Đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Thứ năm, 09/06/2022 15:57
Sáng 8-6, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANMVPCTPCNC) thuộc Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện trên địa bàn TP. Dự Hội nghị có Thượng tá Phan Thị Kim Dung- Giám đốc Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện ANMVPCTPCNC (Trung tâm 2) và Thượng tá Nguyễn Bá Sơn- Trưởng Phòng 1 Cục ANMVPCTPCNC. Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, các đại biểu sẽ được các báo cáo viên trao đổi, truyền đạt, phổ biến các chuyên đề, gồm: công tác nghiệp vụ cơ bản về ANMVPCTPCNC; những kỹ năng cần thiết để nhận diện quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc và biện pháp đấu tranh với hoạt động tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; công tác quản lý Nhà nước về an ninh thông tin mạng; công tác thu thập, phân tích và phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác trinh sát, thu thập thông tin trên không gian mạng và các nguy cơ gây mất an toàn, an ninh mạng và kỹ năng an toàn cho người sử dụng.

Phát biểu khai giảng Hội nghị tập huấn, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng- Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh các chuyên đề tại Hội nghị rất quan trọng, có ý nghĩa trong thực tiễn công tác. Trên cơ sở đó, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đề nghị các học viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu, nắm vững các nội dung và thẳng thắn trao đổi với Báo cáo viên những vấn đề còn chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong thực tiễn tại đơn vị, địa phương mình để cùng với báo cáo viên làm sáng rõ hơn. Bên cạnh đó, phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy định của ban tổ chức Hội nghị đề ra nhằm đảm bảo thời gian, chương trình, nội dung hội nghị…

PHÚ NAM