Dân "than trời" vì nguồn nước nhiễm phèn

Thứ ba, 17/03/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Hàng chục năm nay, người dân ở thôn Dõng Hòa, xã Bình Hòa, H. Tây Sơn (Bình Định) phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, mặn rất nặng để sử dụng mỗi ngày. Thực tế này đã tác động xấu đến chất lượng cuộc sống, cũng như sức khỏe của người dân nơi đây.

Đầu tháng 3-2015, chúng tôi về thôn Dõng Hòa để "mục sở thị" tình trạng nguồn nước sinh hoạt của người dân nơi đây bị nhiễm phèn và nhiễm mặn. Tại nhà ông Lê Văn Chín (trú xóm 2), chúng tôi nhận thấy nước giếng khi bơm lên có màu vàng, đổ vào thau thì có lớp phèn khá dày bám dưới đáy. Chính vì nguồn nước nhiễm phèn nặng nên bể chứa nước nhà ông Chín phèn bám thành lớp dày ở thành bể. Ông Chín chia sẻ: "Biết sử dụng nguồn nước này không tốt cho sức khỏe, nhưng do không có nước sạch nên phải uống đại. Gia đình tôi và nhiều nhà khác rất mong địa phương, các cấp, các ngành quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dân".

Bể nước nhà ông Chín bám đầy phèn và  cặn bẩn.

Không riêng gì gia đình ông Chín, mà hơn 200 hộ dân ở thôn Dõng Hòa đều phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn như vậy từ rất nhiều năm qua. Hầu hết các dụng cụ dùng để chứa, đựng nước như chum, vại, lu, thau... của người dân nơi đây đều có dấu tích của... phèn. Qua tìm hiểu được biết, trước đây, người dân sử dụng nước giếng đào, nhưng nước rất mặn; sau này, nhiều gia đình khoan giếng xuống sâu hơn, mong tìm được mạch nước ngọt, nhưng nước bị nhiễm phèn nên không dùng được.

Hiện nay, chỉ một số giếng khoan ở gần khu vực sông Kôn là có nguồn nước không bị nhiễm phèn, mặn; nhưng để lấy nước, người dân phải đi xa hàng cây số rất vất vả. Mặt khác, vào mùa khô, các giếng ở đây cũng khô cạn nên tình trạng khan hiếm nguồn nước sạch tại thôn Dõng Hòa càng trầm trọng.

Dù không đảm bảo vệ sinh nhưng người dân vẫn phải sử dụng.

Theo ông Võ Ngọc Chiến, xóm trưởng xóm 1: Do thường xuyên phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn, mặn nên người dân địa phương rất hay mắc bệnh, trong đó có nhiều bệnh hiểm nghèo. Điều này khiến người dân bất an, lo lắng. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần phản ảnh, kiến nghị nhưng đến nay chưa được giải quyết. Dù người dân rất lo lắng, nhưng khi chúng tôi đề cập vấn đề này với ông Đào Văn Đường, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa thì ông tỏ ra khá ngạc nhiên vì chưa nghe thôn, xóm báo cáo. Ông cho biết sẽ cử cán bộ chuyên môn nắm lại tình hình để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Hy vọng rằng, UBND xã Bình Hòa sớm khảo sát, kiểm tra tình hình nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn tại thôn Dõng Hòa để sớm báo cáo cấp thẩm quyền xử lý; giúp người dân nơi đây có nguồn nước đảm bảo vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

C.Luận