KỲ HỌP THỨ 11, HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA VIII:

Đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Thứ tư, 10/12/2014 14:29

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, sáng 10-12, Đồng chí Trần Thọ, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã chủ trì phiên thảo luận, nhằm lắng nghe những ý kiến của ĐB trình bày liên quan đến những bức xúc của cử tri, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp, hiến kế  mà báo cáo tại kỳ họp chưa nêu.

Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ điều hành phiên thảo luận.

Hoan nghênh việc quản lý, sử dụng nhà chung cư đã đi vào nếp mới

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, đồng chí Trần Thọ mong rằng, sẽ được nghe nhiều ý kiến tham gia thảo luận, vì vậy ĐB tham gia nên có những ý kiến đóng góp, hiến kế hay, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, chủ đề mà người dân đang bức xúc, muốn gửi gắm đến ĐB HĐND TP, từ đó giúp TP tìm ra những giải pháp căn cơ, chỉ đạo giải quyết hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Với tổng cộng 19 ý kiến, các ĐB đã nêu bật được một số vấn đề nổi cộm mà dư luận và cử tri TP đang quan tâm. ĐB Nguyễn Nho Trung cùng nhiều ĐB khác rất hoan ngênh việc TP đã xử lý dứt điểm được tình trạng sai phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư (NCC), gây nhiều bức xúc cho cử tri thời gian qua. Các ĐB cho rằng, bên cạnh công tác chỉ đạo sâu sát của TP, các ngành, đơn vị có liên quan đã vào cuộc một cách quyết liệt, không có dấu hiệu nể nang, dung túng.

Vấn đề trên, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Thọ khẳng định: Qua các kỳ họp, giữa kỳ họp trước, câu chuyện vi phạm liên quan đến nhà chung cư được các đại biểu đưa ra, "nóng ran" cả hội trường. Nhưng đến giờ, việc xử lý đã được giải quyết cơ bản triệt để, từ việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, người dân diện "3 có" được TP cho thuê NCC nhưng mang bán lại, sử dụng sai mục đích.

"Tính đến nay, những người được cho thuê NCC vi phạm quy định đã được thu hồi lại, trong khi đó tiền bán nhà cũng đã lấy lại được. Các đối tượng "cò mồi", môi giới, lừa đảo liên quan đến NCC cũng đã bị bắt giữ, xóa bỏ. Đó là điều rất mừng, và các cấp, các ngành phải làm như thế mới lấy lại được lòng tin của nhân dân, đồng thời đưa việc quản lý NCC mới đi vào nề nếp mới. Tôi đặc biệt hoan nghênh những đơn vị có liên quan đã giải quyết tốt đầu việc này, nhất là Sở Xây dựng và Cty quản lý NCC. Thời gian tới, mong rằng các đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý những gì còn tồn tại" - đồng chí Trần Thọ nói.

Cần giải quyết, làm rõ ranh giới khu vực đèo Hải Vân

Vấn đề này, trong hơn nửa giờ, ĐB đã tham gia thảo luận, dành thời gian cho ý kiến, với nguyện vọng TP sẽ có những đề xuất với các cấp ngành cao hơn trong việc giải quyết, làm rõ ranh giới khu vực đèo Hải Vân giữa 2 địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế sau sự kiện dừng dự án trên đèo Hải Vân để TP có cách quản lý tốt hơn. Và việc Đà Nẵng đề nghị dừng dự án được các ĐB tại kỳ họp nói riêng, nhân dân Đà Nẵng và cả nước nói chung rất đồng tình.

Theo ĐB  Nguyễn Quốc Bình, sự việc vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi, cần có hướng giải quyết sớm. Bởi tại khu vực dự án này, thời gian qua có tới 02 quyết định của Trung uơng chồng lấn về ranh giới của Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Cũng vì điều này, chính quyền cũng như lực lượng vũ trang của Đà Nẵng rất khó trong việc giải quyết, bởi thẩm quyền thuộc Trung uơng. Vì vậy, các ĐB đề nghị, tại kỳ họp này, dù không ra Nghị quyết riêng, nhưng TP cần đề nghị Chính phủ sớm có sự phân định ranh giới giữa 2 địa phương, còn trước mắt, các ngành, các cấp của Đà Nẵng vẫn phải lên tiếng, mong Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, các cấp có thẩm quyền trong lúc có quyết định cuối cùng.

Đồng chí Trần Thọ cho biết, ngoài việc kiến nghị dừng dự án vừa qua, TP sẽ sớm có những kiến nghị tiếp theo, vì có như thế mới tạo ra định hướng tốt cho sự phát triển kinh tế, đảm bao ANQP của các địa phương. Riêng Đà Nẵng, quan điểm là không để bất kỳ dự án nào triển khai trên khu vực này.

