“Đá xế” trước đêm giao thừa

Thứ năm, 18/02/2021 15:25

Nhẩm tính, chỉ còn 3 ngày nữa đến thời khắc giao thừa giữa năm Canh Tý và Tân Sửu nhưng trong túi chẳng có đồng nào sẽ thua bạn, kém bè, đặc biệt là không có tiền để thỏa mãn máu đỏ đen nên Ngô Phi Sinh (1986, trú xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam) tìm cách kiếm tiền bằng việc đi... trộm.

Ngô Phi Sinh cùng dụng cụ và tang vật của vụ án.

Đêm 8-1-2021 (tức 27 Tết) Sinh chuẩn bị xong các dụng cụ, gồm: van phá khóa, báy cạy cửa… rồi xin xe quá giang lên địa bàn xã Đại Đồng, H. Đại Lộc để “hành nghề”. Đến nơi, Sinh rảo quanh làng trên, xóm dưới xem nhà nào có sơ hở tìm cơ hội đột nhập trộm tài sản. Khoảng gần 1 giờ sáng, Sinh phát hiện gia đình anh Trần Quang Trường (1987, trú xã Đại Đồng) đang cặm cụi vớt nồi bánh tét vừa chín tới, chuẩn bị đi ngủ. Nhận định đây là thời cơ có một nên chờ gia đình anh Trường tắt đèn được khoảng 30 phút, Sinh tìm cách cạy cửa, nhẹ nhàng dắt chiếc xe máy hiệu Janus BKS 92E-385.26 ra khỏi nhà, bẻ khóa...

Đến 6 giờ ngày 9-1-2021 anh Trường mới phát hiện kẻ trộm đột nhập, lấy đi tài sản có giá trị nhất của gia đình nên đến cơ quan CA trình báo sự việc. Nhận tin báo tội phạm, lãnh đạo CAH Đại Lộc chỉ đạo lực lượng CSHS triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy tìm đối tượng, thu hồi tài sản cho người dân. 

Thực hiện ý kiến của lãnh đạo, các trinh sát (TS) phối hợp cùng CAX Đại Đồng tổ chức nắm tình hình, tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh trên các tuyến đường liên thôn, liên xã... Từ những thông tin do quần chúng cung cấp và hình ảnh được camera ghi lại, cho thấy: sau khi thực hiện hành vi trộm cắp đối tượng di chuyển về hướng vùng B Đại Lộc nên các TS tiến hành truy xét các đối tượng hình sự nổi ở các xã, như: Đại Cường, Đại Thắng, Đại Phong...

Qua xác minh, các TS phát hiện Ngô Phi Sinh là đối tượng có nhiều nghi vấn gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà anh Trần Quang Trường nên tổ chức truy bắt song đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Theo thông tin do người thân của Sinh cung cấp: khoảng 13 giờ, ngày 9-1-2021, Ngô Phi Sinh điều khiển xe mô tô Janus có những đặc điểm như mô tả của người bị hại rời nhà đi đâu không rõ. Tiến hành trích xuất các camera của người dân dọc các tuyến đường, các TS xác định Sinh di chuyển theo hướng xã Đại Hòa (Đại Lộc) sang địa bàn xã Duy Hòa (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) nên tổ chức nhiều mũi TS đón lõng...

Khoảng 15 giờ, ngày 9-1-2021, các TS phát hiện Ngô Phi Sinh đang điều khiển xe hiệu Janus BKS 92E-385.26 trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Mỹ Hòa, xã Duy Hòa nên tiến hành giữ đối tượng cùng tang vật đưa về cơ quan CAH Đại Lộc tổ chức đấu tranh. Biết không thể chối cãi, Sinh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Trên đường tìm nơi tiêu thụ chiếc xe vừa trộm tại nhà anh Trường để bán, lấy tiền đánh bạc nhưng không ngờ... Tiếp tục đấu tranh, Ngô Phi Sinh khai thêm: vào ngày 2-1- 2021 đã thực hiện 1 vụ trộm xe máy của người dân tại thôn Thanh Vân, Đại Cường bán được số tiền 5 triệu đồng và số tiền trên được “nướng” hết vào sòng bạc...

Từ những chứng cứ trên, CQĐT CAH Đại Lộc đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Ngô Phi Sinh về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Với thành tích truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp, CAH Đại Lộc đã tăng phần bình yên cho người dân yên tâm vui xuân, đón Tết và củng cố lòng tin của nhân dân vào lực lượng CA.

M.T