Dấu ấn mỹ thuật Quảng Nam

Thứ ba, 24/09/2019 11:38

Mỹ thuật Quảng Nam đã tạo dấu ấn với giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Trong 5 năm qua, Chi hội Mỹ thuật - Hội VHNT tỉnh Quảng Nam có nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa... phản ánh sâu rộng về cuộc sống, con người và quê hương trong hội nhập và phát triển.

Ban Chấp hành Chi hội Mỹ thuật - Hội VHNT Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2021.

Thời gian qua, hoạt động sáng tác Mỹ thuật của hội viên (HV) Chi hội Mỹ thuật - Hội VHNT tỉnh Quảng Nam đa dạng về nội dung, hình thức và chất liệu; đã giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm. Nhiều HV đoạt giải cao tại các triển lãm mỹ thuật khu vực hằng năm, triển lãm mỹ thuật toàn quốc cùng các triển lãm chuyên ngành. Cạnh đó, một số họa sĩ là HV chi hội tham gia hướng dẫn - dạy vẽ miễn phí cho thiếu nhi ở địa phương và tham gia viết phê bình - lý luận chuyên ngành mỹ thuật. Họa sĩ Nguyễn Dũng - Chi hội Trưởng Chi hội Mỹ thuật thuộc Hội VHNT tỉnh Quảng Nam cho biết, chi hội hiện có 38 HV; trong đó có 8 HV Hội Mỹ thuật Việt Nam sinh hoạt trong chi hội. Hầu hết HV có trình độ đại học và trung cấp chuyên ngành mỹ thuật; một số HV có năng khiếu, tự học, sáng tác mỹ thuật tự do và mở phòng tranh cá nhân.

Thời gian qua, chi hội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác. Trong đó, đáng kể nhất là các chuyến đi thực tế dài ngày tại Tiên Phước, Nam Giang... Hằng năm, Chi hội Mỹ thuật - Hội VHNT tỉnh Quảng Nam đều tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên với hơn 100 tác phẩm được chọn trưng bày. Chi hội cũng đã tổ chức 1 cuộc triển lãm chung với hơn 70 tác phẩm về đất và người Tiên Phước; đề cử, giới thiệu HV tham gia một số trại sáng tác. Ngoài ra, chi hội cũng đã giới thiệu nhiều HV tham gia các triển lãm lớn, như: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc; Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Quảng Nam; Triển lãm đề tài LLVT, chiến tranh cách mạng toàn quốc... và nhiều cuộc triển lãm khác trong và ngoài tỉnh. "Nhiều HV của chi hội còn tích cực tham gia các Hội đồng nghệ thuật trong và ngoài tỉnh; tham gia thiết kế các công trình mỹ thuật cho một số đơn vị, địa phương; một số HV đã tích cực tham mưu, tư vấn và tham gia vẽ tranh nghệ thuật thuyền thúng cộng đồng tại Làng bích họa Trung Thanh, TP Tam Kỳ"- họa sĩ Nguyễn Dũng chia sẻ.

"Con đường nghệ thuật thuyền thúng Tam Thanh" có sự chung tay của giới mỹ thuật xứ Quảng.

Thông qua các cuộc thi, liên hoan, triển lãm, nhiều HV của Chi hội Mỹ thuật đã giành được các giải thưởng có giá trị. Tại các kỳ triển lãm mỹ thuật khu vực, chi hội có 1 tác giả đoạt giải A, 1 tác giả đoạt giải B, 3 tác giả đoạt giải khuyến khích, 16 lượt tác giả được giới thiệu tham dự giải thưởng của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam. Tại Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần II, chi hội có 5 HV đoạt giải cao... Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: "Hiệu ứng cúi" (nhà điêu khắc Nguyễn Văn Huy) đoạt giải A Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên và giải A Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2015; "Thủy triều đỏ" (Nguyễn Văn Huy) đoạt giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên năm 2016; "Rằm tháng Tám" (Lê Đình Chinh) đoạt giải khuyến khích năm 2017; "Vào hội 3" (Nguyễn Văn Hàm) đạt giải khuyến khích năm 2018; "Vài giờ và một phút" (Lê Nguyên Chính) đoạt giải khuyến khích năm 2019. Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ là người Việt Nam duy nhất được chọn trao Giải thưởng quốc tế Daifumi (Nhật Bản) vì có nhiều đóng góp trên lĩnh vực bảo tồn kiến trúc gỗ. Tham gia triển lãm "Họa sĩ trẻ" mở rộng toàn quốc do Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức, họa sĩ Lê Đình Chinh đoạt giải Ba với tác phẩm "Buổi sáng" (Sơn dầu)...

THẠCH HÀ