Thực hiện năm "văn hóa, văn minh đô thị" còn nhiều trăn trở

Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận của kỳ họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CATP cho rằng, các lĩnh vực TP đã đạt được trong năm 2014 là khá toàn diện, nhất là kết quả thực hiện chủ đề năm doanh nghiệp; xử lý dứt điểm nợ đất tái định cư; việc tuyển sinh trái tuyến; công tác đảm bảo an sinh xã hội; giám sát chặt chẽ về tệ nạn ma túy; đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo TP xung quanh sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, không để xảy ra điểm nóng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CATP tham gia phát biểu tại phiên thảo luận.

Với việc TP chọn năm 2015 nà năm "văn hóa, văn minh đô thị", người dân cũng rất ủng hộ, đồng tình, nhưng để thực hiện tốt vẫn còn rất nhiều trăn trở. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, bên cạnh những nỗ lực chung của TP, các cấp ngành, hiện vẫn còn những cách làm mang tính hình thức. Vì vậy, thời gian tới không chỉ là hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, mà cần phải xây dựng ‎ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. "Điển hình, trong việc tham gia giao thông, thời gian qua chúng ta đã tuyên truyền nhiều, tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, nhưng qua công tác xử lý mới thấy rõ, số tiền nộp phạt nhiều đồng nghĩa với tình trạng vi phạm luật giao thông của người dân còn nhiều" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nói.

Nói về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết, để góp phần cùng TP thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, lực lượng CA quyết tâm vào cuộc quyết liệt, bởi trăn trở lớn nhất hiện nay là đối tượng phạm tội đang trẻ hóa về độ tuổi, trong khi đó nguyên nhân khách quan dẫn đến các vụ án còn nhiều, chủ yếu rơi vào đối tượng nghiệm Game, ma túy, xuất phát từ người thân, tình ái, nên rất khó phòng ngừa.

Đại biểu Lê Vinh Quang phát biểu tại phiên thảo luận.

Sẽ ban hành Chỉ thị về năm "văn hóa, văn minh đô thị"

Trước nhiều ý kiến của ĐB đóng góp hiến kế cho việc xây dựng chủ đề năm "văn hóa, văn minh đô thị", như: Đề xuất xây dựng tuyến đường văn minh đô thị tại đường Bạch Đằng làm thí điểm; xây dựng con người văn hóa với hành vi, văn minh của con người; xây dựng quy ước về ứng xử văn hóa, cho in thành sách...., đồng chí Trần Thọ cho biết, trong tháng 12 này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị về năm "văn hóa, văn minh đô thị", sau đó chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xây dựng các nội dung chi tiết để thực hiện tốt một cách toàn diện từ các giải pháp đến hành hành vi của mỗi người dân.

Riêng tuyến đường đường Bạch Đằng, chắc chắn sẽ chọn là đường điểm văn hóa. "Điển hình, như tuyến đường Bạch Đằng của chúng ta đẹp như thế, du khách đến nhiều như thế, vậy mà lại tồn tại những hình ảnh từng đôi nam nữ hồn nhiên ôm nhau, hôn nhau giữa ban ngày, gây nhiều phản cảm, chướng mắt lắm. Còn có cả anh lái xe taxi, cũng vô tư dừng xe đứng giữa đường "tè" bậy, tôi đã nhìn thấy và truy tới cùng rồi đấy. Không thể để những hành vi, hình ảnh thiếu văn hóa như thế tồn tại, tái lặp ở TP du lịch, văn hóa mà cả TP chúng ta đang chung tay xây dựng được" - đồng chí Trần Thọ nói.

Bên cạnh những ý kiến khác như đề nghị TP tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho năm doanh nghiệp; đầu tư xây dựng một số cây cầu tạo thêm diện mạo mới cho TP; công tác bố trí đất TĐC, thu hồi các dự án khu đất vàng; thu chi ngân sách Nhà nước; đầu tư cho giáo dục là cấp tiểu học, mầm non; giải quyết ô nhiễm môi trường...

Tại buổi thảo luận cũng nhiều đại biểu đã đề cập đến công tác đầu tư xây dựng nông thôn mới. Theo ĐB Lê Thị Nam Phương và ĐB Trần Đình Hồng (Hòa Vang), TP nên tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngay trong 06 tháng đầu năm 2015, bởi chúng ta hoàn toàn có đủ khản năng làm được và triển khai tốt đề án chính quyền đô thị trình chính phủ. Trong khi đó, nếu về đích sớm các chỉ tiêu, thì sẽ được thưởng 40 tỷ đồng, đây là khoản tiền không nhỏ cho chương trình nông thôn mới. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nông thôn mới là rất cần thiết...

Công Hạnh – Kim Thanh
(ghi)