Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Đà Nẵng:

Dấu ấn của sự đồng thuận lòng dân

Thứ bảy, 11/06/2016 20:47

(Cadn.com.vn) - Hàng ngàn "người tốt, việc tốt", gia đình văn hóa; hàng trăm thôn, tổ dân phố; phường, xã; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được suy tôn ở các cấp tại Đà Nẵng. Đó là kết quả ấn tượng được nêu ra tại Hội nghị tổng kết 15 năm (2000-2015) thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do UBND thành phố tổ chức ngày 10-6.

Những điển hình tiêu biểu

"Sống là phải có văn hóa" và làm sao cho xứng đáng với tâm niệm đó - là phương châm mà ông Võ Khắc Mai (tổ 42, P. Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê; đại diện cho gia đình văn hóa tiêu biểu 15 năm liền, được Chủ tịch UBND thành phố và Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen) cùng gia đình mình thực hiện trong hàng chục năm qua. Ông Mai nhìn nhận sống có văn hóa là: "Trong gia đình, vợ chồng thương yêu, tôn trọng lẫn nhau; ông bà, cha mẹ mẫu mực chăm lo giáo dục con cháu những điều hay, lẽ phải, biết kính yêu cha mẹ, ông bà, kính trên nhường dưới. Còn ngoài xã hội, sống hòa đồng, thân thiện với xóm giềng, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhau khi cần thiết; cùng nhau chăm lo, giữ gìn vệ sinh môi trường khu phố". 

 Với 31 hộ dân, 144 nhân khẩu, tổ dân phố số 19, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu là một trong những tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của TP Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Để có được kết quả này, đại diện tổ cho biết: "Một trong những giải pháp được đưa ra là tổ đã phát động bà con nhân dân xây dựng đời sống văn hóa với các tiêu chí như: Nhà, hè, đường phố xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, loại trừ tệ nạn xã hội và những thói quen thiếu văn minh trong ma chay, cưới hỏi, xây dựng tổ dân phố an toàn về ANTT. Căn cứ vào các tiêu chí này, hàng năm qua bình xét, có 100% hộ gia đình trong tổ đều đạt gia đình văn hóa".

Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng - Đặng Việt Dũng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

 Từ giai đoạn 2000-2005, thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang có 3 hộ đói, 38 hộ nghèo, 38 nhà tạm (chiếm tỷ lệ 10,6%), thì đến nay đã không còn hộ đói, hết nhà tạm, hộ nghèo giảm xuống còn 14 hộ. Đây là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của chính mỗi người dân trong thôn nhằm xây dựng "Thôn văn hóa" tiêu biểu. Để làm được điều này, đại diện thôn Cẩm Nê cho biết đã triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như mô hình góp vốn quay vòng của phụ nữ, tổ sản xuất rau an toàn và sản xuất nông nghiệp của Hội nông dân, Hội CCB…

 Đây chỉ là 3 trong số hàng trăm, hàng ngàn điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Đà Nẵng 15 năm qua. Phong trào đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng dân cư, gắn liền với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng môi trường xanh- sạch - đẹp, công đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội… Phong trào đã phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, giúp nhau làm kinh tế gia đình, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, góp phần tạo nên nét đẹp, văn minh cho cơ sở.

 Lan tỏa trong đời sống xã hội

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng cho biết: Từ khi phát động phong trào đến nay, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn nhất quán quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào, để các nội dung văn hóa của phong trào thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Theo ông Chiến, trong số các nội dung của Phong trào thì việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (gọi tắt CVĐ) là một điểm sáng, với nhiều thành quả quan trọng. CVĐ đã không ngừng phát triển, được khẳng định trong cuộc sống và có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, qua đó đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thành phố. Việc lồng ghép CVĐ với nhiều phong trào thi đua yêu nước của mặt trận, các ngành, đoàn thể, gắn với chương trình "5 không", "3 có" của thành phố, các đề án, CVĐ khác đã tạo lực đẩy cho thành phố trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện có hiệu quả "Năm văn hóa, văn minh đô thị".

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 205 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2000-2015.

D.Hùng