Đánh sập đường dây làm giấy tờ giả lớn nhất Nghệ An

Thứ sáu, 11/05/2018 19:00

* CQĐT xác định đối tượng làm giả 283 con dấu

Từng mang 2 tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng Nguyễn Thị Hương (1954, trú P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) vẫn không lấy đó làm bài học mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, hoạt động tinh vi, liều lĩnh hơn. Lần này, Hương và con trai Trần Đăng Khương (1983) đã bị Phòng An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Nghệ An bắt giữ. Đây là đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức lớn nhất từ trước đến nay do Phòng ANĐT phát hiện, triệt xóa.

Lãnh đạo CA tỉnh khen thưởng CBCS Phòng ANĐT.  Ảnh: Hữu Trọng

“Bình phong” bà ngoại giữ cháu

Nguyễn Thị Hương là thương binh hạng 4/4, từng có thời gian chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Rời chiến trường, Hương trở về địa phương tham gia làm kinh tế trong nhiều lĩnh vực. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Hương nắm được nhu cầu của người dân về việc cần mua các bằng cấp, chứng chỉ... để phục vụ nhu cầu xin việc làm, xuất khẩu lao động. Từ đây, Hương bắt đầu tìm hiểu rồi “dấn thân” vào con đường phạm pháp “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Năm 2005, Nguyễn Thị Hương bị CATP Vinh bắt giữ và TAND TP Vinh tuyên phạt 15 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 10 năm sau, Hương lại “nhớ” nghề cũ và bị Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An bắt giữ, TAND tỉnh tuyên phạt 24 tháng tù treo vào năm 2016 cũng về tội danh trên.

Nắm được thông tin, từ đầu năm 2018 đến nay, trên thị trường xuất hiện một số lượng lớn giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ giả để phục vụ cho những người có nhu cầu, Phòng ANĐT cử trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV) giàu kinh nghiệm vào cuộc xác minh thông tin, nắm tình hình. Xác minh ban đầu, ĐTV, TS nhận định đường dây này do Nguyễn Thị Hương cầm đầu. Từng bắt giữ Hương nên những thông số về đối tượng này đã được lực lượng đánh án nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, khác với những lần trước, Hương tỏ ra tinh vi hơn trong việc che giấu hành vi phạm tội. Sau 2 lần “nhúng chàm”, Hương vẫn không lấy đó làm bài học mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Lần này, Hương tỏ ra có kinh nghiệm hơn trước và hoạt động hết sức tinh vi. Hương tiếp tục trang bị máy móc, các con dấu của cơ quan Nhà nước để phục vụ cho việc làm giả. Do vợ chồng con gái đang làm việc ở Hà Nội và gửi cháu cho mình trông, Hương mượn một căn phòng trong nhà con gái để cất giấu “đồ nghề”. Bề ngoài, Hương luôn tỏ ra là một phụ nữ hiền lành, giản dị, lấy việc trông cháu làm “niềm vui tuổi già” nhưng thực chất Hương vẫn lân la tìm các mối khách hàng có nhu cầu làm các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ. “Khách hàng của Hương chủ yếu là những người có quen biết và truyền tai nhau, liên lạc thông qua điện thoại, Hương sẽ hẹn địa điểm nào đó để lấy thông tin, sau đó đưa về cho con trai là Trần Đăng Khương làm giả” - Thượng úy Phạm Ngọc Thịnh - ĐTV Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An cho biết.

 283 con dấu giả bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CQĐT 

Phá án

Ngày 27-4, ĐTV có được thông tin, Hương vừa nhận “đơn hàng” và đưa những thông tin này cho con trai Trần Đăng Khương làm giả để mang đi giao cho khách. Nắm được dữ liệu này, Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng triển khai 3 mũi TS đánh án. Trong đó, mũi thứ nhất nhanh chóng bắt quả tang Hương khi đang giao bằng giả và các giấy tờ giả liên quan cho Nguyễn Đức Tuấn (1946, trú P. Hưng Bình, TP Vinh) tại đường Kim Đồng, P. Hưng Bình. 2 mũi còn lại nhanh chóng khám xét khẩn cấp nơi ở của Hương và nhà con gái đối tượng tại xã Nghi Thái, H. Nghi Lộc. Lực lượng chức năng thu giữ 283 con dấu giả của cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường học (trong đó có cả con dấu giả của Cơ quan ANĐT, CSĐT CATP Vinh, CAH Nghi Lộc), 3 laptop, 2 máy scan, 1 máy photocopy... Sau khi mẹ bị bắt, ngày 4-5, Trần Văn Khương đến cơ quan CA tỉnh Nghệ An đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do hám lợi nên sau khi ra tù, Hương tiếp tục quay lại nghề cũ. Lần này, mẹ con Hương có sự phân chia công việc rõ ràng. Hương chịu trách nhiệm liên lạc với các “mối hàng” để lấy thông tin sau đó đưa về cho Khương làm giả. Khương là người rất giỏi về công nghệ thông tin. Từ năm 2001-2012, Khương lần lượt học qua 3 trường ĐH gồm ĐHQG Hà Nội, ĐH Xây dựng và ĐH Thương mại, sau đó tiếp tục tốt nghiệp Học viện Bưu chính viễn thông và trở về làm mảng CNTT tại Trường CĐ Sư phạm Nghệ An. Vì vậy, việc tìm hiểu về các phôi bằng có sẵn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là chuyện đơn giản với Khương. Chứng chỉ, văn bằng giả được mẹ con Hương bán giá rẻ hơn so với những đối tượng làm giả khác (chứng chỉ 300 ngàn đồng, bằng CĐ 600 ngàn đồng và bằng ĐH là 800 ngàn đồng) nên “khách hàng” của Hương cũng đông.

Nguyễn Thị Hương tại CQĐT.

Thượng úy Phạm Ngọc Thịnh cho biết: “Những con dấu do mẹ con Nguyễn Thị Hương làm giả hầu hết là những con dấu quan trọng, đặc biệt của các cơ quan, tổ chức như Cơ quan ANĐT, TAND TP Vinh, CATP Vinh, CAH Nghi Lộc, các sở, ban, ngành trong tỉnh, các trường ĐH, CĐ, THCN rải khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các con dấu làm giả rất tinh vi, gồm có 2 loại dấu in nổi và dấu in sẵn trên phôi bằng, chứng chỉ, bằng mắt thường không thể phát hiện được”.

Phòng ANĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương và Trần Đăng Khương về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng xác định những đối tượng liên quan. Với thành tích xuất sắc này, lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, chúc mừng Phòng ANĐT, đồng thời chỉ đạo đơn vị củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

D.Hóa