Đà Nẵng xét tặng giải thưởng VHNT lần thứ 3: Giải thưởng sẽ không bị tác động bởi “cái bóng” của văn nghệ sĩ

Thứ năm, 01/10/2015 09:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-9, ông Bùi Văn Tiếng–Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng cho biết, dự kiến ngày 10-10, UBND thành phố sẽ ban hành Quy chế mới trong xét tặng Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật lần thứ III (2011-2014). Đây sẽ là sự ghi nhận xứng đáng đối với văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự phát triển văn học, nghệ thuật của thành phố trong chặng đường vừa qua. Giải thưởng lần này là sân chơi công bằng khi không căn cứ vào “cây đa cây đề” mà tôn vinh những người sáng tác có tác phẩm/tiết mục xuất sắc.

Hội đồng chấm giải đặc biệt quan tâm đến các tác phẩm có chất lượng nổi bật
trong khoảng thời gian 2011-2014. Trong ảnh: Một vở diễn mới do diễn viên Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn. Ảnh: H.A

Trước đó, ngày 29-9, tại cuộc họp với Liên hiệp Các hội VHNT để nghe trình bày Dự thảo quy chế xét tặng Giải thưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, quy chế mới nên bỏ bớt những thủ tục, nguyên tắc không còn phù hợp và hướng tới khuyến khích sức sáng tạo của văn nghệ sĩ. Giải thưởng năm nay sẽ được trao tặng cho các tác phẩm nghệ thuật ngôn từ (các sáng tác văn chương và các công trình nghiên cứu/ lý luận/ phê bình/ dịch thuật văn học – nghệ thuật), âm nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh nghệ thuật, sân khấu và múa, điện ảnh (phim truyện và phim tài liệu mang tính nghệ thuật), công trình kiến trúc… Cùng với đó là các tiết mục trình diễn, vai diễn của các ca sĩ, diễn viên, nhạc công, nghệ nhân… thuộc các ngành nghệ thuật biểu diễn. Giải thưởng chủ yếu trao tặng cho tác phẩm/ tiết mục của những người đang sống và lao động nghệ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hoặc ở địa phương khác nhưng có tác phẩm về đề tài Đà Nẵng. Bản thân văn nghệ sĩ không vi phạm pháp luật và các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong thời gian xét tặng giải thưởng.

Theo ông Bùi Văn Tiếng, để được xét tặng giải thưởng lần này, tác phẩm phải hội đủ các tiêu chí là đã được tặng thưởng hằng năm (từ 2010 – 2014) của các hội chuyên ngành trở lên, không bị tranh chấp về bản quyền tác giả. Còn các tiết mục thuộc các ngành nghệ thuật biểu diễn phải là những tiết mục đạt huy chương vàng hoặc mức thưởng tương đương tại các hội diễn, cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp khu vực toàn quốc nằm trong giai đoạn này. Một điểm đáng lưu ý là đối với tác phẩm in thành sách dạng tuyển tập thì phải có trên 70% nội dung mới lần đầu được công bố thành sách. “Ví dụ như một tuyển tập thơ, có thể có nhiều bài đã đăng báo nhưng ít nhất phải có trên 70% bài thơ mới so với tuyển tập đã in và tham gia giải trong giai đoạn trước”, ông Bùi Văn Tiếng cho hay. Mỗi văn nghệ sĩ có tác phẩm dự xét giải thưởng phải có giấy cam đoan cam kết không vi phạm về bản quyền tác giả. Về cơ cấu giải thưởng, mỗi hội chuyên ngành được trao tặng tối đa 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Để tránh tình trạng cân bằng giải thưởng giữa các hội, Hội đồng giải thưởng cho hay sẽ chấm giải dựa trên chất lượng của tác phẩm, thậm chí số tác phẩm đạt giải sẽ ít hơn, không nhất thiết chuyên ngành nào cũng có tác phẩm/tiết mục được xét tặng.

Một điểm nổi bật của giải thưởng lần này là để đề cao tính công bằng đối với tất cả văn nghệ sĩ, Hội đồng chấm giải đặc biệt quan tâm đến các tác phẩm có chất lượng nổi bật trong khoảng thời gian 2011-2014 chứ không nhất nhất căn cứ vào quá trình sáng tạo của các cá nhân. Nghĩa là những tác giả mới cũng có thể “soán ngôi” các bậc đàn anh thuộc “cây đa cây đề” nếu họ có tác phẩm thực sự xứng đáng, ra đời ở “điểm rơi” trong khi những văn nghệ sĩ đã có thương hiệu nhưng không có sáng tác nổi bật trong giai đoạn này. Nghĩa là việc xét giải không bị ảnh hưởng, chi phối bởi “cái bóng” hay danh tiếng của tác giả. Vì theo ông Bùi Văn Tiếng, đây là hoạt động xét tặng tác phẩm, tiết mục chứ không phải để phong tặng các danh hiệu cho văn nghệ sĩ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng lưu ý, để việc xét tặng đảm bảo chọn được những tác phẩm xứng đáng cũng như ghi nhận đúng mức hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ, các thành viên, đơn vị liên quan cần hoàn thiện thêm các vấn đề liên quan như tiền thưởng, mẫu giấy chứng nhận, logo…trình UBND thành phố trước ngày 5-10. Hội đồng xét tặng Giải thưởng thành phố sẽ hoàn tất việc công nhận kết quả xếp giải, trình Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 31-1-2016.

Công Khanh

Giải thưởng văn học - nghệ thuật TP Đà Nẵng được tổ chức 5 năm một lần, do UBND TP Đà Nẵng thành lập từ năm 2002 sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hoạt động nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên phong trào sáng tác văn học nghệ thuật, biểu dương, khen thưởng những sáng tác có chất lượng tốt, những tác giả có nhiều đóng góp cho việc phát triển văn học nghệ thuật của thành phố. Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15-3 đến 20-3-2016.