Đâm bạn nhậu suýt chết

Thứ tư, 17/11/2021 09:14

Bị cáo Thuận tại phiên tòa.

Chiều 15-11, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Võ Nguyễn Đình Thuận (2003, trú xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai) 7 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, chiều 4-9-2020, Nguyễn Tấn Trọng rủ Nguyễn Tấn Lực (cùng trú TP Pleiku, Gia Lai) và Võ Nguyễn Đình Thuận đến nhà nhậu.

Trong quá trình nhậu, giữa Lực và Thuận xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Dù được mọi người can ngăn, nhưng Thuận đã rút dao bấm thủ sẵn đâm liên tiếp 4 nhát vào người Lực. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, Lực qua được cơn nguy kịch nhưng bị tổn hại 57% sức khỏe. Sau khi gây án, Thuận trốn khỏi địa phương đến ngày 24-6-2021 mới ra đầu thú.

G.L