Đánh kẻ chạy đi...

Thứ năm, 09/04/2015 09:52

(Cadn.com.vn) - Giải bơi lội Arena Pro Swim Series ở Arizona (Mỹ) diễn ra từ ngày 15-18 tới có nhiều kình ngư đang đạt phong độ tốt đăng ký tranh tài như Katie Ledecky, Natalie Coughlin và Ryan Lochte, nhưng cái tên được chú ý nhất lại là Michael Phelps. Huyền thoại Olympic thế giới vừa mới hết án phạt 6 tháng không được thi đấu của LĐ Bơi lội Mỹ hôm thứ hai vừa qua. Michael Phelps quyết định chọn giải bơi này đánh dấu sự trở lại của mình. Kình ngư 29 tuổi người Mỹ viết trên trang Twitter cá nhân rất ngắn gọn: "Án phạt của tôi đã hết. Trở lại hồ bơi và thi đấu trở lại".

Theo đúng án phạt mà LĐ Bơi lội Mỹ đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái thì Phelps không có mặt trong đội tuyển Mỹ dự Đại hội thể thao Pan America vào tháng 7 ở Canada và giải VĐTG vào tháng 8 ở Nga. Tuy nhiên, chứng kiến nỗ lực sửa sai của Phelps suốt nửa năm qua, LĐ Bơi lội Mỹ nhận thấy cần phải động viên Phelps trên con đường trở lại thi đấu của mình.

Michael Phelps đang nỗ lực trở lại. 

Phelps bị bắt hồi tháng 9 năm ngoái tại Baltimore, Maryland do chạy xe quá tốc độ quy định (135km/h so với quy định 45 km/h) và điều khiển phương tiện trong điều kiện có hơi men. VĐV đoạt 18 HCV Olympic lần thứ hai vi phạm luật giao thông như thế này đã có quyết định "tu sửa" bản thân ngay sau nhận án phạt. Phelps tham gia một chương trình cai nghiện rượu kéo dài 6 tuần liên tục.

Chưa có bất cứ ai đưa kết luận về mức độ hiệu quả sau quá trình điều trị của Phelps nhưng thực tế là kình ngư 29 tuổi này không xuất hiện trên mặt báo với hình ảnh say xỉn hay ăn chơi thả ga như trước. Nhiều người bạn thân của Phelps tiết lộ anh tập luyện rất tích cực trong suốt thời gian bị cấm thi đấu. Phelps muốn sự trở lại của mình ở Arizona sắp tới thực sự ấn tượng như muốn nói với mọi người: "Tôi không còn say xỉn nữa. Tôi đang hướng tới Olympic Rio 2016 đầy quyết tâm".

Tháng ba vừa qua, GĐĐH của LĐ Bơi lội Mỹ là Chuck Wielgus nói với giới truyền thông rằng khả năng rút lệnh cấm lên tuyển với Michael Phelps vẫn còn bỏ ngỏ. Phelps có thể không dự Đại hội thể thao Pan America vào tháng 7 nhưng khả năng sang Nga vào tháng tiếp theo là rất cao. Rõ ràng nếu Phelps thi đấu tốt tại Arizona sắp tới, cánh cửa đội tuyển lại mở ra với anh. Đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh kẻ chạy lại...

Hạnh Thuần