"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"
Nói về công tác dân vận trong lực lượng Công an TP Đà Nẵng, không thể không nhắc đến tấm gương của Trung tá Nguyễn Xuân Cường- Bí thư chi bộ, Trưởng Công an phường (CAP) Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Với tinh thần "Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến", trong quá trình công tác của mình, giai đoạn 2016-2021, Trung tá Nguyễn Xuân Cường đã thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác theo sự điều động, phân công của cấp trên. Từ Công an cơ sở (TP Hội An, Quảng Nam) đến cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu (Bộ Công an) sau đó là Công an TP Đà Nẵng, dù ở bất cứ vị trí công tác nào anh cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thời điểm Đà Nẵng chống dịch bệnh COVID-19, khi công tác tại Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, với tinh thần "Công an là lá chắn thép trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Trung tá Cường không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cùng đồng đội, chính quyền địa phương trong công tác khoanh vùng, truy vết, hỗ trợ nhân dân về lương thực, thực phẩm thiết yếu; chung lưng, đấu cật vượt qua khó khăn, nguy hiểm, góp phần đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống nhân dân trở lại trạng thái bình thường.
Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, sau khi được Giám đốc Công an TP điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng CAP Hòa Khánh Bắc, với vai trò người đứng đầu một tổ chức cơ sở Đảng, công tác tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, thấm nhuần bài học "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" của Bác và "Sức mạnh của lòng dân", việc làm đầu tiên của người Bí thư Chi bộ Công an cơ sở là củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tạo niềm tin của nhân dân đối với đơn vị, dựa vào nhân dân mà làm việc, nhờ sức mạnh của nhân dân mà hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định việc lấy niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không phải là việc làm một sớm, một chiều, hay chỉ bằng tuyên truyền lý thuyết suông, mà nó phải xuất phát từ những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể bằng cái tâm, cái tình của người lính, Trung tá Cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) quán triệt phương châm hành động "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân", mở sổ theo dõi để có đánh giá nhận xét cụ thể, thiết thực; xây dựng mô hình " Tăng cường thăm hỏi lực lượng nòng cốt và nhân dân" theo mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân". Theo đó, gia đình nào có tang gia, hiếu lễ thì lực lượng CSKV đều đến thăm viếng, động viên, chia sẻ; gia đình có công với cách mạng, đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, Chỉ huy CAP sẽ trực tiếp thăm viếng. Qua quá trình thực hiện đến nay CAP đã thăm viếng và chia sẻ với 125 trường hợp.
Xuất phát từ đặc điểm tình hình địa bàn có đông công nhân, sinh viên, người lao động tạm trú nên năm 2023, Trung tá Cường đã chỉ đạo lực lượng CSKV xây dựng mô hình "Quét mã QR để khai báo thông tin cư trú tại tất cả các nhà trọ trên địa bàn", qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, lai lịch của công dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, khi có những nghi vấn về thân nhân của công dân có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư từ các thông tin được thu thập qua việc khai báo mã QR, góp phần chủ động làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phường. Địa bàn Hòa Khánh Bắc có Giáo xứ Hòa Khánh, qua thăm hỏi phát hiện nhiều trường hợp công dân cư trú tại Cộng đồng Mến thánh giá Hòa Khánh không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào, với tâm thế "Sẻ chia và giúp đỡ", Trung tá Cường chỉ đạo CSKV tiến hành xác minh, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, tổ chức đăng ký thường trú, tạm trú, cấp mã số định danh, làm căn cước cho tất cả các Sơ tại Giáo xứ Hòa Khánh, trong đó có những người đã 30-40 năm không có giấy tờ tùy thân.
Cùng với công tác chuyên môn, lực lượng CSKV cũng hiến kế nhiều việc làm thiết thực như in khẩu hiệu tuyên truyền, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an vào vở học tập trao cho sinh viên và học sinh nghèo trên địa bàn; giúp đỡ tạo kế sinh nhai cho các đối tượng lầm lỡ; hỗ trợ, xác minh giúp đỡ hàng chục trường hợp khác có giấy tờ tuỳ thân, đăng ký thường trú, tạm trú; lan tỏa tình thương và trách nhiệm với những mảnh đời bất hạnh, khó khăn và người dân vùng cao, miền núi; đỡ đầu, nuôi dưỡng trẻ mồ côi…
Những việc làm, hình ảnh tận tụy của bản thân Bí thư chi bộ, Trưởng CAP Hòa Khánh Bắc là minh chứng đẹp đẽ cho tình thương và lòng nhân ái của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, Công an TP Đà Nẵng nói chung, chỉ huy và chiến sĩ CAP Hòa Khánh Bắc nói riêng. Ngược lại, CAP Hòa Khánh Bắc đã nhận lại sự hỗ trợ, đồng hành tích cực, tâm huyết của người dân trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Ghi nhận thành tích của tập thể đơn vị, trong các năm 2022, 2023 CAP Hòa Khánh Bắc đều đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", Chi bộ đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu". Riêng năm 2024, CAP nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; bản thân Trung tá Nguyễn Xuân Cường được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và là một trong những gương mặt điển hình tiên tiến của Bộ Công an trong năm 2023. Trong 10 năm từ năm 2016 đến năm 2025, Trung tá Cường được xếp loại mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 đến 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, 2022, 2023, 2024; là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 đến 2021, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, 2022, 2023, 2024, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen, của Bộ Công an, Công an TP và Đảng bộ, chính quyền địa phương.
Có thể nói, những ý tưởng và việc làm của Trung tá Nguyễn Xuân Cường đã góp phần đáng kể vào công tác dân vận CAND và chương trình dân vận khéo của Đảng cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của BCH TW Đảng.
Dân Hùng