môi trường làm việc an toàn, chăm lo đời sống người lao động và đẩy nhanh các hạng mục xử lý nước thải. Với Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương, ông yêu cầu hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Khảo sát địa điểm nghiên cứu Hệ sinh thái công nghiệp sinh dược - công nghệ cao của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera, Chủ tịch UBND TP Huế thống nhất để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án theo hướng gắn nghiên cứu, sản xuất, y tế và phát triển vùng nguyên liệu dược.

Tại Khu công nghiệp Tứ Hạ, đoàn khảo sát dự án hạ tầng giai đoạn 1 và khu vực dự kiến mở rộng. Khu công nghiệp này có quy mô theo quy hoạch 126,7 ha; giai đoạn 1 khoảng 37,6 ha, đã thu hút 14 dự án thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 81%. Trong đó, 11 dự án đã hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Chủ tịch UBND TP Huế thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ, đồng thời yêu cầu việc mở rộng phải đi đôi với nâng cao chất lượng hạ tầng, tăng cây xanh, hoàn thiện giao thông, thoát nước, cảnh quan và môi trường, hướng đến phát triển khu công nghiệp hiện đại, an toàn, bền vững.

Võ Thế Nghĩa

Quảng trường gần 200 tỷ đồng ở Huế sắp về đích sau nhiều lần gia hạn

Sau nhiều lần lùi tiến độ, Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Nhà thầu đang hoàn thiện những phần việc cuối để nghiệm thu, bàn giao trước ngày 15-9. Theo ghi nhận, các hạng mục chính của Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế đã cơ bản hoàn thành. Công nhân đang tập trung sơn dặm, xử lý hệ thống điện, lắp đặt cửa, khắc phục một số hư hỏng phát

Tăng cường giải pháp để khai thác hiệu quả các cụm công nghiệp

Đà Nẵng đang cho thấy hiệu ứng kinh tế - xã hội do các khu công nghiệp mang lại khá rõ. Đó là từng bước thu hút được lượng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước, góp phần đổi mới hạ tầng công nghiệp và đô thị của các địa phương, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Nhưng đâu đó vẫn còn tình trạng chậm triển khai, chủ yếu do vướng mặt bằng, thiếu

Đối thoại tháo gỡ “điểm nghẽn” dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

Sáng 28-8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp (KCN) Hòa Ninh tại thôn Hòa Ninh (xã Bà Nà).

Tiên phong trên hành trình xây dựng thành phố không ma túy

Với quyết tâm chính trị cao cùng lộ trình, chỉ tiêu cụ thể đến từng năm, TP Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố không ma túy vào năm 2028. Trên hành trình ấy, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Các cụm công nghiệp vùng ven của Đà Nẵng cần được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoạt động hiệu quả

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng vừa tổ chức khảo sát thực tế tại các Cụm công nghiệp Chợ Lò (xã Chiên Đàn), Tài Đa (xã Tiên Phước), số 1 Tiên Cảnh (xã Thạnh Bình) và Thanh Hà (phường Hội An Tây).

Khởi công dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2

Sáng 22-8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026); đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số như Nghị quyết thành phố đã đề ra.