Dàn cảnh quay "clip nóng" tống tiền “người cũ” của vợ

Thứ tư, 11/03/2020 16:45

Phát hiện vợ mình vẫn liên lạc với “người cũ”, Nguyễn Văn Phương nổi cơn ghen vì cảm thấy bị lừa dối. Phương ép vợ hẹn “người cũ” vào khách sạn để “dàn cảnh” bắt quả tang “gian phu dâm phụ” rồi đe dọa và tống tiền.

Nguyễn Văn Phương                       ---                         Trần Xuân Sơn 

Đầu tháng 2-2020, Nguyễn Văn Phương (1990, trú xã Xuân Lĩnh, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện vợ là chị A. vẫn liên lạc với anh L. nên nổi máu “Hoạn Thư”. Do trước đây, chị A. và anh L. làm cùng công ty và có quan hệ tình cảm cho đến khi chị A. nghỉ làm. Thời gian gần đây, thấy anh L. hẹn chị A. đi chơi nên Phương rất bức xúc. Phương nghĩ cách ép vợ hẹn bằng được “người cũ” đi chơi và đến khách sạn để “dàn cảnh” bắt quả tang. Thấy chồng giận dữ, chị A. lo sợ sẽ bị chồng đánh đập và ly hôn nên đành chấp nhận yêu cầu này.

Theo yêu cầu của chồng, ngày 15-2, chị A. hẹn anh L. đến một quán cà-phê tại TP Vinh rồi dẫn anh L. đến một khách sạn gần đó thuê phòng nghỉ. Sau khi thuê phòng nghỉ, chị A. đã nhắn tin số phòng cho chồng. Nguyễn Văn Phương rủ Trần Xuân Sơn (1980, trú cùng xã) cùng đến thuê một phòng bên cạnh để tiện theo dõi và chờ thời cơ “hành động”. Một lúc sau, khi chị A. đang ở trong nhà tắm thì Phương gõ cửa phòng, lúc đó anh L. phát hiện có người lạ, nghi là chồng chị A. nên đã thoát ra ngoài bằng cửa sổ. Mở cửa phòng nhưng không thấy “nhân tình” của vợ đâu, Phương liền tra hỏi thì chị A. nói không biết. Phương ép buộc vợ gọi anh L. quay lại phòng còn hai người tiếp tục về phòng cũ để theo dõi. Đợi lúc anh L. vào phòng, Phương và Sơn liền xông vào bắt quả tang. Phương đánh đập anh L. rồi đe dọa và lấy điện thoại ghi hình, bắt anh L. gọi điện về cho gia đình. Còn Sơn cũng rút dao ra uy hiếp anh L., lục ví lấy bằng lái xe và chìa khóa   ô-tô.

Để tạo bằng chứng “quả tang”, Phương yêu cầu anh L. và vợ lên giường để ghi hình nhằm mục đích đe dọa sẽ gửi cho vợ anh L. Sau đó, Phương cho vợ về trước và yêu cầu anh L. đến quán cà-phê nói chuyện tiếp, tuy nhiên nhân lúc sơ hở, anh L. đã bắt taxi trốn về. Hai ngày sau, anh L. điện thoại cho Phương xin gặp để xin lại điện thoại, bằng lái xe và chìa khóa ô-tô nhưng Phương yêu cầu sang Hà Tĩnh. Sợ rằng sẽ bị đánh nên anh L. không đồng ý và hẹn gặp ở quán cà-phê tại TP Vinh. Tại đây, Phương yêu cầu anh L. phải đưa cho mình 120 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đoạn video cho vợ và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh L. không chấp nhận nên Phương bỏ về và không trả lại giấy tờ, tài sản cho nạn nhân.

Thấy anh L. không mặn mà gì việc xin lại giấy tờ và chìa khóa ô-tô, Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn tìm đến nhà xin số điện thoại của vợ anh L. để tiếp tục uy hiếp. Anh L. đã nhiều lần van xin nhưng không thành và bị 2 đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, uy hiếp nếu không đưa số tiền theo yêu cầu.  Sợ mọi chuyện đi quá xa, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cũng như công việc nên anh L. đã vay mượn 80 triệu đồng để giao cho Phương. Đồng thời, nạn nhân cũng đã đến Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An trình báo sự việc.

Sáng 26-2, sau khi “xoay” được 80 triệu đồng, anh L. hẹn gặp Phương tại quán cà-phê tại P. Bến Thủy (TP Vinh). Tại đây, anh L. xin Phương giảm số tiền xuống còn 100 triệu đồng nhưng Phương không đồng ý, Phương yêu cầu anh L. viết giấy nợ số tiền còn lại. Trong lúc đang nhận tiền, lực lượng Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 80 triệu đồng, 1 con dao, 1 ĐTDĐ, 1 chìa khóa ô-tô và 1 giấy phép lái xe ô-tô của anh L.

Ngày 9-3, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Phương và Trần Xuân Sơn về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Về phía vợ Phương, do chị A. không biết chồng đe dọa nạn nhân để lấy tiền, bản thân chị A. bị ép buộc làm theo yêu cầu của chồng nên hành vi của chị A. không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

DƯƠNG HÓA