Đặt niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Thứ tư, 21/10/2020 07:43

Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 20 đến 22-10-2020. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Tất cả chúng ta đều kỳ vọng, đặt niềm tin vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới sẽ thể hiện bản lĩnh, tư duy đổi mới, sáng tạo trong việc đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, nhằm xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại.

Toàn cảnh phiên Đại hội trù bị.

Những ngày này, mặc dù Đà Nẵng vừa trải qua hai đợt dịch Covid-19, lại vừa phải căng mình đối phó với tình hình bão, lũ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề, nhưng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đều mong muốn gửi gắm và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra những định hướng, quyết sách mang tính đột phá, đổi mới, thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới bằng tư duy năng động, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, luôn đoàn kết, đồng lòng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đều mong muốn và kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực, trình độ chuyên môn tinh thông và tinh thần đoàn kết, đồng thuận cùng với ý chí, quyết tâm và khát vọng cháy bỏng xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh tình hình quốc tế, đất nước nhiều diễn biến khó lường, phức tạp, thành phố có bước thăng trầm cùng những khó khăn mới nảy sinh, nhất là sự tác động nghiêm trọng của thiên tai, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Mặc dù vậy, nhưng với ý chí và khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là thành phố động lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố 5 không, 3 có”,… đã đạt một số kết quả khả quan và trở thành thương hiệu được bạn bè trong nước đánh giá cao.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ chú trọng việc phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm tạo cơ chế thông thoáng cho các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhằm vực dậy hoạt động sản xuất, kinh doanh bị tổn thất sau đại dịch Covid-19, nhất là đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển tương xứng với tiềm năng và lợi thế tự nhiên của thành phố. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chiến lược, có quy hoạch, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao; có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ cơ sở, nhất là các chức danh không chuyên trách cấp xã, phường trên địa bàn thành phố nhằm giúp đội ngũ cán bộ này yên tâm công tác, cống hiến cho thành phố.

Chúng ta kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Quyết định 393/QĐTTg ngày 18-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2025; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030 và Quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng phát huy vai trò, vị trí trung tâm của Đà Nẵng trong hiện tại và tương lai, đây có thể được xem là những “chiếc gậy” để Đà Nẵng đề ra các giải pháp phát triển kinh tế đột phá, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế và vai trò, vị trí là một cực tăng trưởng, là đầu tàu dẫn dắt vùng kinh tế trọng điểm miền Trung- Tây Nguyên. Thành phố sẽ tập trung cao độ cho 3 trụ cột cốt lõi để tạo sự đột phá, đó là công nghiệp, công nghệ thông tin, trong đó ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, lập trình phần mềm có giá trị gia tăng cao, hạ tầng công nghệ thông tin. Thành phố cũng sẽ tập trung nguồn lực phát triển mạnh hạ tầng kết nối về cảng biển, cảng du lịch, trường học và bệnh viện quốc tế, hạ tầng các khu công nghiệp mang tính hiện đại. Đặc biệt, thành phố sẽ cơ chế chính sách khác biệt, vượt trội và mang tính thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư có tiềm năng lớn.

Với truyền thống anh hùng trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vì Đà Nẵng thân yêu, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hãy thể hiện khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách. Khát vọng ấy càng cháy bỏng hơn khi mỗi người dân thành phố đều đã cảm nhận sự chững lại tạm thời trong chặng đường phát triển của Đà Nẵng thời gian qua; từ đó, chúng ta hãy thể hiện niềm mong mỏi thiết tha cho quá trình xây dựng và phát triển Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn thơ mộng này trong thời gian tới... để không phụ sự quan tâm và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước đã dành những tình cảm đặc biệt cho Đà Nẵng, thôi thúc chúng ta mở một hướng đi quan trọng, bền vững cho thành phố trong giai đoạn phát triển mới trong tương lai.

Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân thành phố bên sông Hàn thơ mộng này, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, chung sức chung lòng, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng thực sự trở thành một thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; hướng đến là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống như tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị.

ĐINH VĂN DŨNG

(Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng)