Đà Nẵng tổ chức đưa HSSV, người lao động về quê

Thứ bảy, 15/08/2020 14:34

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại buổi giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng dịch bệnh diễn ra chiều 14-8. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Chủ tịch UBND TP, trưởng BCĐ TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu tổ rà soát F0 của CDC Đà Nẵng phải nhanh chóng báo cho các địa phương khi phát hiện trường hợp nhiễm. 

Tăng tốc truy vết xét nghiệm

Theo Bs Tôn Tất Thạnh- Giám đốc CDC Đà Nẵng, từ chiều 13-8 đến trưa 14-8, qua xét nghiệm trên 9.000 trường hợp, CDC phát hiện 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 trường hợp trong khu cách ly tập trung (bệnh nhân và người nhà bệnh nhân BV Đà Nẵng). 9 trường hợp này, ngày 31-7, BV Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và đến ngày 2-8, đưa đi cách ly tập trung. Ngày 14-8, qua lấy mẫu trong số 212 người tập trung tại khu này thì có 9 trường hợp dương tính. Đối với số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người thăm nuôi và liên quan đến BV Đà Nẵng từ ngày 15 đến 26-7, trong 2 ngày qua, các địa phương đã lấy được mẫu 6.300 người và số này đã xét nghiệm, kết quả ngày 13-8 có 3 trường hợp dương tính và ngày 14-8 có 1 trường hợp dương tính, như vậy trong 2 ngày phát hiện 4 trường hợp. Tỷ lệ khoảng 0,6 phần nghìn, tương đối thấp, đây là tín hiệu tốt. Hiện nay các quận huyện đang tích cực triển khai truy vết những trường hợp này và người nhà để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm…

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho rằng, hầu hết những trường hợp ghi nhận trong ngày 14-8 đều nằm trong phạm vi cách ly tập trung và đều liên quan đến BV Đà Nẵng, chỉ có 1 ca qua đẩy nhanh sàng lọc, xét nghiệm rộng. "Nếu xu hướng này được ổn định thì chúng ta có thể sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, các đơn vị, địa phương tiếp tục tích cực rà soát thêm những trường hợp liên quan đến BV Đà Nẵng. Phải làm triệt để việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm hết những trường hợp liên quan này. Phải làm bằng mọi cách để "vét" cho hết, có như thế công tác phòng chống dịch mới đạt hiệu quả cao nhất. Chúng ta đang đi đúng hướng nên cần phải tăng tốc hơn nữa, cái nào vướng mắc thì cải thiện, khắc phục trong quá trình thực hiện. Bên cạnh việc truy vết nhanh những trường hợp liên quan, cũng phải cố gắng tăng mẫu gộp lên để vừa tiết kiệm chi phí, có thể làm cùng lúc được nhiều người. Làm sao từ 0,6 phần ngàn tiến tới còn 0,1 phần ngàn rồi đến con số 0", ông Thơ nhấn mạnh.

 Điều mà Bs Thạnh quan tâm về những ca nhiễm ghi nhận trong ngày 14-8 đó là, trong số 15 trường hợp này, có 1 trường hợp bệnh nhân có thai 15 tuần ngày 13-8 đến khám tại BV Gia Đình Đà Nẵng thì được lấy mẫu xét nghiệm nhưng cho về nhà. Đến ngày 14-8, qua xét nghiệm trường hợp này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.  Chủ tịch UBND TP cho rằng, ngành Y tế đã có văn bản hướng dẫn, khuyến cáo mà còn để xảy ra những chuyện như thế thì cần phải xem lại.

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP cho biết, tính từ ngày 24-7 đến 18 giờ ngày 14-8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 325 trường hợp mắc Covid-19. Hiện đang có 284 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng; kết quả xét nghiệm âm tính có 103 trường hợp, trong đó: lần 1 là 65 trường hợp, lần 2 là 13 trường hợp, lần 3 là 24 trường hợp và lần 4 là 1 trường hợp.

Nhân viên y tế CDC Đà Nẵng cẩn thận ghi chép từng mẫu bệnh phẩm.

