Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật giữa quận Hải Châu và TP Uiwang Hàn Quốc

Thứ bảy, 12/11/2022 18:58
Chương trình  giao lưu nghệ thuật do UBND Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức tại Công viên APEC tối 10-11 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, chào đón Đoàn công tác của TP Uiwang đến thăm, làm việc với Q.Hải Châu đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với Đoàn công tác.
Các tiết mục giao lưu được dàn dựng công phu.
Các tiết mục giao lưu được dàn dựng công phu.

Các tiết mục của chương trình giao lưu thể hiện đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc với điểm nhấn là sự kết hợp trình diễn bộ sưu tập áo dài "Hương sắc Việt Nam" và trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok. Đặc biệt, Arirang - bài dân ca đặc trưng của Hàn Quốc, được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại vào năm 2012 cũng được biểu diễn tại chương trình. Các tiết mục do nghệ sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận và trường Đại học Đông Á dàn dựng, biểu diễn.

Ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, Chương trình giao lưu nghệ thuật là món quà âm nhạc, nghệ thuật dành tặng đến đoàn đại biểu TP Uiwang, tỉnh Gyeongi. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của hai dân tộc, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác đầu tư, phát triển du lịch giữa TP Đà Nẵng với các địa phương của Hàn Quốc nói chung, giữa TP Uiwang và Q.Hải Châu nói riêng.

Mai Vinh