Đảm bảo an toàn cháy nổ, sự cố trong mùa mưa

Thứ năm, 28/10/2021 16:35

Hiện nay, Đà Nẵng đã vào mùa mưa. Đa phần người dân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh suy nghĩ cháy, nổ chỉ xảy ra trong thời điểm nắng nóng dẫn đến tình trạng chủ quan, lơ là, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Mới đây nhất, một vụ cháy trụ điện tại tổ 21 P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) suýt gây cháy lan vào nhà dân.

Lực lượng PCCC kiểm tra công tác an toàn cháy nổ tại khu công nghiệp.

* Trong 2 ngày 26 và 27-10, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra kiến thức PCCC cho lực lượng Công an phường được phân công thực hiện công tác PCCC&CNCH tại địa phương

Đợt tập huấn cung cấp cho các học viên các kiến thức về công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ phục vụ quản lý về PCCC và CNCH, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH và xây dựng phong trào toàn dân PCCC; kiểm tra nghiệm thu về PCCC; kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC; kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC& CNCH…

V.T

Rất may, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) CAQ Ngũ Hành Sơn đã có mặt kịp thời nếu không hậu quả đã rất khó lường. Ý thức được điều này, để người dân, chủ cơ sở ý thức hơn trong công tác phòng ngừa cháy nổ, lực lượng PCCC đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ từ đó hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra vào mùa mưa.

9 tháng đầu năm 2021, Đà Nẵng ghi nhận 89 vụ cháy. Trong đó, 3 vụ cháy xảy ra tại khu công nghiệp gây tổn thất lớn về tài sản. Từ thực tế, việc duy trì hoạt động của đội PCCC tại cơ sở là rất quan trọng. Vai trò đứng đầu của chủ cơ sở cũng được nâng cao và quan tâm đúng mức đối với hoạt động PCCC. Theo ông Hà Ngọc Thống- Giám đốc Cty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu: “Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết được một số vụ cháy tại các khu công nghiệp trong thời điểm dịch bệnh. Vừa qua, lực lượng PCCC đã đến cơ sở kiểm tra và chỉ ra một số hạn chế trong công tác PCCC tại cơ sở để chúng tôi có hướng khắc phục. Thay vì trước đây, chúng tôi chỉ tập trung công tác PCCC cho cán bộ cơ sở thì nay chúng tôi sẽ cố gắng có những buổi tập huấn để cho cán bộ công nhân viên mỗi người đều phải biết sử dụng bình chữa cháy. Qua đó, mỗi khi có sự cố xảy ra, họ có thể xử lý nhanh, tránh để tình huống đáng tiếc xảy ra”.

Bên cạnh sự chủ động của cơ sở, lực lượng PCCC&CNCH luôn duy trì các tổ công tác nắm tình hình, chỉ ra những bất cập, thiếu sót trong công tác PCCC. Đối với những kiến nghị, vi phạm mà chủ cơ sở cố tình không khắc phục để phát sinh cháy sẽ được xử lý theo quy định. Thượng tá Trần Văn Hướng- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cho biết, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất, kinh doanh, lực lượng Cảnh sát PCCC thường gia hạn cho doanh nghiệp thời gian khắc phục đồng thời yêu cầu cơ sở cam kết thời gian khắc phục, nếu sau thời hạn cam kết mà cơ sở chưa khắc phục sẽ xử lý nghiêm. 

P. Hải Châu 2 phối hợp với Đội PCCC CAQ Hải Châu thực tập phương án PCCC tại khu dân cư.

Ngoài ra, lực lượng PCCC Công an các quận huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở. Mới đây nhất, CAQ Sơn Trà đã tổ chức buổi tập huấn kiến thức PCCC cho Công an các phường. Thượng tá Nguyễn Văn Tùng- Phó Trưởng CAQ Sơn Trà cho biết, lực lượng CAP, Cảnh sát khu vực và lực lượng 8394 là chủ công chính trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại địa phương. “Qua đợt tập huấn này, chúng tôi gói gọn các kiến thức cần thiết để lực lượng này có thêm hiểu biết về cháy nổ và kỹ năng xử lý khi có cháy xảy ra. Qua đó, cán bộ chiến sĩ được tập huấn sẽ đem kiến thức này truyền đạt cho đơn vị và tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ trong mùa mưa”, Thượng tá Tùng nói.

Không chỉ chú trọng việc nâng cao kiến thức PCCC tại các khu công nghiệp mà ngay sau khi thành phố có chủ trương mở cửa một số hoạt động, lực lượng Công an các phường đã chủ động các biện pháp nhằm tăng cường ý thức PCCC cho người dân tại các khu dân cư. Ông Hoàng Vĩnh Thái (khu dân cư Cầu Vồng, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) cho biết, vừa qua cán bộ chiến sỹ CAP Hải Châu 2 đã đến tận nhà  dân để tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ tại gia đình như hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy và chú ý an toàn điện trong sinh hoạt khiến gia đình cảm thấy rất yên tâm. Mới đây, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam P. Hải Châu 2 đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tập huấn và diễn tập PCCC và CNCH tại khu dân cư Cầu Vồng, thao luyện kiến thức chữa cháy ban đầu và phối hợp khi cứu chữa đám cháy, góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự tại khu dân cư.

Từ đây đến cuối năm, dự báo tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên nếu có sự chung tay, đồng lòng của lực lượng Công an và nhân dân nguy cơ cháy nổ sẽ được hạn chế, góp phần đảm bảo an toàn tài sản cho người dân và doanh nghiệp.

Việt Thành