Đánh bật “đội bóng thứ 25” dính líu đến giải EURO 2020

Thứ năm, 22/07/2021 10:39

Vòng chung kết EURO 2020 chỉ có 24 đội bóng. Thế nhưng có một “đội bóng” thứ 25 ăn theo giải đấu này, đã bị Công an thành phố Hà Tĩnh bắt giữ.

11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” liên quan đến 11 bị can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Trần Quốc Hùng (1983) và Nguyễn Hữu Quân (1989, cùng trú TP Hà Tĩnh) cầm đầu.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát Công an TP Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lợi dụng giải bóng đá Euro 2020 để hoạt động cá độ bóng đá. Sự việc ngay sau đó được trinh sát báo cáo lên lãnh đạo đơn vị xin ý kiến chỉ đạo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh, một lực lượng lớn trinh sát được tung vào cuộc để nắm bắt tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ sự việc.

Chỉ trong một thời gian ngắn vào cuộc soát xét, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác định được hành tung đường dây cá độ bóng đá này. Cầm đầu đường dây được xác định là đối tượng Trần Quốc Hùng (1983, trú phường Trần Phú) và Nguyễn Hữu Quân (1989, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Được biết, Hùng là chủ tiệm cầm đồ F99, địa chỉ tại phường Trần Phú. Trước khi giải bóng đá Euro 2020 khởi tranh, Hùng bàn bạc với Quân rồi cả 2 thống nhất việc sử dụng trang web bet88.info để tổ chức cá độ bóng đá hòng kiếm lời.

Trước mỗi trận bóng, Hùng lấy kèo từ trang web cá độ bet88.info và làm “nhà cái” cho các “con bạc” đặt cược tiền theo nhiều hình thức khác nhau như: tài, sửu; tỷ số; phạt góc, thẻ vàng… Quân là trợ thủ đắc lực của Hùng, được giao nhiệm vụ thu tiền hoặc thanh toán tiền thắng, thua cho các “con bạc” sau mỗi trận đấu. Dù tổ chức cá độ bóng đá với phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ, chỉ trao đổi thông tin cá cược với nhau qua tin nhắn mạng xã hội Facebook và Zalo, song hành vi phạm tội của Hùng và Quân vẫn bị Công an thành phố Hà Tĩnh bóc mẽ, lên kế hoạch “úp sọt”.

Đối tượng cầm đầu Trần Quốc Hùng và tang vật thu giữ trong đường dây cá độ bóng đá. 

Tối ngày 6-7, trước trận bán kết 1 giữa đội tuyển Ý và Tây Ban Nha trong khuôn khổ giải đấu Euro 2020 khởi tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện đường dây của Hùng và Quân sôi động với các màn cá cược. Nhận thấy thời cơ phá án đã tới, Công an thành phố Hà Tĩnh đã huy động 50 CBCS trong toàn đơn vị chờ lệnh, sẵn sàng xuất kích. Rạng sáng 7-7, ngay sau trận bán kết 1 vừa kết thúc, lệnh phá án được phát ra, 50 CBCS được chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai đột kích, bắt giữ và triệu tập 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, huyện Nghi Xuân và huyện Cẩm Xuyên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 10 chiếc ĐTDĐ và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, với tang vật chứng không thể chối cãi, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Hữu Quân và các đồng phạm trong đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” này đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Bước đầu, qua tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh xác định, chỉ tính riêng trong trận bán kết EURO giữa đội tuyển Ý và Tây Ban Nha, tổng tang số đánh bạc giữa các đối tượng trong đường dây này là 333 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an thành phố Hà Tĩnh đấu tranh mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.  

X.SƠN