Đặt đá khởi công Chùa Diệc

Thứ hai, 06/04/2015 08:04

(Cadn.com.vn) - NGHỆ AN - Ngày 5-4, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ bổ nhiệm Trú trì và Đặt đá khởi công xây dựng Chùa Diệc tại TP Vinh.

Tùng Lâm Diệc Cổ, tên thường gọi là Chùa Diệc, được xây dựng thời nhà Trần, từ lâu đã là một không gian tâm linh thiêng liêng. Nơi đây đã in dấu chân của nhiều tao nhân mặc khách, nhiều nhà chí sĩ yêu nước và nhiều chiến sĩ cộng sản. Dưới thời Cần Vương, chùa là điểm hẹn gặp gỡ của các Văn thân tìm đường đánh Pháp. Vào những năm đầu thế kỷ XX, chùa là nơi liên lạc của chí sỹ Phan Bội Châu cùng các đồng chí yêu nước khác. Nơi đây cũng từng diễn ra cuộc mít-tinh lớn đòi xóa án Phan Bội Châu cũng như truy điệu cụ Phan Châu Trinh. Năm 1926, tại đây phát hiện ra bản gốc Văn chiêu hồn của thi hào Nguyễn Du đã từng lưu lạc hàng trăm năm mà chưa hề có ai nhắc đến.

Chùa Diệc tọa trên một khu đất rộng 3ha. Trước kia, Chùa có điện Phật, lầu chuông, gác khánh, pháp tượng, đồ thờ, nhà tổ 7 gian, có gác tam quan, trước hồ sau giếng... Trải qua thời gian chiến tranh, chùa bị xuống cấp trầm trọng, hiện chùa chỉ lưu lại một khung cổng Tam quan cùng hai tấm bia đá.

Trước những giá trị lịch sử và sự đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phục hồi Chùa Diệc. Đồng thời, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc về trú trì Chùa Diệc. Đây là người đặt viên đá đầu tiên khởi động quá trình tái thiết Tùng Lâm Diệc Cổ.

Duy Dũng