Tạo mọi điều kiện tốt nhất để y bác sỹ toàn tâm, toàn ý chiến đấu với dịch bệnh

Thứ bảy, 15/08/2020 18:15

Ngày 14-8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến- Trung tâm y tế H. Hòa Vang.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà động viên đội ngũ y bác sỹ tại BVDC Hòa Vang.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh- Giám đốc Trung tâm y tế H. Hòa Vang, tính đến 8 giờ ngày 14-8, BV tiếp nhận 190 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 28 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, 4 bệnh nhân hồi sức. Tính đến thời điểm hiện tại, BV đã có 4 bệnh tử vong vì Covid-19. BV đã bố trí 200 giường bệnh để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19; đầu tư hệ thống nhân tạo với 14 máy chạy thận (10 máy đang hoạt động, chuẩn bị triển khai thêm 4 máy); 2 khu hồi sức cũng được trang bị 12 máy thở.

Tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn – Trưởng đoàn công tác BV Bạch Mai tại Đà Nẵng cho biết, hiện nay BV dã chiến Hòa Vang được coi là địa bàn quan trọng nhất trong điều trị các ca bệnh Covid-19. Một số ca bệnh ở BV này là nặng nhất trong tất cả các BV do bệnh nhân có nhiều bệnh nền, nguy cơ tử vong cao. TP Đà Nẵng  và Sở Y tế đã tập trung xây dựng một trung tâm thận với 14 máy, có khả năng tiếp nhận từ 60 đến 90 bệnh nhân. “Đây là một kỳ tích mà trên thế giới hiếm có quốc gia nào làm được”. Tiến sĩ Sơn kiến nghị TP đầu tư trang bị thêm các thiết bị như máy thở, hệ thống camera… Trong tương lai, BV này có thể làm telemedicine (y tế từ xa) và có thể trở thành một BV vệ tinh của BV Bạch Mai. “Về tương lai, chúng ta có thể xây dựng một trung tâm xét nghiệm lớn ở miền Trung. Chúng tôi nhận thấy Đà Nẵng đủ điều kiện để phát triển một trung tâm giống như BV Nhiệt đới T.Ư. BV Bạch Mai sẽ hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực như: hồi sức, thận nhân tạo, truyền nhiễm...”, Tiến sĩ Sơn nhận định.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe kết quả báo cáo, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao quá trình tổ chức, triển khai thành lập BV dã chiến Hòa Vang và cảm ơn sự hy sinh, cống hiến của lực lượng y bác sỹ trực tiếp tham gia chống dịch. “Đây là một trong những dấu ấn đi vào lịch sử của ngành y tế trong phòng chống dịch. Chỉ trong thời gian ngắn 10 ngày, một BV dã chiến đã đi vào hoạt động với những điều kiện đáp ứng như BV hiện đại. Điều này thể hiện sự quyết tâm và năng lực của ngành y tế nước nhà”, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đánh giá.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng đặc biệt cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của các BV lớn như Bạch Mai, Chợ Rẫy và các tỉnh thành đã chung tay, góp sức trong bối cảnh Đà Nẵng hết sức khó khăn. Đà Nẵng sẽ dồn toàn lực, cả hệ thống chính trị để nhanh chóng chiến thắng đại dịch. “Thành phố sẽ không để cho đội ngũ y bác sỹ thiếu thốn bất cứ thứ gì, tạo mọi điều kiện tốt nhất để toàn tâm, toàn ý chiến đấu với dịch bệnh”, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Cùng ngày 14-8, tại BV dã chiến Hòa Vang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã trao giấy ra viện cho 5 trường hợp khỏi bệnh do nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Tính đến nay, Đà Nẵng đã có 20 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, trong đó có 15 bệnh nhân được điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang. Các bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh đợt này gồm Bệnh nhân 613 tên P.T.T, Bệnh nhân 628 tên N.T.N, Bệnh nhân 642 tên L.V.H, Bệnh nhân 667 tên N.T.H, Bệnh nhân 687 tên  M.A.Đ; các bệnh nhân đều trú tại Đà Nẵng. Đây là những trường hợp đã có kết quả từ 3-5 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

MAI VINH