Đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho tiểu thương các chợ ở Sơn Trà

Thứ bảy, 06/05/2017 11:03

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ làm việc và kiểm tra thực tế về công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng chợ Mai và chợ An Hải Bắc (Q. Sơn Trà). Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương và ngành chức năng cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc, kiến nghị của người dân...

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nghe ý kiến, nguyện vọng của tiểu thương chợ An Hải Bắc.

Cần thiết phải xây mới chợ Mai

Hiện nay chợ Mai (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) có 279 lô thực tế đang kinh doanh, đây là chợ đã lâu năm, xuống cấp, chật hẹp, cần thiết phải xây dựng lại chợ mới. Dự án chợ mới Thọ Quang, được xây dựng tại Dự án khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước mưa Thọ Quang-Biển Đông với tổng diện tích thu hồi 85.559m2. Công tác giải phóng mặt bằng có 255 hồ sơ, gồm: đất nhà ở 209 hồ sơ, đất nông nghiệp 43 hồ sơ, đất khác 3 hồ sơ. Hiện dự án đang triển khai giai đoạn 1, đã kiểm định, áp giá  40/40 hồ sơ (14 hồ sơ đất ở), đã chi trả 10/40 hồ sơ, giải phóng mặt bằng được 14/40 hồ sơ, trong đó cưỡng chế 6/14 hồ sơ. Tổng kinh phí đền bù, hỗ trợ được phê duyệt hơn 3,5 tỷ đồng, đã chi trả hơn 630 triệu đồng...

Tại dự án này, còn một số vướng mắc, đa số các hộ dân có đất nông nghiệp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng và đề nghị được bố trí lô trong chợ để chuyển đổi ngành nghề, tạo công ăn việc làm và đề nghị hỗ trợ thêm vì đơn giá thấp... Vấn đề này, hội đồng giải phóng mặt bằng đã trình UBND TP phê duyệt hỗ trợ thêm giải quyết khó khăn 2 lần và trình hỗ trợ 30% đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dân cư cho các hộ.

Ngày 11-4-2017, UBND Q. Sơn Trà đã thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hồ sơ đất nông nghiệp. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục có tờ trình đề nghị UBND Q. Sơn Trà xử lý hành chính đối với 16 hồ sơ chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. Hội đồng giải phóng mặt bằng đã giao UBND P. Thọ Quang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục vận động các hộ giải tỏa này nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với các hộ có nhà ở, giao UBND phường xác minh hoàn cảnh làm cơ sở xét bố trí tái định cư cho các hộ.

Nguyện vọng của các hộ dân sau khi bàn giao đất xây dựng chợ Mai mới, được bố trí vào kinh doanh tại chợ Mai chủ yếu là hàng ăn uống, tươi sống và rau hành; hỗ trợ kinh phí cho các hộ thuê đất trồng rau, chuyển đổi ngành nghề... UBND P. Thọ Quang cũng đề xuất xây dựng thêm khu vực chợ để bố trí bán hàng rong và ưu tiên 20 lô đối với 16 hộ (25 hồ sơ) đã bàn giao đất xây dựng chợ Mai mới giai đoạn 2. Đối với các hộ đã bàn giao đất giai đoạn đầu sẽ bố trí vào chợ Chiều nếu có nguyện vọng. Kiến nghị UBND quận hỗ trợ kinh phí cho các hộ có nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề và các hộ thuê đất trồng rau.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ lắng nghe các kiến nghị, thắc mắc của người dân và động viên bà con, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tin tưởng rằng, sau khi dự án tiến hành hoàn thành sẽ giúp cuộc sống của bà con tốt hơn, thuận lợi hơn về mọi mặt...

Cán bộ ngành chức năng báo cáo quy hoạch dự án chợ Mai với Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Tiểu thương ủng hộ nâng cấp, xây dựng chợ An Hải Bắc

Chợ An Hải Bắc được xây dựng từ năm 2002 thay cho chợ An Đồn, do BQL đường Bạch Đằng Đông (cũ) làm chủ đầu tư và bàn giao cho Q. Sơn Trà. Hạ tầng của chợ không đồng bộ, cốt nền khu vực lồng chợ phụ thấp, hệ thống thoát nước xuống cấp, thường xuyên ẩm ướt, bị ngập nước vào mùa mưa. Hiện chợ có 377 lô kinh doanh thực tế và 30 hộ hàng rong, công trình chợ đã xuống cấp nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh và người đi chợ. Diện tích chợ chật hẹp, người buôn bán lấn ra các mặt đường xung quanh chợ, gây ách tắc TTATGT, khó khăn cho công tác giữ gìn trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ...

Trong những năm qua, chính quyền địa phương và bà con cử tri, tiểu thương thường xuyên đề nghị nâng cấp chợ. Đây là việc làm rất cần thiết, nhằm xây dựng chợ văn minh, sạch đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nhu cầu kinh doanh của tiểu thương, việc mua sắm của người dân và du khách. Việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách 50% kinh phí để đầu tư nâng cấp chợ thể hiện sự quan tâm rất lớn của thành phố và quận đối với hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương.

Thực hiện chủ trương của thành phố, UBND Q. Sơn Trà đã ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cấp chợ An Hải Bắc với tổng mức đầu tư là 13 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách quận 50%, huy động hộ kinh doanh đóng góp 50%.  Sau khi phương án được phê duyệt, UBND quận sẽ tổ chức công bố công khai cho các hộ kinh doanh về hồ sơ thiết kế, dự toán công trình, sơ đồ bố trí lô, quầy; sơ đồ bố trí ngành hàng và mức đóng góp của từng vị trí kinh doanh... Những hộ kinh doanh cũ được bố trí ưu tiên lại và thực hiện hình thức thăm để đảm bảo tính công bằng.

Trực tiếp đi thực tế, quan sát hiện trạng chợ hiện nay và gặp gỡ bà con tiểu thương, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con tiểu thương. Hầu hết bà con tiểu thương rất phấn khởi, ủng hộ chủ trương nâng cấp, xây dựng chợ An Hải Bắc, mong muốn dự án sớm triển khai và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để ổn định buôn bán.

Làm việc với lãnh đạo UBND Q. Sơn Trà, P. An Hải Bắc và ngành chức năng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Trước hết, công tác đấu thầu phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đơn vị tư vấn, thiết kế, xây dựng phải đảm bảo đủ năng lực... Chợ khi được xây dựng mới phải đảm bảo về chất lượng xây dựng, an toàn về phòng chống cháy nổ, ANTT, TTATGT. Bố trí chợ phải thuận lợi cho việc buôn bán của bà con tiểu thương, đảm bảo vệ sinh môi trường... Giải quyết thỏa đáng mọi quyền lợi cho bà con tiểu thương, kể cả về nghĩa vụ đóng góp, công khai việc xây dựng, quy mô chợ cho bà con nắm rõ. Chủ tịch UBND thành phố chỉ rõ: "Làm sao khi chợ mới được xây dựng hoàn thành, phải đảm bảo cho công việc làm ăn, cuộc sống của người dân thuận lợi hơn, tốt hơn".

Hồng Thanh