Đạo chích hành nghề nơi… cửa Phật

Thứ sáu, 09/06/2023 09:07
Ngày 7-6, CA huyện Tuy Phước (Bình Định) đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” do các đối tượng Lê Trường Hận (1991, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), Lê Văn Phước (1990, ở Phước Lộc, Tuy Phước là anh ruột của Hận), Phạm Thị Mỹ Thu (1992, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) và Nguyễn Đức Toàn (1991, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) thực hiện.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đã xác định thêm các đối tượng liên quan. Cụ thể, ngày 27-8-2022, Lê Trường Hận đến Tu viện Nguyên Thiều ở thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vờ đi chùa rồi quan sát sơ hở đểtrộm cắp. Sau khi đột nhập, Hận đi đến dãy phòng ngủ của các tu sĩ, thấy phòng ngủ số 8 mở cửa nên Hận lẻn vào trong phòng rồi lần lượt lấy 4 chiếc điện thoại di động hầu hết là Iphone tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Bản thân Hận từng bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29-7-2020, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội. Đáng nói là sau khi trộm cắp, Lê Trường Hận đã nhờ Phạm Thị Mỹ Thu và Lê Văn Phước đi bán, cầm cố cho Nguyễn Đức Toàn. Quá trình điều tra, Công an huyện Tuy Phước đã có kết luận chứng cứ, và cơ sở của từng đối tượng. Ngoài Lê Trường Hận bị đề nghị truy tố tội trộm cắp tài sản thì 3 đối tượng Thu, Phước, Toàn bị đề nghị truy tố tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Phạm Thị Mỹ Thu giúp Lê Trường Hận đi bán, cầm cố các điện thoại khi biết rõ đây là tài sản do Hận trộm cắp mà có là vi phạm pháp luật. Vì là người quen với nhau cả nể một phần do thiếu hiểu biết pháp luật nên Thu đã thực hiện hành vi nêu trên. Hành vi của Phạm Thị Mỹ Thu đã phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Đức Toàn mua, cầm cố các điện thoại của Lê Trường Hận và Phạm Thị Mỹ Thu mang đến bán cho mình, khi đã biết rõ tài sản do trộm cắp mà có là vi phạm pháp luật. Vì ham lợi nghĩ không bị phát hiện nên Toàn đã thực hiện hành vi trên. Hành vi của Nguyễn Đức Toàn đã phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lê Văn Phước giúp Lê Trường Hận cất giữ điện thoại Iphone 6 màu vàng do Hận trộm cắp mà có để giúp Hận đưa điện thoại này cho Phạm Thị Mỹ Thu mang đi bán là vi phạm pháp luật. Vì là anh em với Hận nên Phước đã giúp Hận và thực hiện hành vi trên. Lê Văn Phước có tiền án “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản” .

CA huyện Tuy Phước đã thu hồi tài sản bị mất và trả lại cho các bị hại.

Lê Giang