Đảm bảo "an ninh rác thải" khu vực phía Nam TP Đà Nẵng
Ngày 23-4, đoàn công tác của lãnh đạo TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế các khu xử lý, chôn lấp rác thải ở phía Nam thành phố. Cùng đi với đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Tăng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.
Duy trì vận hành nhưng phải kiểm soát chặt môi trường
Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân); khu xử lý rác thải Tam Nghĩa và Dự án khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (xã Núi Thành). Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Sở NN&MT TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đang tiếp nhận rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công suất tiếp nhận khoảng 500 tấn/ngày; đồng thời tiếp nhận rác thải từ các địa phương phía Bắc theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 256/UBNDĐTĐT ngày 7-10-2025 do Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam dừng tiếp nhận.
Để công tác vận hành xử lý chất thải rắn tại khu xử lý Tam Xuân 2 đảm bảo vệ sinh môi trường, Sở NN&MT đề xuất UBND thành phố thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá tổng thể về hạ tầng (bao gồm cả hạ tầng vận hành xử lý rác, hạ tầng bảo vệ môi trường cùng các hạ tầng phụ trợ khác), sức chứa của khu xử lý và đề xuất giải pháp, phương án quản lý vận hành đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, an toàn, đảm bảo môi trường, phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xử lý rác khu vực phía Nam hiện nay.
Đồng thời giao BQL dự án đầu tư các công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật thành phố xem xét giải quyết các kiến nghị của UBND xã Tam Xuân liên quan đến công tác thu gom, xử lý nước rỉ rác; Hoàn thiện hồ sơ giấy phép môi trường để trình Sở NN&MT xem xét, phê duyệt. Đối với địa phương, UBND xã Tam Xuân khẩn trương giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án Tuyến vào Khu xử lý, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đảm bảo hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được thông suốt.
Đối với Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa (thôn An Long, xã Núi Thành) công suất tiếp nhận khoảng 82 tấn/ngày, Sở TN&MT thành phố đề xuất UBND thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục phương án thu gom, vận chuyển chất thải rác sinh hoạt tại các khu vực: Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước, Thu Bồn được điều chuyển đến xử lý tại khu xử lý Tam Nghĩa đến khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam đảm bảo điều kiện hoạt động; giao Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tăng cường kiểm tra hiện trạng đê bao xung quanh các hộc rác và thực hiện biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, thực hiện thường xuyên công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, nhất là thu gom xử lý toàn bộ nước rỉ rác phát sinh từ các hộc chôn lấp rác không để ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân tại khu vực.
Riêng Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, đây là Dự án xử lý chất rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp (350 tấn/ngày). Dự án hiện nay do BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật thành phố làm chủ đầu tư. Quy mô diện tích 15,8ha, gồm 2 ô chôn lấp (4 ngăn/ô); công nghệ xử lý chôn lấp hợp vệ sinh, khu xử lý nước rỉ rác có công suất xử lý 600 m3 /ngày đêm…
Theo lãnh đạo Sở TN&MT, dự kiến các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các địa phương khu vực phía Nam thành phố sẽ hết khả năng tiếp nhận vào năm 2027, việc chậm trễ tiến độ Dự án sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xử lý, không đảm bảo khớp nối nhu cầu xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố. Trên tinh thần đó, để dự án đúng tiến độ, lãnh đạo Sở TN&MT đề xuất UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Đảng ủy và UBND xã Núi Thành, các đơn vị có liên quan nghiêm túc xử lý các vướng mắc, tồn đọng để đảm bảo Dự án Khu xử lý đủ điều kiện tiếp nhận và xử lý rác thải vào cuối tháng 10-2026…
Hướng tới mô hình xử lý hiện đại, giảm dần chôn lấp
Qua kiểm tra và ghi nhận thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, hiện nay rác thải trên địa bàn thành phố vẫn chủ yếu được xử lý bằng hình thức chôn lấp tại các khu vực, như: Khánh Sơn, Đại Hiệp, Tam Xuân 2 và Tam Nghĩa… Việc tiếp tục duy trì hoạt động các bãi rác này là yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường chung. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng mong muốn cần sự đồng thuận, chia sẻ và cả sự hy sinh một phần lợi ích của người dân khu vực lân cận các bãi rác. Song song với đó, thành phố cam kết nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất các tác động về mùi và nước thải, giữ gìn môi trường sạch đẹp cho toàn thành phố.
"Dù vẫn áp dụng hình thức chôn lấp, nhưng quy trình xử lý tại các bãi rác này đang được kiểm soát chặt chẽ. Rác thải được đổ theo từng lớp, mỗi lớp đều được phủ vôi và hóa chất; sau mỗi ngày phải phủ bạt hoặc lấp đất để hạn chế mùi hôi và nước rỉ rác, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân"- Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nói, đồng thời thông tin thêm, về lâu dài thành phố sẽ từng bước chuyển sang mô hình xử lý rác hiện đại, khép kín, hướng đến tiêu chuẩn môi trường cao hơn, giảm dần tỉ lệ chôn lấp và tiến tới phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xử lý chất thải.
Đối với các nhà máy xử lý rác phía Bắc Quảng Nam (xã Đại Lộc) của công ty Huy Hoàng Eco và nhà máy xử lý rác của công ty 579 ở Hội An do nhiều nguyên nhân chưa thể tiếp nhận rác thải, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, dự kiến trong tháng 5, hai nhà máy này sẽ đi vào hoạt động, qua đó giảm quá tải về rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Riêng Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng thống nhất với đề xuất của Sở TN&MT, giao tiến độ đến tháng 10-2026 phải đưa nhà máy vào vận hành.
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương có khu xử lý rác thải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã tăng cường nắm bắt tình hình các hộ dân sinh sống gần các khu xử lý rác, đường vận chuyển để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng cố tình cản trở, kích động người dân cản trở việc vận chuyển rác vào các khu xử lý.
TRẦN TÂN
