Đánh người rồi bỏ trốn

Thứ bảy, 03/09/2016 12:09

(Cadn.com.vn) - Sáng 31-8, CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) ra lệnh truy nã đối với Huỳnh Ngọc Lợi (1973, trú Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Liên quan đến vụ án, ngày 27-8, Cơ quan CSĐT CAH tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với Lợi, Trịnh Trung Hiếu (1990, trú thôn 5, xã Hòa Khương). Tuy nhiên, Lợi không chấp hành, bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo kết quả điều tra, các anh Nguyễn Thanh Trung (1992), Trần Quốc Giang (1994), Nguyễn Thanh Quang (1990, cùng quê H. Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) và Trương Xuân Vũ (1987, quê H. Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đăng ký tạm trú tại thôn Phước Sơn (xã Hòa Khương) để hành nghề nuôi cá nước ngọt. 22 giờ ngày 28-6, các anh Trung, Giang, Quang rủ nhau đến quán “Dê 123” ven đường ĐH8 để nhậu lai rai. Trong lúc ngồi nhậu, anh Giang rời quán ra trước đường trò chuyện với Phạm Thị Tiểu My (1994, Phú Sơn Tây) thì gặp Trần Văn Lộc (2001, Phú Sơn Tây) chạy xe chở Hiếu ngang qua. Thấy vậy, Hiếu ngoái mặt lại nói: “Nhìn chi thằng chó?”. Khi nghe Giang trả lời “Gì vậy trời!” thì cả hai quay xe lại. Hiếu tiến đến chỗ anh Giang và My đang đứng vừa gặng hỏi, vừa cùng Lộc xông vào đánh anh Giang. Nghe tiếng Giang kêu cứu, nhóm người trong quán chạy ra giải cứu thì anh Trung bị Hiếu đánh vào mặt. Lúc đó, Lợi (anh em bạn dì với Hiếu) đứng nghe điện thoại gần đó, thấy vụ việc liền tìm khúc gỗ hỗ trợ cho Hiếu, tạo nên một vụ hỗn chiến náo loạn cả vùng quê. Khi lực lượng CAX Hòa Khương đến hiện trường ngăn chặn thì Hiếu, Lợi, Lộc bỏ trốn, còn anh Trung và anh Giang bị thương tích, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, anh Trung bị thương tích tối thiểu 12%, anh Giang bị thương tích 2%...

CAH Hòa Vang thực hiện lệnh tạm giam Trịnh Trung Hiếu.

Được biết, Lợi là đối tượng đã có 3 tiền án. Cụ thể, tháng 4-2002, bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và chấp hành án đến tháng 8-2010; tháng 7-2012, bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng xử phạt 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, sau đó 4 tháng, Lợi tiếp tục bị TAND H. Hòa Vang xử phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với tổng 2 hình phạt phải chấp hành là 4 năm tù, đến tháng 3-2016 thì mãn hạn. Tuy nhiên, khi trở về địa phương, Lợi vẫn không chịu tu tâm, dưỡng tính mà tiếp tục sai phạm...

Huỳnh Ngọc Lợi.

Theo dõi diễn biến vụ việc, nhiều người dân địa phương cho biết, trước giờ người dân nông thôn sống trọng tình, trọng nghĩa và hiếu khách, những va chạm nhỏ nếu có cũng dễ được hóa giải và hóa giải rất nhanh “chín bỏ làm mười”. Thế nên, khi biết người trong làng hành hung người khác, họ thật sự đau lòng bởi tính chất vụ việc đã thay đổi theo chiều hướng xấu. Rất nhiều vụ việc, tính chất chủ yếu là trả thù cho bõ tức, “cấm vận” gái làng. Điều đáng báo động hiện nay là một bộ phận người dân, cả thanh niên mới lớn không có kiến thức pháp luật nên thích gì làm nấy, mà không lường hết hậu quả có thể xảy ra.

An Dương