Đánh úp ổ bạc tại gia

Thứ năm, 28/01/2016 11:26

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, CAH Đô Lương (Nghệ An) nhận được thông tin từ người dân xóm 4, xã Tràng Sơn về việc tại nhà riêng của Nguyễn Trọng Hòe (1969) thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau với nhiều đối tượng tham gia. Tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo CAH chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, nhận thấy vụ việc là có thật. Theo đó, “ổ bạc” này hoạt động rất quy mô, kín kẽ và có phần phức tạp nên lãnh đạo CAH chỉ đạo lập án đấu tranh. Chuyên án 116D được thành lập, nòng cốt phá án là các TS, ĐTV Đội CSHS.

Quá trình phá án, nhận thấy nhóm đối tượng này hoạt động rất kín kẽ, tinh vi. Sòng bài được tổ chức tại nhà riêng của Hòe, điểm kín cổng cao tường. Bản thân Hòe đã từng có một tiền sự về tội “Đánh bạc”. Ngoài ra, trong số “chiến hữu” của Hòe còn có hai đối tượng khác là Nguyễn Hữu Quang và Nguyễn Hữu Hoàng cũng đã “khoác” lên mình một tiền án về tội “Đánh bạc”. Theo đó, để tránh sự nhòm ngó của người dân và lực lượng chức năng, mỗi lần tổ chức sát phạt, chúng đều cắt cử người canh chừng cẩn mật, không cho người lạ đến gần cũng như vào cuộc tham gia. Khi có động tĩnh hoặc khả nghi, các đối tượng nhanh chóng chuyển “tông” sang các hình thức khác, cần thiết thì giải tán nên việc tiếp cận ổ bạc tại gia này rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian vào cuộc, BCA đã khảo sát thành công địa bàn cũng như nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và dựng lên chân dung các đối tượng. Ngay sau đó, kế hoạch “cất vó” được BCA đưa ra, chỉ chờ thời cơ là hành động.

Chiều 13-1, BCA tiếp nhận thông tin từ cơ sở báo về, rất nhiều đối tượng tập trung tại nhà của Nguyễn Trọng Hòe, trong số này có một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội “Đánh bạc”. Nhận định các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc tại đây, BCA đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành áp sát ngôi nhà của Nguyễn Trọng Hòe. Đúng 17 giờ cùng ngày, BCA nhận lệnh đột kích. Các “vệ tinh” cảnh giới bên ngoài ngôi nhà của Hòe nhanh chóng bị khống chế, không để đánh động vào bên trong. Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt, lực lượng BCA bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, có 2 chiếu bạc với 12 đối tượng đang tham gia dưới hình thức xóc đĩa và tá lả. Tang vật thu được tại sòng xóc đĩa là 5,7 triệu đồng, tại chiếu tá lả thu được hơn 3,5 triệu đồng. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được di lý về trụ sở CAH Đô Lương để phục vụ công tác điều tra. Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Trọng Hòe, Lê Xuân Thuận (1983), Lưu Ngọc Minh (1990), Nguyễn Hữu Hoàng (1984), Nguyễn Hữu Quang (1988), Nguyễn Bá Thuận (1964), Lê Xuân Lan (1982), Nguyễn Danh Minh (1962), Nguyễn Hữu Quế (1960), Nguyễn Cảnh Tý (1960), Lê Xuân Sơn (1966) và Mai Văn Đào (1954, đều trú xã Tràng Sơn, H. Đô Lương).

Các con bạc bị khởi tố.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương, theo lời khai ban đầu của người cầm đầu, tổ chức đánh bạc là Nguyễn Trọng Hòe thì do ốm đau, mất sức lao động nên suốt ngày ở nhà. Rảnh rỗi, cộng thêm bản tính máu me cờ bạc, Hòe gọi điện cho bạn bè tới nhà chơi, ban đầu thì lai rai vài chén rượu đế, sau thì chung vui bằng cách đánh bài ăn tiền nho nhỏ. Lâu dần thành quen, cứ rỗi rãi, các đối tượng có máu đỏ đen lại tìm tới nhà Hòe để được thỏa mãn cơn khát. Khi số lượng người tới quá đông, Hòe liền tổ chức thêm các sòng khác, ai thích tá lả thì chơi tá lả, ai thích xóc đĩa thì xóc đĩa. Để tránh tai mắt dòm ngó của người dân cũng như sự vào cuộc của lực lượng chức năng, Hòe bố trí các “vệ tinh” để cảnh báo mỗi khi có biến. Hòe không ngờ, dù hoạt động kín đáo đến thế vẫn bị lực lượng chức năng “sờ gáy”.

Tang vật vụ án.

Ngày 26-1, một cán bộ BCA cho biết, các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 116D này đều không có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu sống dựa vào ruộng nương. Lúc rỗi rãi, nhận được sự rủ rê nên đã bỏ bê công việc để “tọa sòng”. Sau khi đấu tranh, phân loại, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi đánh bạc để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

X.S