Dân khổ vì sông thành hồ... nước thải

Thứ hai, 07/09/2015 08:53

(Cadn.com.vn) - 5 năm qua, gần 150 hộ dân ở các tổ 5, 6, 7 (thôn Cồn Mong) và một số dân ở thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) phải sống trong môi trường bị ô nhiễm nước thải nghiêm trọng. Tình trạng này xuất phát từ khi dự án Khu dân cư E, F mở rộng (thuộc Khu tái định cư Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hoàn thành việc san lấp mặt bằng đã bít hoàn toàn đường thoát nước thải của khu dân cư. Theo anh Huỳnh Tấn Cư (trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước), ngoài việc sống trong môi trường bị ô nhiễm, chỉ cần một cơn mưa lớn là nước từ hồ tràn lên mặt đường, vào cả nhà gây khó khăn cho việc sinh hoạt, đi lại của người dân. Nhân dân địa phương rất bức xúc trước tình trạng này và đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền...

Anh Lê Đình Hùng, Trưởng thôn Cồn Mong cho biết: khu vực hồ nước bị ô nhiễm hiện nay nguyên là một đoạn của sông Con. Con sông nhỏ dài gần 2km, chảy từ xóm Nhơn Hòa (xã Hòa Phước) ra sông Quá Giáng và là địa giới hành chính tự nhiên giữa 2 thôn Liêm Lạc (P. Hòa Xuân) và thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước). Thế nhưng, khi tiến hành san lấp mặt bằng khu dân cư E, F mở rộng đã lấp đoạn cuối, nơi thông ra sông Quá Giáng, biến khúc sông còn lại có diện tích hơn 1ha, dài khoảng 300m thành hồ chứa nước thải của gần 150 hộ dân thuộc các tổ 5, 6, 7 thôn Cồn Mong cùng một số dân ở thôn Miếu Bông và nước thải từ chợ Miếu Bông (xã Hòa Phước). Điều đáng nói là khi tổ chức san lấp, đơn vị thi công có xây dựng hệ thống cống thoát nước nhưng lòng cống có cao trình cao hơn mực nước nên nước trong hồ không thể thoát ra ngoài.

Đoạn sông Con giờ biến thành hồ chứa nước thải ô nhiễm.

Cũng theo anh Lê Đình Hùng, không có dịp tiếp xúc cử tri nào người dân không phản ánh tình trạng ô nhiễm tại đây. Mỗi lần nghe người dân phản ánh, các cơ quan chức năng từ huyện đến thành phố đều cử đoàn cán bộ về khảo sát thực tế song tất cả đều rơi vào yên lặng. Gần đây nhất (ngày 31-8-2015), khi nhận những ý kiến từ người dân, UBND H. Hòa Vang đã tổ chức thi công đoạn cống dài gần 200m thoát nước thải từ khu dân cư ra hồ chứa nước nhằm giảm thiểu tình trạng mùi hôi khi trời mưa nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Căn nguyên tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này là do hồ chứa nước thải nhưng không có đường thoát, cứ tích trữ lâu ngày gây nên.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, nước trong hồ có màu đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi hôi rất khó chịu; những đám bèo lục bình mọc kín mặt nước đã chuyển từ màu xanh sang màu trắng (đang chết) và không có dấu hiệu sự sống của các loại thủy sinh khác do nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Mỗi ngày, hồ chứa này được nhận hơn 10m3 nước thải từ khu dân cư nhưng không có đường thoát ra ngoài vì hệ thống cống thoát cao hơn so với mực nước trong hồ. Ngoài nước thải sinh hoạt, hồ chứa này còn phải nhận nước thải chứa nhiều hóa chất độc hại từ cơ sở thuộc da trâu, bò của gia đình N.L, đây là nguyên nhân làm cho nước trong hồ thêm nặng mùi.

Cống thoát nước nhưng nước không thể thoát.  

Được biết, ngày 3-11-2014, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 7484 phê duyệt dự án mở rộng khu dân cư Hòa Xuân; theo đó, hồ chứa nước này sẽ được san lấp song đến nay vẫn chưa rõ thời gian nào được thực hiện.

Với những gì đã "tận mục sở thị" cho thấy đời sống người dân thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước từng ngày, từng giờ đang bị "tra tấn" vì môi trường sống bị ô nhiễm. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm tiến hành thực hiện việc san lấp khu hồ chứa nước bị ô nhiễm, thi công đường cống thoát nước đảm bảo kỹ thuật cho người dân trong khu vực.

M.T