Chiến sự Israel - Hamas:

Dải Gaza lại hứng chịu các vụ ném bom dữ dội

Thứ hai, 04/12/2023 15:28
Quân đội Israel đã nối lại các hoạt động tấn công mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza sau khi thoả thuận ngừng bắn kết thúc, đồng thời chuẩn bị cho cuộc chiến với Hamas ít nhất trong 1 năm.

Quân đội Israel ngày1-12 tuyên bố đã tấn công "hơn 200 mục tiêu khủng bố" sau khi lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas chấm dứt. Các mục tiêu này nằm ở phía Bắc và Nam Dải Gaza, trong đó có Khan Yunis và Rafah. Theo các nhân chứng và giới chức y tế tại Gaza, khu vực Khan Younis và Rafah ở phía Nam đã hứng chịu các vụ ném bom dữ dội nhất. Tính đến tối cùng ngày, thống kê của giới chức y tế Gaza cho biết có ít nhất 184 người thiệt mạng, 589 người bị thương và hơn 20 ngôi nhà bị trúng đạn pháo. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở một số khu vực ở miền Trung nước này trong ngày 1-12. Trên kênh Telegram, Lữ đoàn Al-Qassam - cánh vũ trang của Hamas - cùng ngày tuyên bố đã phóng một loạt rocket vào thành phố Tel Aviv. Chính phủ Israel nhất trí rằng, các chiến dịch ở miền Nam sẽ không giống như ở miền Bắc Dải Gaza và quân đội Israel sẽ khoanh vùng những nơi mà dân thường sẽ không bị tổn hại. Mỹ hiện đang hối thúc Israel đưa ra kế hoạch rõ ràng về giảm thiểu thiệt hại cho dân thường trong các chiến dịch quân sự ở miền Nam Dải Gaza, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đàm phán với Israel về cách thức triển khai các biện pháp này.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Thời báo Tài chính của Anh ngày 1-12 dẫn các nguồn tin xác nhận Israel có kế hoạch tiến hành chiến dịch quân sự chống Hamas trong ít nhất 1 năm. Theo kế hoạch này, trước khi loại bỏ năng lực quân sự của Hamas, Israel sẽ phá hủy hệ thống đường hầm và năng lực quản lý của Hamas ở Gaza. Giai đoạn ác liệt nhất trong cuộc chiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2024. Những mục tiêu chính của Bộ Chỉ huy quân sự Israel là thủ lĩnh Hamas tại Gaza Yahya Sinwar, chỉ huy quân sự Mohammed Deif và quan chức cấp cao Marwan Issa.

A.B