Đưa sinh viên, người lao động trở về quê

Tại buổi giao ban, những vấn đề liên quan đến chế độ của đội ngũ y bác sỹ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hộ trong vùng thiết lập cách ly y tế; tạo điều kiện đưa sinh viên - học sinh, người lao động ngoại tỉnh trở về… cũng đã được đề cập đến.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho rằng, các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội, không để xảy ra tình trạng tụ ba tụ bảy tại vỉa hè để tổ chức ăn nhậu... Theo ông Chinh, việc tổ chức hỗ trợ, đưa sinh viên- học sinh, người lao động, người thăm thân trở về quê nhà mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng cũng phải cố gắng. Ông Chinh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH làm việc với các đơn vị, tổ chức liên quan rà soát lại hết danh sách rồi lên kế hoạch thực hiện một cách cụ thể… Riêng việc hỗ trợ người dân trong khu thiết lập cách ly y tế, người dân gặp khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị, địa phương phải rà soát, cân nhắc thật kỹ để tổ chức hỗ trợ đúng đối tượng…

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, việc đưa học sinh- sinh viên, người lao động ngoại tỉnh, người thăm thân là chủ trương rất lớn nên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP, các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch thật sự bài bản; những vướng mắc, khó khăn sẽ được tháo gỡ trong quá trình thực hiện. "Trước khi lên xe trở về quê nhà, những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Vì vậy, Sở Y tế cần có hướng dẫn về giãn cách trên xe một cách linh hoạt và thuận lợi nhất, không nhất thiết phải thực hiện cứng nhắc như những trường hợp không rõ ràng", ông Quảng đề nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND TP và các sở ngành liên quan linh hoạt để có sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với đội ngũ y bác sỹ tham gia phòng chống dịch, nhất là những y bác sỹ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, trong đó ưu tiên về trang bị bảo hộ, điều kiện ăn ở và có chế độ như đi công tác. Song song đó, các địa phương quan tâm bố trí lực lượng hợp lý, đảm bảo tại các điểm chốt chặn, các khu thiết lập vùng cách ly y tế; xử lý rác thải tại các khu thiết lập vùng cách ly y tế đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đi đôi với công tác chống dịch một cách quyết liệt các đơn vị, địa phương vẫn phải đảm bảo tốt những công việc liên quan khác, nhất là công tác an sinh xã hội… 

Phát biểu kết thúc buổi giao ban, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đồng tình với những quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực và Phó Chủ tịch UBND TP cũng như những kiến nghị, đề xuất của các sở ngành, địa phương. Chủ tịch UBND TP cho rằng, tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến tích cực, khẳng định được rằng cách thức của Đà Nẵng triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ông nói: "Chúng ta đã liên tục củng cố và kiên trì theo hướng truy vết, cách ly, xét nghiệm diện rộng nên số ca nhiễm trong cộng đồng giảm đáng kể…".

Tuy nhiên, theo ông Thơ tình hình vẫn còn có những yếu tố bấp bênh, chưa thật sự an tâm vững chắc, vẫn còn ca nhiễm trong cộng đồng, tình trạng nhiễm chùm trong một khu vực vẫn diễn ra. "Chúng ta phải đặt dấu hỏi nghi ngờ, cần rà soát lại có việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung hay không", ông Thơ nói. Vì thế, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị, thành viên BCĐ tiếp tục kiên trì hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các chủ trương phòng chống dịch. "Không có gì cho phép chúng ta chủ quan, không có gì cho phép chúng ta giảm lại tốc độ, thiếu các biện pháp mạnh mẽ và sáng tạo. Đề nghị các địa phương, ban ngành hết sức chủ động, làm quyết liệt hơn nữa. Đó là cách mà chúng ta phải làm để thành công được trong công tác phòng chống dịch. Biết là vất vả nhưng các đơn vị, địa phương phải nỗ lực thêm nữa để có thể rút ngắn được thời gian cách ly", ông Thơ nhấn mạnh.

Theo Trưởng BCĐ TP, làm gì cũng nhanh, cũng kịp thời và chính xác thì có kết quả tốt trong thời gian tới. "Sắp tới, địa phương nào, quận nào, phường nào làm yếu, rà soát không tốt thì ca dương tính sẽ tăng lên thôi. Giờ cả xã hội cách ly hết rồi, chúng ta phải rà thật kỹ, làm tốt để hạn chế thấp nhất ca dương tính mới. Rất mong các địa phương, đơn vị chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này và tiếp tục làm mạnh hơn nữa", ông Thơ đề nghị.

LÊ HÙNG