Đại tá Nguyễn Văn Tăng làm việc với Đảng ủy xã Phú Ninh
Chiều nay (18-7), Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú Ninh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Ninh Nguyễn Hùng Linh cho biết, xã Phú Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tam Dân, Tam Đại và Tam Lãnh. Về công tác chuẩn bị đại hội, đến nay địa phương đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; nội quy, quy chế, chương trình, kịch bản điều hành chương trình đại hội. Đồng thời, Đảng ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị báo cáo tham luận Đại hội với 9 nội dung trên các lĩnh vực, thời gian yêu cầu hoàn thành trước ngày 19-7.
Ngoài ra, địa phương cũng đã xây dựng Đề án phân bổ số lượng đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030; Ban hành Nghị quyết phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội ở các chi bộ gồm 200 đại biểu chính thức, trong đó đại biểu đương nhiên gồm 24 cán bộ, chỉ định 176 cán bộ. Cạnh đó, xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Ninh lần thứ I, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXIII và Đại hội đại biểu toàn toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 -2030… Thời gian tổ chức đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-7 tại Nhà Văn hóa xã Phú Ninh.
Sau khi lắng nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương và tiếp thu các ý kiến tham luận của đại diện các sở, ngành, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, cơ bản thống nhất, đánh giá cao chương trình và các tài liệu, nội dung mà Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Ninh đã chuẩn bị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng quán triệt thêm một số nội dung trọng tâm, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Ninh nghiên cứu, tổ chức thực hiện túc, hiệu quả trong thời gian tới.
Cụ thể, Đảng ủy xã Phú Ninh cần khẳng định rõ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I sau sáp nhập không phải là Đại hội Đảng bộ cấp xã như thông thường, mà mang tính chất khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của địa phương sau khi đã hợp nhất tổ chức bộ máy, địa giới hành chính và hệ thống chính trị. Việc sáp nhập không chỉ là sự cộng gộp cơ học mà đòi hỏi sự tái cấu trúc toàn diện về tổ chức, tư duy và phương thức lãnh đạo. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần này phải được nâng lên ngang tầm với Đại hội cấp huyện trước đây, có tầm nhìn xa, chiến lược rõ ràng, bám sát thực tiễn địa phương.
Về công tác xây dựng văn kiện Đại hội, theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Đảng bộ Phú Ninh cần được xây dựng với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện rõ vai trò là văn kiện chính trị trung tâm, định hướng cho sự phát triển toàn diện của xã trong giai đoạn mới; yêu cầu đặt ra là phải đánh giá đúng thực chất tình hình địa phương sau sáp nhập, phản ánh đầy đủ cả về thuận lợi và khó khăn, nhất là các vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân.
“Đối với phương hướng nhiệm kỳ tới phải thể hiện rõ tư duy đổi mới, xác lập các mục tiêu, giải pháp mang tính dài hạn, không rập khuôn theo mô hình cũ. Đồng thời, chú trọng nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với định hướng phát triển chung toàn Đảng bộ thành phố”, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu, đồng thời lưu ý, việc xây dựng văn kiện cần phát huy tính dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lấy ý kiến rộng rãi để văn kiện thực sự là kết tinh của ý chí, khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Ninh.
Đối với công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội phải đảm bảo đúng nguyên tắc dân chủ, kỷ cương, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức, phô trương để Đại hội không chỉ thành công về mặt tổ chức mà đạt được thành công về nội dung, để lại dấu ấn về sự chuyển mình của tổ chức Đảng tại địa bàn mới, mở ra nhiệm kỳ phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu của Thành ủy Đà Nẵng.
TRẦN TÂN